Bé cũng cao hơn rất nhiều so với các bạn 3 tuổi khác, khiến nhiều bác sỹ tin rằng cậu bị rối loạn hormon. Trong khi những bác sỹ khác thì bảo cậu bé là nạn nhân của “Hội chứng tiểu hoàng đế”, có nghĩa là cưng chiều đến hư hỏng.
Rõ ràng là từ khi các gia đình Trung Quốc chỉ được phép có 1 con, đặc biệt nếu nó là con trai, bọn trẻ rất dễ trở nên hư hỏng.
Người mẹ bé cũng choáng váng vì nuôi bé. Cậu bé đã bị nhiều trường mẫu giáo tại Quảng Châu cấm.
Tại sao cậu bé bị cấm?
Người ta nói cậu bé là “nguy cơ sức khỏe” đối với các bạn nhỏ khác. Họ không nói rõ bé khủng long đã làm các đứa trẻ khác bị đau thế nào. Có thể là bé giành ăn với những đứa trẻ khác, hay là bé lỡ ngồi lên lưng làm bạn bè không thở được? Nếu không phải thế thì chắc hẳn bé khủng long đang bị phân biệt đối xử rồi.
Chỉ vì to lớn mà bị gọi là “mối nguy hiểm” hình như hơi bất công đối với em… Mẹ bé đang cầu xin ai đó giúp bé gầy bớt. Có lẽ chỉ còn biết trông chờ vào các bác sỹ để xem rốt cục nguyên nhân nào khiến bé trở thành khổng lồ thế này, trong khi bố mẹ đều thấp bé.
Theo Daikynguyenvn