Không dư thừa tính năng như những chiếc smartphone tân tiến nhưng những sản phẩm dán mác "Nokia" cũng đủ để làm trái tim những người yêu công nghệ thế hệ 8X và 9X đời đầu phải "thổn thức".
Được hoàn toàn chuyển nhượng sang cho Microsoft, phân mảng điện thoại thông minh của Nokia trong đó có dòng smartphone Lumia cũng như sản phẩm Nokia Asha đã chính thức là một nhà với đại gia công nghệ xứ Redmond. Nokia vẫn sẽ sản xuất những thiết bị điện thoại phổ thông với tính năng cơ bản.1. Rắn săn mồi
Được
biết tới như... Flappy Bird của những năm 70 thế kỉ trước, trò chơi rắn
săn mồi bắt đầu được Nokia sử dụng mặc định trên những sản phẩm điện
thoại do hãng sản xuất ra vào năm 1998. Thời điểm bấy giờ, việc sở hữu
một chiếc điện thoại vô cùng khó khăn do giá thành lớn đồng thời những
hạn chế về công nghệ thế nên những ai được trải nghiệm rắn săn mồi thời
kì đầu quả thực rất may mắn.
Trò chơi rắn săn mồi trên chiếc điện thoại Nokia đời "cổ".
Trò
chơi có thiết kế cùng cách chơi rất đơn giản, người chơi điều khiển chú
rắn chạy vòng quanh bản đồ và thu thập thức ăn. Cứ mỗi lần thu thập
thêm được một món thức ăn, chú rắn lại dài ra. Nhiệm vụ của người chơi
là tránh những bức tường xung quanh cũng như không để rắn... tự ăn chính
mình.
Rắn săn mồi thành công tới mức nó được chuyển thể thành phiên bản cho smartphone hỗ trợ nhiều hệ điều hành.
Sau
này, khi Nokia ra mắt những sản phẩm điện thoại màn hình màu, trò chơi
rắn săn mồi từ có cũng được cải tiến với lối chơi đa dạng hơn đồng thời
là thiết kế đẹp mắt hơn. Thế nhưng, nó đã, đang và sẽ là món ăn tinh
thần với những người còn sử dụng điện thoại Nokia.
2. Bounce
Được
ra mắt khi trào lưu điện thoại màn hình màu nở rộ, Bounce mang theo hi
vọng thay thế rắn săn mồi ở những người sử dụng điện thoại Nokia. Đây là
trò chơi tiếp theo được Nokia cài đặt mặc định vào những chiếc điện
thoại màn hình màu thời điểm bấy giờ.
Tiếp nối răn săn mồi là Bounce, một trong những trò chơi "bom tấn" từng xuất hiện trên những chiếc điện thoại Nokia.
Bounce
không những đánh dấu bước tiến trong việc phát triển màn hình màu của
Nokia, nó còn mang theo trải nghiệm chơi game thú vị hơn đôi chút với âm
thanh đa dạng, lối chơi bắt mắt.
Bounce trên một sản phẩm điện thoại Nokia.
Nhiệm
vụ của người chơi là điều khiển trái bóng vượt qua chướng ngại vật để
thu thập các điểm thưởng sau đó tiến về đích. Trong quá trình chơi có
rất nhiều tiện ích phụ như bơm bóng, xì hơi bóng, thậm chí là cả những
chiếc kim hay nước để tăng cường hiệu ứng thật nhất cho trò chơi đình
đám một thời này.
3. Trào lưu thay đổi màn hình nền
Trào
lưu này xuất hiện khi những chiếc điện thoại màn hình đen trắng bắt đầu
dễ mua hơn. Theo xu hướng muốn cá nhân hóa thiết bị, nhiều người dùng
sử dụng các dịch vụ trả phí để thay đổi hình ảnh nền trên chiếc Nokia
màn hình đen trắng của họ.
Chiếc Nokia 3310 được "độ" lại màn hình nền.
Thêm
vào đó cũng không thể quên là những tin nhắn hình ảnh ngộ nghĩnh được
người dùng "chế" nên dựa trên bàn phím đơn giản của những chiếc điện
thoại Nokia. Bạn đã từng bỏ ra cả ngày để "độ" một tin nhắn hình ảnh sau
đó gửi cho người mình yêu quý trên chiếc Nokia chưa?
4. Nhạc chuông đặc trưng và khả năng tự soạn nhạc chuông
Những
chiếc điện thoại Nokia trước đây cho phép người dùng tự soạn nhạc
chuông dựa trên một ứng dụng tích hợp cùng bàn phím số. Người dùng có
thể tùy biến nhạc chuông điện thoại của mình theo các phong cách khác
nhau. Mặc dù âm thanh của nhạc chuông này rất đơn giản, thế nhưng nó đa
mang lại trải nghiệm khó quên với nhiều người dùng công nghệ thế hệ
trước.
Những người dùng Nokia thế hệ trước chắc hẳn biết tới ứng dụng tạo nhạc chuông này.
5. Thiết kế bắt mắt cùng độ bền... không tưởng
Nói
về độ bền, người ta nghĩ ngay tới những chiếc điện thoại "cục gạch"
mang thương hiệu Nokia. Thế nhưng, vào thế kỉ trước đây, Nokia cũng là
hãng sản xuất đi đầu trong khâu thiết kế. Độc đáo từ thiết kế... lượn
sóng hầm hố của Nokia 3220 cho tới bộ các sản phẩm thời trang với thiết
kế thỏi son, lá và tân tiến nhất có lẽ là dòng sản phẩm N90 khi có khả
năng gập đồng thời "xoay" màn hình bên trên để chụp ảnh.
Chiếc điện thoại hình thỏi son trong bộ sưu tập L'Amour của Nokia.
Thiết
kế của dòng điện thoại Nokia được rất nhiều hãng sản xuất khác áp dụng
cho một số sản phẩm của mình. Nokia tính tới nay cũng được vinh danh là
một trong những hãng điện thoại sở hữu nhiều thiết kế khác nhau nhất.
Và Nokia N90, chiếc điện thoại đi đầu trong khả năng xoay, gập màn hình cũng như chụp hình.
Theo kenh14.vn/MASK Online