Nạn nhân được một khách muadâm thương tình báo cho Công an nên đã thoát khỏi "ổ quỷ" và trở về Việt Nam.
Ngày 6/8, TAND Hà Nội đã xét xử 5thanh niên trong đó có Nguyễn Tài Hải, Nguyễn Anh Tuấn (cùng 20 tuổi) về tội muabán phụ nữ.
VKS Hà Nội truy tố Cù Huy Long(20 tuổi, đã chết trong trại giam do viêm phổi) và Hải bàn nhau tìm cách làmquen với những cô gái trẻ, rồi lừa sang Trung Quốc để bán cho bạn của Hải là NgôThị Hương Trang, 20 tuổi, sống ở Trung Quốc để lấy tiền ăn tiêu.
|
Ngày 4/2/2008, Long lập nick chatvà làm quen với Thu (bạn gái của em trai Long). Trong một lần chat, Long biếtThu đang "kẹt net" 20.000 đồng. Anh ta đã đến trả tiền rồi đưa cô đi chơi.
Thời gian đó đang là giáp TếtNguyên đán 2009, Long bàn với Hải và Tuấn giữ cô gái lại để ra Tết sẽ bán sangTrung Quốc. Long liền gửi cô gái cho một người bạn ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Mấy ngày sau đó, Long cùng đồngbọn đã đưa cô lên Móng Cái (Quảng Ninh) và bán sang Trung Quốc lấy 4,8 triệuđồng.
Tại nơi đất khách, Thu được tuyênbố "Mày đã bị bọn thằng Long bán cho tao lấy 50 triệu đồng. Mày phải bán dâm đểlấy lại vốn đó". Thu bị má mì đánh cho thâm tím mặt mày.
Một lần, một người khách thươngtình báo cho công an Trung Quốc. Thu được giải cứu và về Việt Nam tố cáo với cơquan công an.
Cảnh sát làm rõ, cùng tháng2/2008, Long và đồng bọn với thủ đoạn tương tự đã bán được 2 cô gái là Mai vàPhương và bán cho một tú bà ở thị xã Phúc Yên.
Ngày 23/2/2009, trong khi Mai chởPhương bằng xe máy bỏ trốn về Hà Nội, do không đội mũ bảo hiểm, hai cô đã bịcảnh sát bắt giữ. Từ đây, hai cô gái đã tố cáo bọn buôn người.
Ngay sau đó lần lượt Cù Huy Long,Đào Quý Tú, Nguyễn Tài Hải, Nguyễn Đăng Thuận, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Thị Hà,Nguyễn Thế Thành đã bị cảnh sát bắt giữ. Long và Hà được xác định là kẻ chủ mưu.Tuy nhiên, Hà đã bị chết vì AIDS, Long cũng chết vì viêm phổi cấp nên cảnh sátđã hủy quyết định truy tố.
Đối với những người khác liênquan đến vụ án do đã đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa xác minh làmrõ hành vi phạm tội, vì thế quyết định tách rút tài liệu để xử lý sau.
Tuấn bị tuyên 9 năm tù, cộng với4 năm tù ở bản án trước (tổng mức hình phạt là 13 năm tù giam); Hải tổng mứchình phạt 8 năm 9 tháng tù giam); Thành tổng mức hình phạt là 7 năm 9 tháng tùgiam; Tú 5 năm 6 tháng tù giam và Thuận 4 năm tù giam.
Theo Thùy Chi
Gia đình và Xã hội