Chính trường Ý lại rúng độngvới các thông tin cáo buộc hối lộ mới sau khi các công tố viên công bố danh sách350 chính trị gia, công chức và cảnh sát từng "nhận lại quả" từ một nhà thầu cáccông trình công cộng nước này.

Danh sách này được tìm thấy trênmáy tính của doanh nhân Diego Anemone, ở Rome, trong cuộc điều tra năm ngoái.

Liên quan tới vụ việc, tuầntrước, bộ trưởng phát triển kinh tế Claudio Scajola đã phải nộp đơn xin từ chức.Ông Diego Anemone còn liên quan tới một vụ bê bối khác dính líu tới người phụtrách về an toàn của các công trình xây dựng tại Ý, Guido Bertolaso.

350 quan chức Ý bị nghi ngờ nhận hối lộ

Ông Scajola, người đã đệ đơn từ chức hồi tuần trước

Scajola bị nghi ngờ nhậnkhoản tiền lớn từ Anemone trong vụ mua một căn hộ sang trọng ở Rome hồitháng 7-2004 trong khi Bertolaso bị cáo buộc hành xử không đúng trong vụtrao hợp đồng tái thiết ở khu vực động đất L’Aquila ở miền trung nước Ý.

Được thả sau 3 tháng tạm giữ, đếngiờ, ông Anemone vẫn nói mình vô tội và “luôn làm việc trung thực".

Theo tờ La Republica, danh sáchcác công trình Anemone từng làm bao gồm khu nhà ở chính thức của thủ tướngSilvio Berlusconi và một số quan chức khác. Bên cạnh đó là một số công trình chohội nghị thượng đỉnh G8 ở Ý năm 2009 và giải vô địch bơi lội thế giới ở Rome hồinăm ngoái.

Các công tố viên ở Perugia đangxác định xem số tiền Anemone trả các công chức là bao nhiêu để nhận được cáccông trình.

Tới giờ, họ đã xác định được 3triệu euro trong một tài khoản ngân hàng Deutsche Bank có tên kiến trúc sưAngelo Zampolini, được coi là nhân vật trung gian cho các giao dịch của Anemone.

Theo 350 quan chức Ý bị nghi ngờ nhận hối lộ