Sau khi bắt quả tang Cty TNHH Pangrim Neotex (trụ sở tại Bến Gót, TP Việt Trì)xả thải ra sông Hồng mà không qua xử lý, hôm qua (8-9), Cảnh sát môi trường CAtỉnh Phú Thọ cho biết hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ mức độ vi phạm phápluật của Cty này.

>>

Hành vi của Cty Pangrim Neotex bước đầu được thể hiện ở con số từ 2.100 - 2.200m3nước thải chưa qua biện pháp xử lý nào xả thẳng ra con sông lớn nhất miền Bắc.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dệt (sợi, vải, bông), nhiều phânxưởng của Cty Pangrim Neotex (100% vốn Hàn Quốc) có những công đoạn liên quanđến tẩy và nhuộm vải.

2.000m3 nước thải mỗi ngày đầu độc sông Hồng
Nước thải chưa qua xử lý của Pangrim Neotex xả thẳng ra sông Hồng. Ảnh: Internet.

Phòng cảnh sát môi trường Công antỉnh Phú Thọ đã lấy 2 mẫu nước gửi Trung tâm Quan trắc của Sở TN-MT để giámđịnh, đánh giá mức độ hành vi đầu độc sông Hồng của Cty này để xem xét khởi tốvụ án.

Được biết ông Yoon Wou Suk, đại diện được ủy quyền của Cty Pangrim Neotex đãthừa nhận việc xả thải ra sông Hồng mà chưa qua xử lý nhưng lại giải thích “phảilàm như vậy vì hệ thống xử lý nước thải của Cty hiện nay đã được sử dụng từ năm1997 và đang xuống cấp”. Ông này cho biết, Cty đang đầu tư một hệ thống xử lýnước thải mới, có công suất 5.000m3/ngày đêm, phải hơn một năm nữamới sử dụng được!

Từng nằm trong danh sách đen về ô nhiễm

Có mặt ở Phú Thọ từ năm 1992 (sớm nhất so với các DN nước ngoài tại đây) vớinhiều lần đổi tên, Cty Pangrim Neotex từng gây ấn tượng mạnh ở tỉnh trung du nàyvới số vốn lên tới gần 80 triệu USD và có 1.800 lao động, mức doanh thu đạt hàngchục triệu USD/năm. Giám đốc của Cty này từng được gọi là “trưởng thôn” các DNHàn Quốc vào đầu tư ở Phú Thọ vì nhiều hoạt động “hoành tráng” của mình. Nhữngnăm gần đây, Pangrim Neotex còn có tham vọng xây dựng khu công nghiệp kỹ thuậtcao tại Phú Thọ...

Nhưng cách đây không lâu, đã cótới 700 công nhân của Cty này đình công đòi quyền lợi và cải thiện môi trườnglàm việc. Trước đó, Cty đã thỏa thuận tăng lương định kỳ nhưng không thực hiện.Phương tiện, dụng cụ, bảo hộ làm việc cho công nhân cũng không đảm bảo, khiếncác cơ quan chức năng của Phú Thọ phải nhiều lần vào cuộc giải quyết.

Kỳ quặc là, chỉ trước khi “gặt” giải thưởng Rồng Vàng năm 2006 (giải thưởng tônvinh các DN có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp đáng kể đối với nền kinh tế VN)một thời gian ngắn, Cty Pangrim Neotex đã từng bị thanh tra Bộ LĐ&TB-XH xử phạthành chính hơn 40 triệu đồng vì “vi phạm nhiều quy định của bộ luật Lao động”.

Từ hơn một năm trước, cơ quan chức năng Phú Thọ từng khuyến cáo Cty PangrimNeotex gây ô nhiễm ở mức cao (vượt mức tiêu chuẩn cho phép nhiều lần) và điểnhình nhất là ô nhiễm về nguồn nước thải. Trong Quyết định 64/2003 của Thủ tướngChính phủ, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 7 cơ sở nằm trong danh sách phải xử lýtriệt để môi trường vì gây ô nhiễm thì có mặt Cty Pangrim Neotex!

Dư luận ở Phú Thọ từ cuối năm 2008 đã rất “nóng” vì 7 cơ sở gây ô nhiễm này,nhưng khi đó chỉ có Cty TNHH Miwon VN và Cty khoáng sản Khải Hoàn bị UBND tỉnhPhú Thọ tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất vì nước thải gây ô nhiễm môitrường(?).

Theo Tùng Duy
Tiền Phong