Sức mạnh của U23 Myanmar dựa trên một tập thể gắn kết. Nhưng đối thủ của U23 Việt Nam vẫn sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc.
Sức mạnh của U23 Myanmar dựa trên một tập thể gắn kết. Nhưng đối thủ của
U23 Việt Nam vẫn sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Dưới đây là một số
gương mặt đáng chú ý của U23 Myanmar mà các học trò của ông Toshiya
Miura phải hết sức canh chừng.
Thura Shine - một trong những gương mặt xuất sắc của U23 Myanmar
1. Aung Si Thu:
Rất đa năng khi có thể đảm nhiệm tốt vai trò của một hậu vệ lẫn một
tiền vệ cánh trái. Đây chính là cầu thủ được đánh giá lợi hại bậc nhất
của U23 Myanmar. Khả năng săn bàn của Sithu Aung cũng rất cừ phách khi
anh đang là chân sút tốt nhất của U23 Myanmar với 4 pha lập công sau
vòng bảng.
2. Thura Shine:
Là một trong ba cầu thủ chơi đủ cả 4 trận ở vòng bảng, điều đó đã nói
lên vai trò của Thura Shine trong lối chơi của U23 Myanmar. Tốc độ,
nhanh nhẹn là điểm mạnh của tiền đạo này. Cùng với khả năng hoạt động
rộng, Thura Shine được coi là “thỏi nam châm” hút hàng thủ đối phương,
tạo khoảng trống cho các tiền vệ dứt điểm. Sau vòng bảng, tiền đạo này
đã có 2 pha lập công.
3. Phyo Ko Ko Thein:
Trung vệ này được coi là chốt chặn không thể thiếu trong hàng thủ của
U23 Myanmar. Đó là lý do mà anh đã chơi đủ cả 4 trận ở vòng bảng của đội
nhà. Sở hữu chiều cao 1m75 nên Phyo Ko Ko Thein khá mạnh mẽ trong các
pha chống bóng bổng.
Aung Si Thu
4. Naing Kuang Sat:
Cầu thủ này được đánh giá là con “át chủ bài” của U23 Myanmar ở tuyến
giữa. Trong vai trò của một tiền vệ tấn công, cầu thủ mang áo số 9 này
tỏ ra rất sắc sảo với các pha châm bóng. Khi cần gây áp lực, Naing Kuang
Sat cũng có thể nhô cao để đá cặp tiền đạo với Thura Shine.
5. Bo Hlaing Bo: Cùng
với Naing Kuang Sat tạo nên bộ đôi khá chắn chắn ở tuyến giữa của U23
Myanmar. Trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự, cầu thủ số 6 này đánh
chặn khá hiệu quả. Dù còn rất trẻ khi sinh năm 1996, nhưng Bo Hlaing Bo
tỏ ra rất bản lĩnh và được đánh giá chơi bóng thông minh chứ không chỉ
thiên về sức mạnh.