Cứ mỗi giải đấu, người Anh lại luôn đặt rấtnhiều sự kì vọng vào đội bóng con cưng của mình. Nhưng càng hi vọng, họ lạicàng thất vọng. Với "Tam sư", giấc mộng thêm một lần nữa lên ngôi đã kéo dài44 năm và nó sẽ còn kéo dài hơn nữa nếu người Anh không chịu thay đổi.

Tác giả Henry Winter của tờ Telegraph(Anh) đã có một bài viết đáng chú ý khi đưa ra 10 gợi ý về những thay đổimang tính tích cực cho nền bóng đá xứ sở sương mù.

10 phương án để có thể cứu lấy bóng đá Anh

Bóng đá Anh đang "chết"


1. Xây dựng Trung tâm huấn luyện quốc gia

Tính từ năm 2000, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đãsử dụng khoảng 50 triệu bảng để đầu tư vào các HLV (gồm "nội" và "ngoại").Song rốt cuộc, thành công không một lần mỉm cười. Nếu như số tiền này đượcsự dụng vào việc đầu tư cũng như phát triển kĩ năng cho các HLV "nội", chắchẳn FA đã không phải lúc nào cũng hướng ra nước ngoài mỗi khi họ quyết định"trảm" một ai đó. Nên có một Trung tâm huấn luyện quốc gia theo đúng nghĩađược xây dựng trong thời gian sớm nhất (chậm nhất trước năm 2012). Với trungtâm này, FA có thể tập trung hướng tới phát triển và đầu tư với những cầuthủ và HLV trẻ có triển vọng. Bên cạnh đó, cũng với trung tâm này, FA có thểđặt trọng tâm vào các vấn đề chấn thương trong thể thao để hạn chế tối đanhững nguy cơ có thể sẽ xảy ra.
 
2. Đầu tư thêm nhiều HLV trẻ để huấn luyện các cầu thủ "nhí" có độ tuổitừ 5-11

10 phương án để có thể cứu lấy bóng đá Anh

Dennis Bergkamp, một sản phẩm của lò đào tạotrẻ Ajax từng nói "Độ tuổi từ 8-12 là thời điểm lý tưởng để học bóng đá. Tuyvậy, ngày nay quá trình này có thể diễn ra sớm hơn nữa khi bóng đá đã pháttriển tới mức chóng mặt. Hầu hết những đứa trẻ đều biết và ưa thích bóng đá.Với Trung tâm huấn luyện Quốc gia, các HLV sau khi đã được đào tạo có thểtới các trường học hay các sân bóng địa phương để tìm kiếm các tài năng trẻđồng thời cũng có những cuộc nói chuyện với bố mẹ chúng về những kiến thứcbóng đá cũng như khả năng của con cái. Ở Tây Ban Nha và Đức đã làm rất tốtđiều này. Học viện bóng đá của Manchester United cũng đi theo phương phápđó. Nhờ vậy, ngay khi còn nhỏ, các cầu thủ trẻ đã được khuyến khích sũy nghĩnhiều hơn về cách làm thế nào để có thể chơi bóng tốt hơn, có những quyếtđịnh chính xác và trách nhiệm hơn.
 
3. Nên có một kì nghỉ đông
 
Fabio Capello, Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger và thậm chí tiền đạo WayneRooney đều đã từng đề cập đến vấn đề này. Các cầu thủ cần phải có thời giannghỉ ngơi để nạp lại năng lượng giữa hai mùa bóng. Premier League là giảiđấu không có kì nghỉ đông. Thậm chí ở vào thời gian này, các CLB còn phảichơi với một mật độ dày hơn. Chính điều này đã vắt kiệt sức của các cầu thủ.
 
4. Tin tưởng vào năng khiếu
 
Tiền vệ Mesut Ozil là một ví dụ điển hình. Ngay khi cầu thủ này cùng với U21Đức vô địch châu Âu, ngay lập tức anh được triệu tập lên tuyển và đang tỏasáng rực rỡ tại World Cup 2010. Ozil chỉ là một trong khá nhiều những cầuthủ trẻ được HLV Joachim Loew tin dùng. Ngược lại ở tuyển Anh, chúng ta thấykhông có một cầu thủ trẻ nào vừa giành ngôi Á quân U21 châu Âu trong độihình chính thức. Điều mà FA cần làm lúc này là nên tin tưởng nhiều hơn vàocác cầu thủ trẻ và cử những cựu tuyển thủ quốc gia để huấn luyện với nhữngcầu thủ trẻ như Walcott, hay Aaron Lennon, chỉ cho họ cách làm thế nào đểtrở thành một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp.
 
5. Bổ nhiệm nhiều cựu cầu thủ hơn vào làm việc tại Liên đoàn
 
Ngay sau khi Fernando Hierro treo giầy năm 2005, anh được chọn là Giám đốckĩ thuật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Tính hiệu quả là cựu cầu thủ nàyluôn tìm được những nhà cầm quân có đủ năng lực cho ĐTQG. Bên cạnh đó,Hierro cũng góp công lớn trong việc phát hiện ra những tài năng lớn nhưXavi, Iniesta, David Villa. FA nên học tập phương pháp này. Họ cần thêmnhiều hơn những người như Sir Trevor Brooking và hạn chế những người như SirDave Richards (chủ tịch của FA, một người chưa bao giờ là cầu thủ).
 
6. "Doping tiền thưởng"
 
Nếu Sir Dave Richard thực sự quan tâm đến bóng đá Anh, ông nên khuyến khíchcác CLB Premier League tăng tiền thưởng cho các cầu thủ nếu như họ chơi tốt.Cách "doping tiền" này có thể  thúc đẩy các cầu thủ chơi bóng nỗ lực hơn. Cómột thực tế cần phải thừa nhận rằng lương của các cầu thủ chơi bóng tạiPremier League rất cao nhưng họ cũng là những người tiêu tiền khá khóngkhoáng. Do vậy cần phải có những động thái tăng thưởng (ngoài lương) nếu nhưcác cầu thủ thể hiện và duy trì được phong độ của mình.
 
7. Chính phủ phải đầu tư nhiều vào môn giáo dục thể chất ở các trường học
 
Khi gia nhập một CLB chuyên nghiệp lúc 8 tuổi, hầu hết các cầu thủ "nhí" đềukhông có những những kĩ năng liên quan đến thể lực. Về vấn đề này, hãy  phântích cách tuyển người của HLV Arsene Wenger. Ông ấy luôn để mắt khá nhiềutới những cầu thủ châu Phi bởi họ đều là những vận động viên điền kinh. Dovậy, nếu muốn có những cầu thủ giỏi, trước tiên Chính phủ nên khuyến khíchvà đầu tư nhiều hơn vào môn giáp dục thể chất ở các trường học.
 
8. Áp dụng công thức "6+5"
 
Đã đến lúc FIFA cần phải áp dụng phương pháp này để hạn chế việc có quánhiều những cầu thủ nước ngoài thi đấu trong một CLB. Chính Capello cũng đãtừng thừa nhận điều này khi cho rằng có quá nhiều các cầu thủ nước ngoàiđang chơi bóng ở Premier League. Điều này khiến cho cơ hội phát triển củacác cầu thủ Anh là gần như không có. Muốn bóng đá Anh phát triển, hãy chocác cầu thủ mang quốc tịch Anh nhiều cơ hội ra sân hơn.
 
9. Hãy bán sân Wembley
 
FA đã tốn tới 798 triệu bảng để xây dựng lên SVĐ Wembley. Việc tốn quá nhiềutiền vào một sân bóng đã khiến cho FA rơi vào cơn khô hạn tài chính. Theomột số đánh giá thì lẽ ra số tiền này nên được đầu tư vào những mục địch hữuhiệu hơn như chiến lược phát triển bóng đá là một ví dụ điển hình.  Bán sânWembley và thu lại số tiền đã mất để đầu tư lại là một phương án cần làm.
 
10. Hãy chấp nhận thực tại
 
Truyền thông Anh đang tạo ra một lớp vỏ giả tạo khiến các cầu thủ Anh luônhuyễn hoặc họ là những người giỏi nhất. Hãy để thất bại tại World Cup 2010là một trải nghiệm để họ hiểu được đất nước cần và muốn gì từ họ. Chỉ khi ấyhọ mới nhận ra được mình đang ở đâu và có những động lực để phấn đấu trởlại.

Theo Nhật Quang
Thể thao Văn hóa