Dù có nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng Toyota vẫn biết cách tiêu thụ xehơn nhiều nhà sản xuất ô tô khác. Bằng chứng là trong số 10 mẫu xe phổbiến nhất thế giới có tới 3 mẫu của Toyota.

Các mẫu Corolla, Camry và Yaris của Toyota bán chạy cả ở châu Á, châu Âuvà Bắc Mỹ, chỉ với một số thay đổi nhỏ cho phù hợp với quy định của từng thịtrường.

Mặt trái của thế mạnh này là khi xuất hiện các vấn đề về chất lượng thìnó nhanh chóng lan rộng, trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Dù vậy,lợi ích vẫn cao hơn nguy cơ. Bằng chứng là cuộc khủng hoảng thu hồi xe gầnđây vẫn chưa loại Toyota khỏi top các xe bán chạy nhất thế giới.

Ford cũng đang học tập chiến lược sản xuất xe toàn cầu của Toyota, vàcũng rất thành công.

Dưới đây là 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới hiện nay, do tạp chí Forbestổng hợp:

1. Toyota Corolla

10 xe bán chạy nhất thế giới

Toyota Corolla hiện là mẫu xe bán chạy nhất thế giới, với doanh số908.661 chiếc trong năm ngoái; trong đó, khoảng 1/3 đạt được tại Mỹ.Corolla cũng nằm trong số xe bị thu hồi do vấn đề chân ga, nhưng mức độảnh hưởng tới doanh số chưa đến mức khiến mẫu xe này bị đánh bật khỏi vịtrí xe bán chạy nhất thế giới.

2. Ford Focus

10 xe bán chạy nhất thế giới

Thay vì sản xuất các mẫu xe khác nhau cho từng khu vực thị trường khácnhau, Ford tung ra mẫu Focus được phát triển để có thể tiêu thụ trên toànthế giới. Năm ngoái, Ford bán được 781.139 chiếc Focus.

3. Ford Fiesta

10 xe bán chạy nhất thế giới

Rất được ưa chuộng tại các thị trường thịnh hành ô tô cỡ nhỏ, Fiesta đạtdoanh số 724.502 chiếc vào năm ngoái.

4. Volkswagen Golf

10 xe bán chạy nhất thế giới

Mẫu hatchback này của Volkswagen không được ưa chuộng tại Mỹ như các thịtrường khác trên thế giới, nhưng đang dần lấy được cảm tình của người tiêudùng Mỹ. Golf là mẫu xe bán chạy nhất của Volkswagen, với doanh số 705.276chiếc vào năm ngoái.

5. Honda Civic

10 xe bán chạy nhất thế giới

Mẫu xe này được sản xuất tại 16 nhà máy của Honda, và tiêu thụ ở 160 nướctrên thế giới. Độ tin cậy và có giá trị sử dụng, giá trị kinh tế cao là côngthức để một mẫu xe bán chạy ở bất cứ thị trường nào. Đó là điều Honda Civiccó. Doanh số năm 2009 của mẫu xe này đạt 686.000 chiếc.

6. Toyota Camry

10 xe bán chạy nhất thế giới

Đây là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ, nhưng chỉ có khoảng 679.117 xe tiêuthụ tại Mỹ trong năm ngoái. Giống như “người anh em” Corolla, mẫu Camry cũngnằm trong diện bị thu hồi do vấn đề chân ga. Tuy nhiên, công ty nghiên cứuthị trường IHS Global Insight dự đoán doanh số toàn cầu của mẫu xe này sẽđạt mốc 850.000 chiếc vào năm 2013.

7. Honda Accord

10 xe bán chạy nhất thế giới

Doanh số tại Mỹ chiếm khoảng một nửa trong tổng số 586.584 xe Accord màHonda bán được trong năm ngoái. Tuy nhiên, theo IHS Global Insight, HondaAccord có thể trở thành mẫu xe bán chạy thứ 5 trên thế giới vào năm 2013 -tiến 2 bậc so với hiện tại.

8. Peugeot 207

10 xe bán chạy nhất thế giới

Mẫu xe cỡ nhỏ này của nhà sản xuất ô tô Pháp không bán chạy tại Mỹ, nhưnglại là một trong những xe được ưa chuộng nhất ở châu Âu. Peugeot đã bán được536.090 chiếc vào năm ngoái.

9. Volkswagen Polo

10 xe bán chạy nhất thế giới

Mẫu xe nhỏ nhắn này của Volkswagen bán khá chạy ở châu Âu, với nhiềuphiên bản: hatchback, sedan, coupe và wagon. Nhà sản xuất ô tô Đức đã tiêuthụ được 467.047 chiếc Polo trong năm 2009.

10. Toyota Yaris

10 xe bán chạy nhất thế giới

Là “tân binh” tại Mỹ, nhưng Toyota Yaris đã rất quen thuộc ở châu Âu, NamMỹ và Trung Đông. Tại Nhật Bản, mẫu xe này có tên gọi là Vitz. Năm 2009,Toyota bán được 466.267 chiếc Yaris.

Theo Nhật Minh
10 xe bán chạy nhất thế giới