Dự báo từ nay đến cuối năm, có khoảng 20% doanhnghiệp thép có thể sẽ bị phá sản do sức mua trên thị trường giảm sút mạnh trong2 tháng gần đây, nhiều nhà máy thép buộc phải cắt giảm công suất đáng kể.

Dự báo trên được ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịchHiệp hội thép Việt Nam (VSA) vừa mới đưa ra qua trao đổi với báo chí. 

Theo ông Nghi, các doanh nghiệp thép đang sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu,đầu tư manh mún, tiêu tốn điện nhiều, chất lượng sản phẩm thấp … là nhóm có khảnăng bị phá sản trong vài tháng tới trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệttrong ngành thép. 

Thống kê cho thấy hiện ngành thép có khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất thép quy môlớn và trên dưới 100 doanh nghiệp sản xuất thép quy mô nhỏ hơn (công suất khoảng5-7 ngàn tấn/năm). 

“Việc phá sản của các doanh nghiệp thép sử dụng công nghệ lạc hậu, sản xuất manhmún đã được hiệp hội cảnh báo vài năm trước, bây giờ các doanh nghiệp này mớibắt đầu thấm thía khi thép làm ra bán không được, công suất cắt giảm đến 50%, áplực lãi suất ngân hàng …”, ông Nghi cho hay. 

Theo VSA, tổng công suất thép xây dựng cả nước hiện đã lên đến khoảng 9 triệutấn/năm. Trong khi đó, tháng 6 và tháng 7 năm nay, mức tiêu thụ thép xây dựngmỗi tháng tối đa cũng chỉ đạt khoảng 300 ngàn tấn, thấp dưới 50% công suất hiệntại của toàn ngành thép. 

20% doanh nghiệp thép có thể bị phá sản
(Ảnh minh họa: ctat8.vn)

Mới đây, ông Đỗ Duy Thái, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt cho biết do lượngthép tiêu thụ trên thị trường liên tục giảm sút trong vài tháng qua nên ThépViệt phải cắt giảm 50% công suất, kéo theo sự bấp bênh của đời sống gần 4 ngàncông nhân công ty. 

Theo ông Thái, từ công suất 1,1 triệu tấn/năm, hiện Thép Việt đã cắt giảm côngsuất xuống còn dưới 500 ngàn tấn/năm bởi lượng thép tiêu thụ càng ngày càng sụtgiảm. 

Ngoài việc tiêu thụ thép giảm ảnh đến sản xuất các doanh nghiệp, ngành thép cònđang đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là quặng vàthan cốc dành cho sản xuất phôi thép. 

Ông Đỗ Văn Thanh, nguyên tổng giám đốc Công ty Thép Đình Vũ (Hải Phòng) chobiết, cách đây 2 năm, công ty đầu tư gần 900 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuấtphôi công nghệ lò cao công suất 250 ngàn tấn/năm. 

Tuy nhiên, hơn một năm qua, lò cao sản xuất phôi của Đình Vũ không thể hoạt độngđược do thiếu nguyên liệu quặng. 

Theo ông Thanh, điều nghịch lý là mặc dù doanh nghiệp sản xuất phôi thép trongnước phải nhập khẩu quặng đã tuyển chọn với giá 170 USD/tấn, nhưng các đơn vịkhai thác quặng trong nước lại đang xuất quặng thô sang Trung Quốc với giá chỉkhoảng 60 USD/tấn. 

Ông Thanh cho rằng, nếu bỏ thêm 20 USD nữa cho chi phí tuyển quặng lại để có thểsản xuất phôi được, thì giá quặng khai thác trong nước cao lắm cũng chỉ đếnkhoảng 80 USD/tấn.

Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn