Các nước châu Á hầu hết đều được hưởng mùa hè rực nắng. Một trong những món ăn được yêu thích nhất trong mùa hè là đá bào.
Các nước châu Á hầu hết đều được hưởng mùa hè rực nắng. Một trong
những món ăn được yêu thích nhất trong mùa hè là đá bào. Từ đá mịn mát
lạnh, các công thức chế biến độc đáo đã ra đời mang theo phong vị văn
hóa sâu sắc của mỗi quốc gia.
Cùng Depplus điểm danh 5 món đá bào nổi tiếng châu Á được nhiều người ưa chuộng.
1. Baobing
Baobing
hay còn gọi tsua-bing là món đá bào tráng miệng phổ biến ở Đài Loan,
Malaysia và Việt Nam. Lịch sử lâu đời của món ăn này đã được ghi nhận
khi những ghi chép về nó đã có từ thế kỉ thứ 7. Món đá bào gồm một lớp
đá xếp cao như một gò núi nhỏ, phủ lên trên có thể có si - rô và các
loại hoa quả. Trong những ngày hè nóng nực, baobing được yêu thích không
kém các loại kem bởi sự mát lạnh và ngọt ngào mà chúng mang tới.
2. Patbingsu
Patbingsu
là món đá bào của Hàn Quốc. Tên của món ăn mang nghĩa là đậu đỏ và nước
đá, đây cũng là những thành phần cơ bản của một bát patbingsu, bên cạnh
đó có thể có thêm trái cây, sữa đặc có đường, siro và kem. Những hình
thức sơ khai của patbingsu đã có từ thời Joseon (1392-1897). Hiện nay,
patbingsu đã mang rất nhiều hương vị khác nhau, có thể có hoặc không có
đậu đỏ. Một số hương vị phổ biến của patbingsu bao gồm trà xanh, cà phê
và sữa chua.
3. Halo-Halo
Tên
gọi món ăn thú vị mang ý nghĩa "Trộn-trộn" là món đá bào rất nổi tiếng
của Philippines. Về cơ bản, halo-halo cũng có các thành phần như các món
đá bào khác là đá bào và sữa đặc nhưng tính tùy biến của halo-halo cao
hơn rất nhiều, bởi bất cứ thứ gì ngọt ngào cũng có thể trở thành nguyên
liệu của halo-halo.
Các
nguyên liệu phổ biến trong món halo-halo bao gồm đậu luộc, đường cọ,
chuối, mít, tinh bột sắn, khoai lang, phomat...Các thành phần được được
trong một ly cao rồi mới tới đá bào, sau đó rắc thêm đường, cốm rang,
khoai lang tím hoặc kem, sữa đặc sẽ được đổ lên trên cùng.
4. Kakigori
Kakigori
là món đá bào tráng miệng của Nhật mang hương vị si-rô và sữa đặc rất
đặc trưng. Đá bào của Nhật Bản không ăn kèm nhiều hoa quả như các món kể
trên, chỉ chủ yếu dùng siro để tạo hương vị cho đá. Các vị trái cây
siro tiêu biểu được sử dụng là dâu tây, anh đào, chanh, trà xanh, nho,
dưa...Một bát kakigori có thể có nhiều màu sắc từ nhiều loại siro khác
nhau, sữa đặc sẽ được phủ lên trên cùng.
Kakigori
ngọt ngào, mát lạnh, là món ăn phổ biến trong các dịp lễ hội hoặc ở các
nhà hàng thông thường ở Nhật. Một số cửa hàng cũng phục vụ kakigori với
đậu đỏ hoặc tinh bột sắn.
5. Ais Kacang
Asis
Kacang là món đá bào tráng miệng của Malaysia, cũng đặc biệt phổ biến ở
Singapore và Brunei. Trước đây, nguyên liệu chế biến Ais Kacang thường
chỉ bao gồm đá bào, đậu đỏ. Ngày nay, các thành phần Ais Kacang đã phong
phú hơn rất nhiều, gồm ngô ngọt, hạt cọ, thạch...Một vài thành phần
khác ít thông dụng hơn có thể có là lô hội, cendol, kem. Đôi khi, Ais
Kacang còn mang hương vị của các loại cocktail hoa quả.