58% phụ nữ có chồng đãtừng phải hứng chịu bạo lực gia đình, trong đó 10% phụ nữ phải chịu bạo lựctình dục..., theo kết quả khảo sát Tổng cục Thống kê công bố sáng nay(29/11).

Cuộc khảo sát được tiếnhành với gần 5.000 người phụ nữ, có độ tuổi từ 18 đến 60, tại 63 tỉnhthành trên cả nước, thời gian từ tháng 12/2009 tới tháng 1/2010, đối vớicác hành vi bạo lực thể xác, bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần và kinhtế do người chồng gây ra.

10% phụ nữ phải chịu bạo lực tình dục

Theo đó, có 58% phụ nữ cóchồng đã từng phải hứng chịu bạo lực gia đình, chủ yếu do người chồnggây ra. Cụ thể, có 32% phụ nữ phải chịu bạo lực thể xác; 10% phụ nữ phảichịu bạo lực tình dục; 54% phụ nữ phải hứng chịu bạo lực tinh thần, và9% đối với hình thức bạo lực kinh tế.

Đặc biệt, những người phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ bị bạo hành dongười chồng gây ra.

“Trong đó, chỉ có 1% phụ nữ bị bạo hành tìm đến các sự trợ giúp của xãhội, đây là một tỉ lệ quá ít.”, ông Nguyễn Phong, Vụ trưởng vụ Thống kêXã hội, Môi trường – Tổng cục Thống kê đánh giá.

Ông Hoa Hữu Vân, Vụ trưởng Vụ gia đình (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch)thừa nhận: “Chúng tôi không hề bất ngờ với con số này”.

Khi chúng tôi điều trathì có tới 70% biết về luật, nhưng khi hỏi “khi bị bạo hành thì tìm đếnđâu” đa phần những người được hỏi chỉ im lặng.

10% phụ nữ phải chịu bạo lực tình dục

PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, Viện Xã hội học cho rằng, nguyên nhân là do ngườidân Việt Nam vẫn có quan niệm “gia đình đóng cửa bảo nhau”.

“Hơn nữa, việc phòng chống của chúng ta hiện nay bị mâu thuẫn với cuộcvận động xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa… muốn được gia đìnhvăn hóa thì phải không có bạo hành, như vậy ai còn dám đi khai báo, cókhai báo chính quyền cũng không dám xử lý công khai, sợ ảnh hưởng đếnthành tích”.

Theo LêViệt
Khoa học đời sống