Cho dù uống nhiều nước, ăn trái cây và thức ăn giàu vitamin A, B, E, bạn vẫn dễ gặp trường hợp da khô nếu không để tâm đến 5 điểm sau đây!
Tình
trạng da khô có thể gặp ở bất cứ phụ nữ nào. Da khô còn là dấu hiệu của
lão hóa sớm, làm làn da của bạn trông tối đi và kém sức sống. Khi thời
tiết cuối năm bắt đầu se lạnh, da càng dễ khô sần, nhất là vùng mặt. Nếu
cảm thấy làn da của mình trở nên thô ráp trong dịp cuối năm này, có lẽ
bạn đang phạm phải 5 nguyên tắc dưỡng da khô căn bản.
1. Bạn thích tắm gội bằng nước rất nóng
Bạn
không nên tắm quá lâu bằng nước nóng vì hơi nóng sẽ làm trôi lớp dầu tự
nhiên bảo vệ da. Thay vào đó, bạn hãy tắm bằng nước lạnh hoặc nước ấm.
Không dùng bàn chải, bông tắm hay cát chà mạnh lên da. Thoa kem dưỡng ẩm
ngay sau khi tắm. Với đặc tính của làn da khô, bạn nên hạn chế xông hơi
vì làm đổ mồ hôi và mất chất ẩm của làn da.
Ngoài
ra, da mặt mau bị tổn hại khi tiếp xúc thường xuyên với nước máy chứa
nhiều chlorine, fluoride và các hóa chất khác. Trong trường hợp sở hữu
làn da quá khô và nhạy cảm, bạn nên rửa mặt bằng nước khoáng để lạnh.
2. Bạn thường xuyên ngồi trong phòng máy lạnh
Không
khí hanh khô của môi trường máy lạnh là nguyên nhân phổ biến gây khô,
ngứa da. Bạn nên trang bị loại máy tạo độ ẩm, lọc không khí trong phòng
ngủ hay văn phòng. Trên thị trường hiện có nhiều mẫu mã đa dạng với giá
trung bình khoảng 350.000 đồng/sản phẩm.
Nếu
bạn dự định đi du lịch đến những địa điểm đang chuyển sang tiết trời thu
đông se lạnh, bạn nên mang găng tay, khăn choàng, đội mũ, mang tất chân
mỗi khi ra ngoài, vừa giúp giữ ấm, vừa tránh da bị mất nước.
3. Bạn hay mặc trang phục ôm sát
Làn
da khô rất mẫn cảm khi tiếp xúc hay chà xát với quần áo ôm sát, chật
chội. Ngoài ra, chất vải được ưa chuộng cho mùa thu là len thô ráp, dễ
gây kích ứng cho làn da khô. Thay vì chọn len, bạn có thể đổi sang chất
liệu cashmere hoặc cotton cho các trang phục mùa lạnh này.
4. Bạn thường xuyên dùng thuốc
Hãy
lưu ý một số loại thuốc và mỹ phẩm có thể gây khô da: thuốc chữa cao
huyết áp, thuốc trị mụn hoặc retinoid. Sau khi uống thuốc, nếu cảm thấy
da bị sần, bong tróc, bạn cần thông báo ngay với bác sỹ để thay đổi đơn
thuốc.
5. Bạn chưa chọn mỹ phẩm phù hợp cho da
Đối
với làn da khô, khi trang điểm bạn nên thêm bước thoa kem dưỡng ẩm
trước khi đánh nền. Hãy chọn loại sản phẩm có công thức dành riêng cho
da khô.
Về mặt chọn sản phẩm dưỡng da, bạn nên
mua loại rửa mặt hoặc tẩy trang dạng sữa (milk) thay vì dạng bọt (foam)
để hạn chế tối đa việc làm mất lớp dầu bảo vệ làn da. Dùng bông gòn thay
khăn giấy khi chùi lớp trang điểm. Cuối cùng, bạn nên chọn loại kem
dưỡng ẩm đặc (cream) thay vì các loại tinh chất nhẹ vì nó sẽ dính tốt
trên da khô.
Theo Kênh 14