Chủ đề

42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ

42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ

42 người một xã bị HIV: Ca đầu tiên phát hiện từ 2012

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho thấy trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn là năm 2012 và từ đó đến nay, số ca nhiễm/tử vong ngày càng tăng.

Những sinh hoạt thường ngày khiến bạn có nguy cơ lây nhiễm HIV, điều số 4 ai cũng bất ngờ

BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương chỉ ra những nguy cơ có thể lây nhiễm HIV từ sinh hoạt hằng ngày.

Bé 18 tháng ở Phú Thọ nhiễm HIV: Chuyên gia bất ngờ về đường lây

Em bé từng tiếp xúc với 2 người nhiễm HIV giai đoạn cuối mà chính họ cũng không hề biết mình mắc bệnh.

Nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ - Y sĩ khẳng định không dùng chung kim tiêm

Khi được mời lên giải trình, y sĩ T. khẳng định mình không sử dụng chung bơm kim tiêm cho bệnh nhân.

Nhiễm HIV ở Phú Thọ: Virus HIV có thể sống bao lâu trong bơm kim tiêm?

Sau khi mũi kim đâm vào cơ thể người, virus HIV theo máu lọt vào bơm kim tiêm, kể từ đó virus HIV có thể sống tới 7 ngày tùy từng trường hợp

Vụ 42 người trong một xã ở Phú Thọ nhiễm HIV được phát hiện như thế nào?

Sau vụ 1 người tại xã Kim Thượng (Tân Sơn) tử vong vì HIV năm 2018, Phú Thọ về xã này lấy gần 500 mẫu máu xét nghiệm, phát hiện 42 người dương tính với HIV.

Dấu hiệu chứng tỏ bạn đã nhiễm HIV

Phác đồ điều trị bệnh nhân phơi nhiễm HIV kéo dài một tháng. Sau đó, bệnh nhân được xét nghiệm lại sau 3 và 6 tháng.

Câu chuyện từ bác sĩ: Nhiều trường hợp mắc HIV mà không xác định được nguyên nhân

Theo các bác sĩ đến nay vẫn còn khoảng 20 % người nhiễm HIV chưa biết mình mang bệnh và họ chính là nguy cơ truyền bệnh trong cộng đồng.

Chưa kết luận được nguồn lây nhiễm HIV ở Phú Thọ

Chiều 13/8, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ khẳng định, tỷ lệ lây nhiễm HIV của người dân ở xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ là khá cao, song nguồn lây nhiễm thì chưa thể xác định được.

42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Khi nghi ngờ phơi nhiễm HIV nên làm thế nào?

Theo Ths.BS. Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: "Người nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV cần xác định mình bị phơi nhiễm qua con đường nào để có phương án xử lý thích hợp".