Hãy cho vào sổ tay 5 điều cần lưu ý khi ăn sáng như sau để giúp đầu óc luôn tỉnh táo nhé.
1. Chọn thực phẩm giàu Lecithin – ngăn ngừa lão hóa não
Các
nhà khoa học gọi Lecithin là một trong những vật chất quan trọng cho
não bộ. Dưỡng chất này có tác dụng hỗ trợ tốt cho năng lực học tập và
trí nhớ trong thời gian ngắn. Điều này là do trong Lecithin có chứa
Choline, có thể nâng cao khả năng truyền tải thông tin và sao lưu dữ
liệu của bộ não. Các thực phẩm giàu Lecithin gồm có đậu hũ, đậu nành,
đậu hòa lan, trứng…
Ảnh minh họa
2. Chọn thực phẩm giàu Protein – suy nghĩ nhạy bén
Theo
nghiên cứu của trường đại học Harvard, các loại thức ăn giàu Protein
như trứng, thịt có thể giúp ổn định đường huyết và duy trì từ sáng cho
đến tận buổi chiều. Ngoài ra, Tyrosine trong Protein có thể thúc đẩy cơ
thể tiết Dopamine, kích thích tố tuyến thượng thận, giúp con người tư
duy nhạy bén, phản ứng linh hoạt và nâng cao hiệu suất học tập, làm
việc.
Dopamine có thể hấp thu từ thịt heo, thịt
gà, rong biển, sữa bò và các loại đậu. Điều đáng nói hơn là các thực
phẩm từ cá biển sâu còn giàu Omega 3, là chất rất có lợi cho sức khỏe
não bộ.
3. Chọn thực phẩm giàu Carbohydrate – duy trì sức sống cho não
Trong
suốt một ngày, nếu muốn trí lực có thể đạt đến đỉnh cao thì bên cạnh
việc dung nạp các thức ăn giàu Protein như thịt, trứng, sữa thì cũng cần
thêm những thực phẩm giàu hợp chất Carbohydrate có nhiều trong gạo. Hợp
chất này có thể trực tiếp chuyển hóa thành “nhiên liệu” cần thiết cho
não – đó chính là Glucose. Glucose chi phối từ chi tiết của não, bao gồm
suy nghĩ, trí nhớ, khả năng giải quyết vấn đề… Khi cơ thể được cung cấp
đủ Glucose, tế bào não sẽ trở nên linh hoạt và con người luôn tràn đầy
tinh thần phấn chấn.
Điều cần nhắc nhở là tuy các thức uống có đường cũng có thể nâng cao đường huyết, giúp não tỉnh táo
trong thời gian ngắn, nhưng nó sẽ kích thích tiết ra Insulin quá mức,
khiến cho đường huyết đột ngột giảm xuống. Ngoài ra, trong bữa sáng tốt nhất
là nên cho thêm các lương thực thô như ngũ cốc, yến mạch chẳng hạn. Các
thực phẩm chính này làm giảm phản ứng của đường huyết, cung cấp vitamin
nhóm B, rất có lợi cho sự trao đổi năng lượng ở não.
Ảnh minh họa
4. Ưu tiên thực phẩm thanh đạm
Bữa sáng
không nên nhiều dầu mỡ. Chất béo cao sẽ khiến não không được cung cấp
đủ máu. Vì vậy, các loại thức ăn như đồ chiên, socola, hamburger… nếu
dùng trong bữa sáng có thể khiến bạn dễ buồn ngủ vào lúc trưa, thiếu sự
tập trung, chú ý. Đặc biệt là món trứng, tốt nhất nên làm món trứng luộc
hay chế biến sao cho ít dầu, hạn chế trứng chiên. Nếu thực sự thích món
này thì chỉ nên dùng mỗi tuần 1-2 lần.
5. Uống một ly cà phê làm tỉnh não bộ
Dung
nạp Cafein cũng giống như tắm nước nóng vậy, có thể làm tăng nhanh quá
trình trao đổi chất, thúc đẩy tim mạch và tính cảnh giác cao. Tuy nhiên,
nên hiểu rằng Cafein chỉ nên dùng một lượng nhỏ vừa phải mà thôi. Liều
lượng thích hợp sẽ giúp đánh thức bộ não, nhưng nếu quá liều lại gây bồn
chồn, đau đầu, run rẩy.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ