Trong số 5 giám đốc điều hành (CEO) dở nhất năm nay, có người “cặp bồ” với cấp dưới, có người lại “vô tư” lợi dụng tài sản của công ty…
Trong số 5 giám đốc điều hành (CEO) dở nhất năm nay, có
người “cặp bồ” với cấp dưới, có người lại “vô tư” lợi dụng tài sản của
công ty…
Tờ Business Week vừa giới thiệu một danh sách những CEO tệ nhất
năm 2012. Tác giả của danh sách này là giáo sư Sydney Finkelstein thuộc
Đại học Darthmouth, người đã từng viết 11 cuốn sách trong đó có nhiều
cuốn về các CEO. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp tác giả này đưa ra danh
sách các CEO dở nhất trong năm.
Năm ngoái, bản danh sách có sự
góp mặt của CEO hãng dịch vụ cho thuê phim Netflix, CEO hãng điện thoại
Research in Motion (RIM) và CEO hãng máy tính HP. Danh sách năm nay là
những gương mặt mới so với năm ngoái, nhưng mức độ “bê bết” của các CEO
được điểm danh thì không hề thua kém.
1. Brian Dunn, CEO hãng bán lẻ Best Buy
Brian Dunn đã từ chức CEO của Best Buy vào tháng 4 năm nay sau khi
nổi lên những nghi vấn về việc ông có mối quan hệ không trong sáng với
một cấp dưới trẻ tuổi. Theo đồn đoán thì Dunn, 62 tuổi và đã kết hôn, đã
quan hệ ngoài luồng với một nhân viên nữ xinh đẹp 29 tuổi.
Ngoài
vụ bê bối tình ái này, Dunn còn xứng đáng lọt vào danh sách CEO dở nhất
năm bởi những “thành tích bất hảo” khác, bao gồm doanh thu sụt giảm,
thị phần co cụm, giá cổ phiếu lao dốc… Chưa kể, chiến lược mua lại cổ
phiếu mà Dunn quyết tâm theo đuổi còn khiến Best Buy tốn mất 6,4 tỷ USD
mà hiệu quả thì chẳng thấy đâu.
2. Aubrey McClendon, CEO hãng năng lượng Chesapeake Energy
Aubrey McClendon lọt vào “danh sách đen” này bởi ông không chịu tách bạch chuyện công với chuyện tư. Theo hãng tin Reuters,
McClendon đã dùng cổ phần của mình trong công ty để vay số tiền lên tới
1,1 tỷ USD trong gần 3 năm và hoàn toàn giấu nhẹm việc làm này. Ngoài
ra, ông còn điều hành một quỹ đầu cơ dầu khí 200 triệu USD, một việc làm
bị đánh giá là “xung đột lợi ích” quá rõ ràng đối với một CEO của hãng
năng lượng.
Bên cạnh đó, McClendon còn xài máy báy riêng của công ty và huy động nhân viên trong công ty vào những mục đích cá nhân.
3. Andrea Jung, CEO hãng mỹ phẩm Avon
Bà Andrea Jung đã từ chức CEO Avon vào tháng 4 năm nay, nhưng hiện
vẫn duy trì cương vị Chủ tịch của tập đoàn này. Trong thời gian điều
hành Avon, Jung đã không thể giải quyết được những khó khăn trong hoạt
động kinh doanh, không tìm ra được một nhân vật kế nhiệm… Tuy nhiên, bà
bị chỉ trích nhiều nhất khi từ chối đề xuất mua lại công ty với giá 10,7
tỷ USD từ đối thủ Coty. Nếu Jung chấp nhận đề xuất này, rất có thể Avon
đã khá hơn.
Từ năm 2004 tới nay, dưới sự lãnh đạo của Jung, giá
trị vốn hóa thị trường của Avon đã tụt dốc không phanh từ 21 tỷ USD
xuống còn 6 tỷ USD. Avon cũng đã phải chi 300 triệu USD chi phí pháp lý
liên quan tới các cuộc điều tra về hành vi đưa hối lộ cho quan chức nước
ngoài. Cách đây ít ngày, Avon tuyên bố kế hoạch cắt giảm 1.500 nhân
viên và rút lui hoàn toàn khỏi hai thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.
4. Mark Pincus, CEO hãng sản xuất game Zynga
Zynga là công ty chuyên sản xuất các trò chơi (game) cho mạng xã
hội. Năm nay, giá cổ phiếu của Zynga “bốc hơi” 75% và nhân tài lần lượt
bỏ ra đi. CEO Pincus có nền tảng bằng cấp rất ổn, với bằng cử nhân kinh
tế Đại học Wharton và bằng quản trị kinh doanh của Đại học Havard. Tuy
nhiên, trong năm nay, CEO này đã vấp phải những sai lầm lớn, trong đó có
việc đưa Zynga gắn bó quá mức với Facebook, khiến một phần lớn doanh
thu của Zynga phụ thuộc vào mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Mới đây,
Facebook và Zynga đã chấm dứt hợp đồng ràng buộc hai bên.
Ngoài
ra, một sai lầm lớn nữa của Pincus là đã thể hiện sự mất niềm tin vào
triển vọng của công ty khi bán ra 16 triệu cổ phiếu sau khi thời gian
hạn chế kết thúc. Nhiều ý kiến cho rằng, Pincus đáng bị sa thải. Tuy
nhiên, sa thải Pincus sẽ là một việc khó đối với Zynga, bởi vị CEO này
sở hữu cổ phiếu đặc biệt của công ty mà đây là hạng cổ phiếu có quyền bỏ
phiếu cao gấp 70 lần cổ phiếu thường. Pincus hiện đang kiểm soát khoảng
58% quyền bỏ phiếu tại Zynga, nghĩa là người duy nhất có thể sa thải
Pincus chính là Pincus!
5. Rodrigo Rato, CEO ngân hàng Tây Ban Nha Bankia
Ông Rodrigo Rato đã thôi chức Giám đốc ngân hàng Bankia, một trong
những ngân hàng lớn nhất của Tây Ban Nha, vào tháng 7 năm nay. Rato
nguyên là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Tây Ban Nha, đồng thời là cựu Giám
đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tuy nhiên, hiện ông
đang bị điều tra vì hành vi gian lận, thao túng giá cả và biển thủ tài
sản liên quan tới vụ sụp đổ của ngân hàng Bankia, buộc Chính phủ Tây Ban
Nha phải giải cứu nhà băng này. Năm 2011, Bankia đạt lợi nhuận 309
triệu USD, nhưng sau khi Rato từ chức, ngân hàng này ngay lập tức báo lỗ
3 tỷ Euro.
Giáo sư Sydney Finkelstein cho biết, hai CEO Mark Zuckerberg (trái)
của mạng xã hội Facebook và Andrew Mason (phải) của trang bán hàng giá
rẻ theo nhóm mua Groupon thiếu chút nữa thì lọt vào danh sách những
CEO rẻ nhất năm. Cả hai CEO này đều bị “điểm trừ” khi để giá cổ phiếu
diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Trong đó, giá cổ phiếu Groupon năm
nay đã giảm 80%, còn giá cổ phiếu của Facebook sau vụ IPO đình đám đã
lao dốc mạnh, đến nay mới chỉ hồi phục một phần.