Cho đến hôm qua, có 25 sứ quánnước ngoài đã tạm dừng các hoạt động hoặc sơ tán, do lo ngại nguy cơ nhiễm xạ ởthủ đô sau các sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.


Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời BộNgoại giao Nhật Bản cho biết, tính tới hôm 23/3, khoảng 15 nước châu Phi vànhiều nước khác đã tạm thời đóng cửa sứ quán tại Tokyo tới hết tháng 3, trongkhi 10 nước khác chuyển các công việc ra ngoài thành phố.

Số lượng sứ quán đóng cửa có thểsẽ tăng nếu nỗi lo ngại nguy cơ phát tán của bụi phóng xạ từ nhà máy điện hạtnhân Fukushima I tăng lên. Hiện tại các nỗ lực ngăn chặn hiện tương nóng chảycủa các thanh nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy chưa đạt được những kết quả mangtính đột phá.

25 sứ quán tại Tokyo tạm đóng cửa
Khói bốc lên từ lò phản ứng số 3 của nhà máy điện Fukushima I hôm 21/3. Ảnh: AP.

Một số sứ quán, nhưAngola, thông báo họ sẽ hoạt động tại Hàn Quốc trong một khoảng thờigian.

Osaka là thành phố được nhiềunước chọn để di chuyển sứ quán tới. Hiện tại một số nước châu Âu – như Đức, Áo,Thụy Sĩ – đã đưa sứ quán tới Osaka.

Sứ quán Phần Lan đang ở thành phốHiroshima, còn Panama đưa sứ quán tới thành phố Kobe. Một số hoạt động của sứquán Bulgary được tiến hành tại thành phố Fukuoka. Sứ quán Mỹ trước đó cũng chophép di tản tự nguyện đối với thành viên gia đình các nhân viên.

Tuy nhiên, nhiều nước tuyên bố sứquán của họ sẽ tiếp tục ở lại Tokyo.

149 nước có sứ quán tại Nhật Bản.Liên minh châu Âu cũng có cơ quan đại diện ở đây.

Theo Việt Linh
Vnexpress