Theo các nghiên cứu cho thấy, xông hơi
là liệu pháp dùng hơi nóng từ nước nhằm tạo ra một cơn sốt nhân tạo
trong thân thể. Điều này kích hoạt sự tẩy rửa từ bên trong nhằm đẩy cặn
bã và chất độc ra ngoài cơ thể bằng cách toát ra mồ hôi qua lỗ chân lông.
Hệ tuần hoàn được kích thích, da mặt được đàn hồi và tái tạo, giúp vùng
da trở nên sạch sẽ sau khi các tuyến nhờn, cặn bụi được thải ra khỏi lỗ
chân lông theo đường hơi nước .
Hơi
nóng từ liệu pháp này còn tạo cho việc dẫn máu đến các mô được dễ dàng,
giúp da sần sùi được làm mềm mại, làm nở và tẩy lỗ chân lông, tạo điều
kiện thẩm thấu tốt hơn cho việc bôi các chất dưỡng da như serum,
toner…sau khi xông hơi. Vì thế có thể thấy xông hơi là một phương pháp
thải độc an toàn, thân thiện với làn da.
Cách tự xông hơi da mặt tại gia ai cũng có thể thực hiện:
1. Xông hơi cánh hoa hồng
Nguyên liệu cần có: Cánh hoa cúc và hoa hồng phơi khô.
Cách thực hiện:
Đun sôi khoảng 500 ml nước và thả nguyên liệu vào nước để các dưỡng
chất được hòa tan và bốc hơi. Kế đến kê mặt gần nồi nước đã đun để hấp
thụ các dưỡng chất từ hơi nước, dùng chiếc khăn lớn ủ quanh phần đầu và
nồi xông để đạt hiệu quả xông hơi cao nhất.
Khuyến cáo: thực hiện 2 lần/tuần để đạt hiệu quả tối ưu.
Lợi ích:
Trong cánh hoa hồng chứa nhiều vitamin C, các vitamin nhóm B, D, E, K…
và một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ, chống viêm lỗ chân lông, làm giảm vết
thâm, giảm mụn, mang đến làn da mềm mại, mịn màng. Kết hợp xông hơi
cùng cánh hoa hồng sẽ giúp da thải độc tố và hấp thụ các dưỡng chất từ
cánh hoa hồng khiến da trở nên mịn màng, hồng hào hơn.
(Ảnh: Internet)
2. Xông hơi với sả cây
Nguyên liệu cần có: 5-6 cây sả tươi.
Cách thực hiện:
rửa sạch rồi đạp dập cây sả để thu được nhiều tinh dầu nhất có thể. Cho
sả và nước rồi đun sôi, sau khi sôi bạn đợi 5 phút để nước hãm bớt
nhiệt (phòng trường hợp quá nóng dẫn đến bỏng da) rồi tiến hành xông
mặt.
Khuyến cáo: thực hiện từ 1 – 2 lần/ tuần
Lợi ích:
100g sả chứa đến 24,205 microgam beta-carotene, có chứa chất chống oxi
hóa mạnh - hợp chất citral có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư. Vì
thế xông hơi với sả sẽ giúp diệt khuẩn, thải độc da và đào thải cặn bã
từ lỗ chân lông rất hữu hiệu. Nếu da bạn thường xuyên bị mụn thì xông
hơi khuôn mặt bằng sả chính là một anh hùng diệt khuẩn mụn giúp bạn đánh
tan lũ mụn đang hoành hành và mụn sắp phát sinh.
(Ảnh: Internet)
3. Xông hơi bằng tinh dầu bưởi
Nguyên liệu: vỏ 1 trái bưởi tươi
Cách thực hiện:
rửa sạch vỏ bưởi, sau đó đun sôi cùng 300 ml nước, để đến khi sôi thì
tắt bếp, hãm nhiệt trong khoảng 5 phút rồi mới bắt đầu xông.
Khuyến cáo: thực hiện 1-2 lần /tuần
Lợi ích: vỏ
bưởi chứa hàm lượng cao flavonoid như naringosid, hesperidin, diosmin,
diosmetin, hesperitin… Flavonoid là nhóm chất có tác dụng chống oxy hóa
mạnh, do đó giúp bảo vệ cơ thể, bảo vệ làn da khỏi các tác nhân ôxy hóa
bên trong và bên ngoài. Vỏ bưởi giúp giảm tỷ lệ xuất hiện nếp nhăn, nám
da, sạm da, tàn nhang do chứng tăng sắc tố, cũng như hạn chế mụn đầu đen và trắng, da khô. Vì thế xông hơi vỏ bưởi sẽ giúp bạn có một làn da căng trẻ, tràn đầy sức sống.
4. Xông hơi bằng củ gừng
Nguyên liệu: củ gừng rửa sạch, giã dập
Cách thực hiện: cho gừng vào nấu sôi với khoảng 500 ml nước, đợi nước nguội bớt trong 5 phút sau đó tiến hành xông mặt.
Khuyến cáo: thực hiện 1-2 lần/tuần
Lợi ích:
Gừng chứa các hợp chất cấu trúc diphenyl heptan, một chất chống oxy hóa
mạnh mẽ nhờ đó rất có lợi cho da trong việc chống lại hiệu ứng phá huỷ
tế bào bởi các gốc tự do, đẩy lùi sự lão hóa da. Vì thế, xông hơi củ
gừng vừa giúp da khỏe đẹp vừa nuôi dưỡng nét thanh xuân cho da hiệu quả.
(Ảnh: Internet)
5. Xông hơi bằng lá tía tô
Nguyên liệu: 2-3 nhánh tía tô, khoảng 15 lá
Cách thực hiện:
rửa sạch lá tía tô, sau đó đun sôi với 500 ml nước, xông mặt với nước
lá sau khi đun sôi. Bạn nhớ đợi sau 5 phút sau khi đun để tránh nhiệt độ
quá cao làm ảnh hưởng đến da.
Lợi ích:
Tía tô chứa tinh dầu perila aldehyd và limonene, đặc biệt có nhiều
trong hạt. Tía tô giúp ra mồ hôi, giải phóng các chất độc trong cơ thể,
giúp tái tạo các mô tế bào, đặc biệt tốt khi hấp thụ qua da bằng phương
pháp xông hơi. Cách xông này phù hợp với các chị em có da bị nám, nhiều
vết thâm, xông hơi với lá tía tô sẽ giúp cải thiện và làm mờ vết nám
trên da, giúp da trắng hồng, đều màu mịn màng hơn.
(Ảnh: Internet)
Một số lưu ý khi xông hơi da mặt:
- Trước khi xông hơi, da mặt cần được làm sạch, tẩy trang để các lỗ chân lông thông thoáng.
-
Vì xông hơi cho mặt là bạn sẽ hít thở toàn bộ những lượng khí và tinh
chất này nên tốt nhất là ưu tiên nguyên liệu xông là từ thiên nhiên.
- Thời gian xông tùy từng loại da, nếu da mụn là 15 phút, da nhạy cảm là 10 phút.
- Không xông hơi quá lâu và nhiều lần vì chúng sẽ làm da mất nước, nhanh lão hóa.
-
Sau khi xông hơi, tốt nhất là chờ trong 5-10 phút rồi mới thực hiện
thao tác se khít lỗ chân lông. Nếu ngay lập tức thực hiện công đoạn se
khít da bằng nước đá hoặc chanh, da có thể bị dị ứng bởi "sốc nhiệt".
Theo Trí Thức Trẻ