1. Thưởng thức trà ở Insadong
Những
tiệm trà ở Hàn Quốc dần dần được thay thế bởi hàng loạt
những tiệm cà phê lớn, nhỏ. Tại Insadong, bạn có thể thưởng
thức được nhiều loại trà truyền thống đa dạng của Hàn Quốc.

Một tiệm trà ở Insadong

2. Hậu Cung - Khu vườn bí mật
Nằm ở bên trong cung Changdeok, một trong những cung điện lớn thuộc Seoul,
Hàn Quốc. Kiến trúc tinh tế, hài hòa với cảnh quan tự nhiên,
nơi đây đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1997.
Hậu cung nơi các vua chúa thời xưa tới nghỉ ngơi, thư giãn, với
nét huyền bí đến lạ kỳ của cấu trúc vườn, cảnh quan thiên
nhiên, Hậu cung còn có tên gọi khác là Khu vườn bí mật.

3. Làng Hanok Jeonju
Được
mệnh danh là ngôi làng sống chậm, nơi đây lưu giữ những nét văn
hóa đặc trưng của xứ sở Kim chi với những kiến trúc nhà cổ
của Hàn Quốc. Làng Hanok Jeonju bao gồm khoảng 700 ngôi nhà truyền
thống Hàn Quốc (Hanok) được tôn tạo và bảo trì cẩn thận. Làng nằm cách
thủ đô Seoul hơn 200 km, mất khoảng 3 tiếng chạy xe buýt.

Làng Hanok Jeonju vẫn đẹp ngay cả vào mùa đông
4. Lễ hội tắm bùn ở Boryeong
Đây
có một trong số những lễ hội thú vị thu hút đông đảo cư dân
Hàn Quốc cũng như khách du lịch nước ngoài. Lễ hội tắm bùn
được tổ chức vào tháng 7 hàng năm ở bãi biển Daecheon, thành
phố Boryeong, tỉnh Chungcheongnam-do.

5. Rượu gạo Makkeolli
Makkeolli
là món rượu làm từ gạo của Hàn Quốc, có màu trắng đục như
sữa, vị hơi ngọt và chỉ có một chút men. Đi kèm với món rượu
này là bánh pacheon(bánh rán bột mỳ), người Hàn Quốc có
thói quen thường thưởng thức hai món này vào những ngày trời
mưa.

6. Bảo tàng gấu Teddy
Có lẽ Hàn Quốc
là một trong số những quốc gia có nhiều bảo tàng kì lạ nhất
trên thế giới. Không ngoại lệ, bảo tàng Teddy nằm tại đảo
Jeju, là nơi trưng bày và giới thiệu lịch sử của hơn 100 năm
của chú gấu bông trên thế giới.

7. Cứu nhân Tự
Cứu
nhân Tự là một trong những di tích thuộc khu danh lam thắng cảnh trên
núi Tiểu Bạch, tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. Kiến trúc của cứu
nhân Tự có lối kiến trúc sự đặc thù so với nhiều ngôi Cổ Tự ở Hàn Quốc.

8. Seowon
Seowon
là Học viện Nho giáo được xây dựng đầu tiên đầu tiên ở Hàn Quốc, một
trong những địa danh tiềm năng cho vị trí di sản văn hóa thế giới. Cách
Seoul khoảng 160 km, Học viên Nho giáo Seowon trước kia vốn chỉ dành
cho các nam sinh có dòng dõi quý tộc, với mục đích truyền bá Nho giáo,
hội tụ những nhân tài tri thức.

9. Quần đảo Seohae (Biển phía Tây)
Khu
vực biển phía Tây Hàn Quốc có hơn 3000 đảo nhỏ vây quanh với
khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây chính là lý do dù khá xa so với
các thành phố lớn, nhưng nó vẫn là điểm đến hấp dẫn khách du
lịch.

10. Chợ Dongdaemun
Khu
chợ phức hợp luôn hoạt động 24/24 tại Hàn Quốc này là nơi tập
trung đông đảo những thương nhân bán sỉ, lẻ với các mặt hàng
cực đa dạng.

11. Vườn quốc gia Naejangsan
Là vườn quốc gia tọa lạc tại tỉnh Jeolla-do, vào mùa thu, nơi đây luôn tràn ngập một sắc màu đỏ lãng mạn.

12. Gyeongju
Gyeongju
là một thành phố ven biển nằm ở góc đông nam của tỉnh Gyeongsang Bắc
tại Hàn Quốc. Cố đô Gyeongju (dưới triều đại Silla 57 TCN – 935 SCN)
hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp cổ kính với nhiều di tích lịch sử.

13. Buamdong
Bạn
có thể dành chút thời gian của mình để ghé một quán cà phê
hay cửa hàng ăn nhỏ xinh nào đó tại Buamdong, chắc chắn bạn sẽ
có một buổi tối đầy thú vị.

14. Karaoke
Hàn
Quốc có rất nhiều phòng hát karaoke trong đó có nhiều phòng dạng
nhỏ có thể sử dụng một mình ở gần những khu trường học. Đây
là nơi xả xì trét cho không ít bạn trẻ.

15. Thịt nướng
Đến
Hàn Quốc thì một trong số những thực đơn bạn không thể bỏ qua
đó chính là đồ nướng. Đặc biệt là món thịt nướng béo ngậy,
thơm ngon.

16. Pháo đài Gongsanseong
Thuộc
tỉnh Gongju (cố đô vương quốc Baekje cổ đại), pháo đài
Gongsanseong có chiều dài khoảng 2,5km, được xây dựng từ thời
Baekje. Nơi đây còn có rất nhiều các pháo đài, lăng mộ hoàng
gia và các di tích lịch sử khác.

17. Jeongdongjin
Bãi
biển Jeongdongjin nằm ở phía đông của Hàn Quốc, là một trong
số những địa điểm phổ biến được người Hàn Quốc chọn đến vào
dịp năm mới để ngắm mặt trời mọc.

Theo Trí Thức Trẻ