
Gần đây, hãng Lauge Jensen đến từ Đan Mạch đã trình làng một mẫu
xe siêu đắt mới. Được mạ vàng và nạm kim cương, tân binh nhà Lauge
Jensen có giá lên đến 600.000 Euro, tương đương 811.600 USD.
Qua
đó, nhiều người đã phải thay đổi quan điểm về dòng xe hai bánh. Không
phải cứ môtô là rẻ và hợp túi tiền hơn xế hộp. Trên thực tế, có rất
nhiều mẫu môtô hiện đang được bán trên thị trường với giá vài trăm nghìn
USD, cao hơn cả xe hơi.
Dưới đây là danh sách
10 mẫu môtô đắt nhất thế giới hiện nay. Tất cả đều là xe thương mại chứ
không phải thuộc diện phiên bản đặc biệt được sản xuất đúng 1 chiếc hoặc
mạ vàng, nạm đá quý.
10. Vyrus 987 C3 4V V
Giá bán: 105.000 USD
Phiên
bản cao cấp nhất trong dòng Vyrus 987 C3 4V được trang bị động cơ
Ducati L bicilidrico 4T với 4 van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích
1.198cc. Đây là động cơ được dùng cho dòng Ducati 1098 và 1198.
Tuy
nhiên, hãng Vyrus đã bổ sung bộ tăng áp cho động cơ để sản sinh công
suất tối đa lên đến 211 mã lực. Trọng lượng của Vyrus 987 C3 4V V chỉ
dừng ở mức 155 kg, nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 310 km/h.

Những
điểm nhấn khác của Vyrus 987 C3 4V V bao gồm bộ khung Dual Omega bằng
phôi nhôm, tay đòn kép, hệ thống điều chỉnh độ bám tiêu chuẩn, đo đạc từ
xa và hộp số 6 cấp. Hiện nay, có không ít ngôi sao thế giới đang sử
dụng Vyrus 987 C3 4V V, điển hình như tài tử điện ảnh Tom Cruise.
Ngoài
ra, dòng Vyrus 987 C3 4V còn có những phiên bản khác rẻ hơn một chút.
Ví dụ như phiên bản tiêu chuẩn trị giá 62.000 USD. Phiên bản R có giá
nhỉnh hơn một chút, cụ thể là 71.000 USD.
9. NCR Mike Hailwood TT
Giá bán: 130.000 USD
Trong
năm 2008, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30, hãng NCR đã trình làng
một mẫu môtô mới mang tên Mike Hailwood TT. Xe được đặt tên theo một
trong những tay đua môtô huyền thoại thế giới, Mike Hailwood. Trong giải
đua Tourist Trophy F1 1978, Hailwood đã giành chiến thắng với chiếc
Ducati 900SS.
Được phát triển dựa trên Ducati
Sport 1000, NCR Mike Hailwood TT được sơn màu tương tự chiếc xe đua
giành chiến thắng năm 1978. Các kỹ sư của hãng NCR đã cố gắng hết sức để
giảm tối đa trọng lượng của xe bằng cách sử dụng thật nhiều sợi carbon
và titan. Kết quả là NCR Mike Hailwood TT chỉ nặng 136 kg.

"Trái
tim" của xe là khối động cơ 1.120cc, cho công suất tối đa 130 mã lực
tại 8.700 vòng/phút. Bộ khung, thanh truyền, van, đinh ốc và hệ thống xả
của NCR Mike Hailwood TT đều được làm từ chất liệu titan. Trong đó, bộ
khung chỉ nặng đúng 5 kg.
Chất liệu sợi carbon
được dùng để chế tạo dàn ốp của xe. Ngoài ra, NCR Mike Hailwood TT còn
được trang bị phuộc trước MotoGP Ohlins FGR 900 và hệ thống điện tử mới.
Đáng
tiếc thay, chỉ có đúng 12 chiếc NCR Mike Hailwood TT được sản xuất. Một
số đã được phân phối tại thị trường Mỹ với giá 130.000 USD.
8. MV Agusta F4 CC
Giá bán: 135.000 USD
F4
CC được đặt tên theo Claudio Castiglioni, chủ tịch hãng MV Agusta danh
tiếng. Chỉ cần nghe tên cũng đủ biết MV Agusta F4 CC là một mẫu môtô đặc
biệt, độc đáo và thậm chí xứng đáng với cụm từ "kiệt tác". Xe được sản
xuất với số lượng giới hạn chỉ 100 chiếc và đi kèm giá bán khoảng
135.000 USD.
Được giới thiệu lần đầu tiên vào
năm 2006, MV Agusta F4 CC sử dụng động cơ 4 xi-lanh cải tiến so với
phiên bản tiêu chuẩn. Hãng MV Agusta đã dùng những vật liệu mới để nâng
cấp động cơ như thanh truyền, pit-tông nhẹ, van đối xứng tỏa tròn bằng
titan, thân bướm ga lớn hơn và đường kính xi-lanh tăng từ 76 lên 79 mm.

Nhờ đó, dung tích động cơ đạt mức 1.078cc. Ngoài ra, động cơ trên MV Agusta F4 CC còn nhẹ hơn 4 kg so với phiên bản tiêu chuẩn.
Tương
xứng với động cơ mới là phanh Brembo 310 mm trước và 220 mm sau, phuộc
Marzocchi 50 mm, giảm xóc đơn của Sachs Racing cùng bộ mâm 17 inch bằng
nhôm rèn siêu nhẹ với chấu hình chữ Y.
7. Confederate B135 Wraith Combat
Giá bán: 136.000 USD
Chẳng
có gì quá lời khi khẳng định Confederate B135 Wraith Combat 2013 là mẫu
môtô khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Xe mang trên mình thiết kế
đương đại và vô cùng độc đáo.
Tuy nhiên, vì
được sản xuất với số lượng có hạn, chỉ 7 chiếc, nên Confederate B135
Wraith Combat nằm ngoài tầm tay với của nhiều người. Cái giá 136.000 USD
xuất phát từ sự hiếm có của Confederate B135 Wraith Combat cùng hàng
loạt chi tiết được chăm chút tỉ mỉ như bộ khung, phuộc và bộ mâm. Tất cả
đều được chế tạo thủ công bằng chất liệu sợi carbon.

Confederate
B135 Wraith Combat được trang bị động cơ 2 xi-lanh, dung tích 1.966cc,
tạo ra công suất tối đa 125 mã lực và mô-men xoắn cực đại 176 Nm. Động
cơ kết hợp với hộp số 5 cấp. Với trọng lượng chỉ 176 kg, B135 Wraith
Combat hứa hẹn sở hữu tính năng vận hành ấn tượng dù hãng Confederate
không công bố con số cụ thể.
Được biết, hãng
Confederate chỉ sản xuất B135 Wraith Combat theo đơn đặt hàng. Một vài
người nổi tiếng hiện cũng đang sử dụng xe của hãng Confederate như Tom
Cruise, Brad Pitt, Bruce Springsteen và Quốc vương Abdullah II của
Jordan.
6. NCR Leggera 1200 Titanium Special
Giá bán: 145.000 USD
Nếu
nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ NCR Leggera 1200 Titanium Special
chỉ đơn giản là một biến thể của Ducati Hypermotard. Tuy nhiên, nếu tìm
hiểu kỹ, mọi người sẽ phải công nhận NCR Leggera 1200 Titanium Special
hoàn toàn khác biệt và xứng đáng với cái giá gần 150.000 USD.

NCR
Leggera 1200 Titanium Special đi kèm rất nhiều bộ phận được làm hoàn
toàn bằng titan như bộ khung nặng 4,8 kg. Kết quả là tổng trọng lượng xe
chỉ dừng ở mức 157 kg. Con số tương ứng với Ducati Hypermotard 1100
tiêu chuẩn là 172 kg. Như vậy, NCR Leggera 1200 Titanium Special được
coi là mẫu xe supermotard nhẹ và công nghệ cao nhất thế giới.
Phuộc
Ohlins, phanh Brembo Racing, mâm và dàn ốp bằng sợi carbon cùng động cơ
cải tiến là những điểm nhấn khác của NCR Leggera 1200 Titanium Special.
Động cơ với van bằng titan và đường kính lớn hơn cùng nắp làm từ ma-giê
sản sinh công suất tối đa 140 mã lực.
5. Icon Sheene
Giá bán: 174.000 USD
Là
mẫu xe ra đời để tri ân tay lái huyền thoại Barry Sheene từng hai lần
giành vô địch thế giới cùng với hãng Suzuki, Icon Sheene lần đầu tiên
được giới thiệu trong lễ hội Goodwood 2010. Được chế tạo hoàn toàn bằng
tay tại nước Anh, Icon Sheene lập tức thu hút sự chú ý nhờ thiết kế hầm
hố và ấn tượng.

Không
dừng ở đó, Icon Sheene còn sở hữu động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.400cc
do Suzuki cung cấp. Động cơ cho công suất tối đa hơn 250 mã lực và
mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Có được điều đó một phần là nhờ bộ tăng áp
Garret, pit-tông Wiseco, thanh truyền Carrillo và hàng loạt nâng cấp
khác. Sức mạnh động cơ cho phép Icon Sheene đạt vận tốc tối đa 320 km/h.
Chưa
hết, Icon Sheene còn được trang bị bộ khung bằng nhôm, phuộc lộn ngược,
giảm xóc đơn, hộp số 6 cấp, phanh trước bằng sợi carbon hợp kim và tay
đòn làm từ nhôm. Số lượng sản xuất của Icon Sheene chỉ dừng ở mức 52
chiếc.
4. MTT Turbine Superbike Y2K
Giá bán: 177.000 USD
Nói
đến những mẫu siêu môtô tính năng cao, người ta thường nghĩ tới động cơ
2 hoặc 4 xi-lanh. Thế nhưng, ông Ted McIntyre đến từ hãng Marine
Turbine Technologies lại đi theo con đường khác khi phát triển siêu phẩm
MTT Turbine Superbike Y2K.
Xe sở hữu chiều dài
cơ sở lớn hơn bình thường và khối động cơ được tích hợp tua-bin khí lấy
từ động cơ máy bay trực thăng Rolls-Royce Model 250. Chạy bằng dầu hỏa,
động cơ trên MTT Turbine Superbike Y2K sản sinh công suất tối đa 320 mã
lực.

Thậm
chí, ở phiên bản Streetfighter, MTT Turbine Superbike Y2K còn sở hữu
công suất tối đa 426 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm tại 52.000
vòng/phút. Kết quả là vận tốc tối đa 365 km/h, hơn cả nhiều siêu xe 4
bánh hiện có trên thị trường.
Đúng như tên gọi,
MTT Turbine Superbike Y2K lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2000. Ở
phiên bản mới hơn, MTT Turbine Superbike Y2K được bổ sung nhiều trang
thiết bị mới như hệ thống dò tìm bằng radar, camera chiếu hậu và màn
hình LCD trên bảng điều khiển.
Vào thời điểm
ra mắt, MTT Turbine Superbike Y2K từng được ghi tên vào sách kỷ lục
Guinness dành cho mẫu môtô đắt và mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, thành
tích của MTT Turbine Superbike Y2K hiện đã bị nhiều mẫu môtô đời mới
đánh bại.
3. NCR Macchia Nera
Giá bán: 225.000 USD
NCR quả là hãng biết "móc túi" khách hàng với những mẫu môtô đặc biệt và đắt tiền. Macchia Nera là một ví dụ điển hình.

NCR
Macchia Nera cũng sử dụng động cơ Ducati, lần này là 998RS Testastretta
với công suất tối đa 185 mã lực. Tương tự Mike Hailwood TT và Leggera
1200 Titanium Special, Macchia Nera có điểm nhấn đặc biệt nhất là trọng
lượng thấp. Bộ khung bằng titan tuyệt đẹp và bình nhiên liệu làm từ sợi
carbon giúp đẩy trọng lượng của NCR Macchia Nera xuống chỉ còn 135 kg.
Những
chi tiết cần nhắc đến trên NCR Macchia Nera bao gồm bộ ly hợp Slipper
Clutch Evolution, phuộc và giảm xóc Ohlins, phanh đĩa Brembo 320 mm và
mâm bằng ma-giê.
2. NCR Millona 16
Giá bán: 232.000 USD
Lại
một thành viên khác của gia đình NCR, đó là Millona 16. Xe được phát
triển dựa trên Ducati Desmosedici RR vốn cũng là một mẫu môtô đắt tiền.
NCR
Millona 16 hay M16 cũng được tạo nên từ hai chất liệu chính là titan và
sợi carbon. Trọng lượng khi không có nhiên liệu của NCR Millona 16 là
144 kg, kết hợp với động cơ có công suất tối đa hơn 200 mã lực.

Bộ
khung bằng sợi carbon, tay đòn, dàn ốp và mâm 5 chấu của M16 đều do
hãng NCR tự phát triển. Bản thân bộ khung phụ của NCR Millona 16 cũng
được làm từ sợi carbon. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ phanh Brembo
MotoGP, ống xả bằng titan và hệ thống điện tử do NCR Corse phát triển.
1. Ecosse Titanium Series FE'll XX
Giá bán: 300.000 USD
Ecosse
Titanium Series FE'll XX là mẫu môtô đắt nhất thế giới với giá bán lên
đến 300.000 USD. Xe sử dụng động cơ làm hoàn toàn bằng phôi nhôm, siêu
nạp, dung tích 2.409cc, tạo ra công suất tối đa 225 mã lực. Động cơ nằm
trong bộ khung được làm từ ống titan cấp 9. Phủ bên ngoài bộ khung là
một lớp gốm đặc biệt.

Chất
liệu sợi carbon cũng được sử dụng rộng rãi trên Ecosse Titanium Series
FE'll XX. Trong khi đó, bộ yên siêu sang là sản phẩm của hãng Berluti
đến từ Ý. Cuối cùng là bộ ly hợp thủy lực, ống xả bằng titan và hệ thống
treo Ohlins.
Dự kiến, ngôi vị số 1 trong làng
môtô thế giới về mặt giá bán của Ecosse Titanium Series FE'll XX sẽ
không kéo dài lâu. Trước đó, ông Don Atchison, nhà thiết kế kiêm người
thành lập hãng Ecosse, đã khẳng định họ đang phát triển một mẫu môtô mới
có tên ES1 với giá 350.000 USD.
Theo AutoPro/Trí thức trẻ
Theo AutoPro/Trí thức trẻ