Mùa đông xuân
là thời điểm bùng phát quai bị. Nhiều người cho rằng chỉ có trẻ con mới
bị, khi đã bị biến chứng viêm tinh hoàn thì sẽ dễ vô sinh về sau.
Bệnh quai bị do virus gây nên, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ từ 3 tuổi trở lên, đặc biệt là trẻ ở tuổi học đường 5-6 tuổi. Bệnh rải rác quanh năm, nhưng thường gặp nhiều vào cuối đông, đầu xuân.
1. Trẻ trai mắc quai sẽ bị vô sinh
Diễn biến bệnh thường nhẹ, trẻ có thể hơi sốt, mệt mỏi, ho, sau đó thấy
sưng, đau một bên mang tai rồi đau cả hai bên. 5-7 ngày sau bệnh có thể
tự hết nếu diễn biến thông thường.
Đây là một bệnh lành tính, tỷ lệ biến chứng không nhiều, chỉ là một
phần một nghìn. Trẻ trai có thể bị viêm tinh hoàn, xuất hiện trong
khoảng 7-10 ngày sau khi sưng tuyến mang tai. Nếu không được điều trị
kịp thời tình trạng viêm nặng hơn, sẽ ảnh hưởng đến ống dẫn tinh, một
trong nhiều nguyên nhân gây vô sinh. Nhưng không phải trẻ nào bị viêm
tinh hoàn cũng dẫn đến vô sinh, phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, trưởng
khoa Nhi, BV Bạch Mai, cho biết.
Khoảng 13% trẻ bị viêm tinh hoàn bị biến chứng vô sinh. Thực tế biến
chứng này thường không hay xảy ra ở trẻ trước tuổi dậy thì.
Ngoài ra trẻ cũng có thể bị viêm não, màng não, với các triệu chứng như
sốt cao, nhức đầu, ói mửa, cứng cổ... cũng có khi bị co giật. Biến
chứng ở não thường gặp ở trẻ với tỷ lệ 25%, xảy ra vào ngày thứ 3-10 sau
khi sưng đau ở tuyến mang tai.
![]() |
Quai bị là bệnh lành tính, thường tự khỏi sau 7-10 ngày. Ảnh: Dương Ngọc. |
2. Dùng miếng cao dán để chữa bệnh
Khi con bị quai bị nhiều cha mẹ đi mua miếng cao dán vào phía mang tai
để chữa. Tuy nhiên, theo phó giáo sư Dũng nó chỉ có tác dụng giảm đau
chứ không làm thay đổi quá trình diễn biến của bệnh. Bệnh do virus gây
nên, vì thế việc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng.
Không nên bôi hoặc đắp những thứ thuốc dân gian như vôi, trầu nhai...,
đặc biệt là châm chọc ở tuyến mang tai để tránh tình trạng nhiễm trùng.
Nếu trẻ sốt trên 38 độ thì dùng thuốc hạ nhiệt như paracetamol cũng có
thêm tác dụng giảm đau. Hoặc có thể đắp ấp vùng tuyến mang tai để giảm
đau.
3. Người lớn không bị bệnh
Bệnh xảy ra ở cả người lớn và trẻ em, nhưng đáng chú ý những năm gần
đây số bệnh nhân là người lớn ngày một nhiều hơn theo thống kê tại Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Đây đều là những ca nặng, đã có biến chứng như: viêm tụy cấp, viêm tinh
hoàn ở nam giới hoặc viêm buồng trứng ở nữ giới, viêm não... Vì thế quá
trình điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trung bình thời gian điều trị
tại viện 3-4 tuần. Trong 5 năm sau đó bệnh nhân phải được theo dõi biến
chứng. Lý do vì người lớn chưa được tiêm ngừa hoặc đã được ngừa nhưng
đã hết miễn dịch.
Bên cạnh đó, nhiều người vì nghĩ đã lớn thì sẽ không mắc các bệnh này
nữa nên không có ý thức phòng. Trong khi đó theo phó giáo sư Bùi Đức
Huy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội),
virus theo đường hô hấp nên bệnh lây lan rất nhanh.
Chăm sóc bệnh tại nhà:
- Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh cả người lớn và trẻ con, cách
ly 10-14 ngày. Nguyên tắc nói bệnh lây ở trẻ con nhưng khi bố mẹ chăm
sóc, virus do trẻ bắn ra thì người lớn có thể bị bệnh hoặc thành trung
gian truyền bệnh.
- Nằm nghỉ ngơi hoàn toàn, hạn chế chạy nhảy.
- Đồng thời chú ý vệ sinh răng miệng thường xuyên, đánh răng, súc miệng bằng nước sát khuẩn.
- Chế độ ăn thức ăn mềm, nấu chín kỹ, chia thành nhiều bữa, như nấu súp để người bệnh dễ ăn, đồ ăn lỏng.
- Sử dụng các thuốc điều trị triệu chứng: hạ sốt, giảm ho, giảm đau...
Cách phòng bệnh tốt nhất là đưa trẻ trên 1 tuổi đi tiêm phòng. Trường
hợp nào chưa tiêm mà đã bị thì không cần tiêm với điều kiện phải chẩn
đoán chính xác.
Khi nào cần đưa trẻ đến viện:
- Bé trai có biểu hiện sưng, đau tinh hoàn, sờ rắn lại còn bé gái là
đau bụng dưới, đau khi sờ nắn... Trẻ có thể bị biến chứng viêm tinh
hoàn, viêm buồng trứng.
- Bé thấy đau đầu, nôn... biểu hiện của viêm não - màng não
- Với những trẻ bị suy giảm miễn dịch như đang dùng corticoid, bị thận hư, khớp... nguy cơ bị biến chứng cao hơn.
Theo Vnexpress