Với tổng chiều dài 28km, riêngviệc xây dựng các biển tên đường "Đại lộ Thăng Long" trên toàn tuyến gấp rút vàonhững ngày trước Đại lễ nghìn năm đã là... cả một vấn đề, và Hà Nội vừa quyếtđịnh thực hiện việc này theo hình thức xã hội hóa!

Đơn vị vừa được UBND TP. Hà Nội giao làm chủ đầu tư xây dựng các biển tên đường"Đại lộ Thăng Long" suốt toàn tuyến là TCty Phát triển đô thị Kinh Bắc, với sựphối hợp của Sở GT-VT, Ban quản lý dự án đường Láng - Hòa Lạc và một số đơn vịliên quan khác, nhằm hoàn thành việc thi công các biển tên này trước 26/9 đểthông xe và làm lễ gắn biển vào sáng 30/9 như ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chínhphủ.

30/9 Hà Nội thông xe và gắn biển
Đại lộ Thăng Long hoàn thành là ước mong của đông đảo người dân thường xuyên phải qua lại con đường này - ước mong đôi khi chỉ đơn giản là làm xong đường thì đỡ... bụi!

Đại lộ Thăng Long bắt đầu từ giaocắt với đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng đi qua địa bàn các huyệnTừ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất đến ngã tư giao cắt với Quốc lộ 21A -điểm đầu của đường Hồ Chí Minh. Không chỉ được coi là đại lộ dài nhất Việt Namhiện nay, Đại lộ Thăng Long cũng là con đường rộng nhất Thủ đô với mặt cắt 140m,6 làn xe.

Liên quan đến dự án này, hơn 1tháng trước ngày Đại lễ, Hà Nội đã giao Sở Tài chính báo cáo rõ việc giải ngânvốn đầu tư xây dựng được tạo từ quỹ đất và việc cấp phát vốn đầu tư từ nguồnngân sách của Thành phố để mở rộng và hoàn thiện con đường này.

Đồng thời, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội báo cáovề cơ sở pháp lý của việc xác định giá đất cho việc triển khai dự án đô thị BắcAn Khánh ven đại lộ này - dự án được phép tiến hành nhằm hoàn một phần vốn chonhà đầu tư xây đường Láng - Hòa Lạc (tên gọi cũ của Đại lộ Thăng Long).

Theo Trinh Anh
Bee.net