Các bộ phim về Siêu anh hùng luôn thống trị phòng vé, luôn gây sốt với khán giả, luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhà làm phim... Nhưng, "sự thật xấu xí" đằng sau các Siêu anh hùng là gì?
Các bộ phim về Siêu anh hùng luôn thống trị phòng vé, luôn
gây sốt với khán giả, luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhà làm
phim... Nhưng, "sự thật xấu xí" đằng sau các Siêu anh hùng là gì?
1. Là Siêu anh hùng, phải có cuộc sống đơn độc.
Qua một loạt phim về siêu anh hùng, ta dễ dàng thấy một điểm chung,
tất cả họ đều đơn độc và khó có thể tin tưởng ai hoàn toàn. Tony Stark
trong Iron Man phải phải nhờ đến thư ký để thực hiện phẫu thuật trên chính mình vì anh ta không có ai khác bên cạnh.
Bruce Wayne (trong Người Dơi) đi khắp thế giới một
mình, trở thành anh hùng đơn độc và rồi rút vào tòa biệt thự trống trơn.
Người nhện Peter Parker là một kẻ mọt sách không bạn bè và không thể
chia sẻ bí mật về Người nhện với ai. Ngay cả khi có một nhóm anh hùng
như trong X-Men, người hâm mộ vẫn luôn yêu thích nhân vật cô độc, chống
đối xã hội như Wolverine. Hay như khi nhóm Avengers (Biệt đội siêu anh
hùng) đồng ý hành động cùng nhau như một đội thì họ vẫn đơn độc.
Quyết định mở lòng với những người khác luôn khiến các Siêu anh
hùng gặp nguy hiểm. Người Dơi tin tưởng Harvey Dent, việc đó làm bạn gái
anh mất mạng. Người Dơi tin Miêu nữ và cô ta phản bội anh... Trong
những bộ phim Siêu anh hùng, thông điệp luôn như nhau: Các Siêu anh hùng
thường cô đơn và không thể tin tưởng những người bình thường.
Những người bình thường luôn kém cỏi và vô dụng.
2. Để nắm được quyền lực, phải tài năng và thật giàu có
Có một vài bộ phim như Rocky, Braveheart hay Major League
động viên bạn bằng thông điệp rằng, nếu bạn dũng cảm và kiên trì, bạn
sẽ vượt qua những kẻ giàu có và kiêu ngạo. Thông điệp này giúp ta tin
rằng sự chăm chỉ, nỗ lực của chúng ta rồi sẽ có kết quả. Tuy nhiên những
loạt phim như Iron Man lại khiến bạn mơ ước nhiều hơn. Bạn sẽ
mơ ước được sống hoành tráng như Tony Stark, được thừa kế gia sản kếch
xù và một bộ não thiên tài. Bạn sẽ mơ ước có hàng tỉ đô la để trở thành
anh hùng. Và nếu bạn không thể có hàng tỉ đô la để thực hiện ước mơ đó,
bạn sẽ ước có một tỷ phú như Tony Stark đứng lên bảo vệ bạn và gia đình
thay vì chính phủ và luật pháp đang có hiện nay.
Bạn sẽ thấy rất rõ trong Iron Man và The Dark Knight,
các siêu anh hùng có thể tự mình hành động theo ý muốn, thậm chí điều
trần trước cả Quốc Hội chỉ bởi họ rất giàu có và tài năng.
3. Công lý được thực thi dễ dàng hơn nếu không có những cơ chế thủ tục rườm rà.
Người Dơi không phải người toàn năng. Anh ta chỉ luôn đúng, bằng
cách nào đó, không cần biết là quyết định đó liều lĩnh như thế nào. Và
kết quả là anh ta sẵn sàng giành quyền xử lý ngay cả khi cảnh sát đã có
mặt tại hiện trường. Phim cho chúng ta thấy Người Dơi có khả năng kiểm
soát tình huống tốt hơn là hàng chục sĩ quan cảnh sát- những người đã
dành cả đời để tập luyện đối phó với những điều như vậy.
Phim cũng hướng chúng ta đến quan điểm rằng, không ai được nghi ngờ
Siêu anh hùng. Cho dù Tony Stark không có chút kinh nghiệm nào trong
lĩnh vực hoạt động quân sự. Vũ khí của Người sắt không cần biết có tuân
thủ hiệp định Geneva, theo luật giao chiến của nước nào, hay một quả
tên lửa của Siêu ahh hùng làm hàng trăm người dân vô tội thiệt mạng, bạn
cũng không cần phải quan tâm.
Trong The Avengers khi Bruce Banner biến thành Hulk và
tiêu diệt vũ khí mạnh nhất của người ngoài hành tinh một cách dễ dàng.
Điều đó đồng nghĩa với việc Hulk nguy hiểm hơn tất cả những gì người
ngoài hành tinh mang tới, nhưng những người đã thả người khổng lồ xanh
nguy hiểm này vào một thành phố hơn 8 triệu dân, không hề biết về việc
có thể kiểm soát được Hulk hay không.
Người khổng lồ xanh Hulk chiến đấu với vũ khí của người ngoài hành tinh trên đường phố.
4. Siêu anh hùng không bao giờ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ bạo lực
Trong quá trình làm phim, hầu hết những cảnh quay bạo lực hoành
tráng mà ta thấy đều là giả lập. Do đó những bộ phim siêu anh hùng
thường thiếu logic thực tế. Trong phim The Avengers, có một vài
cảnh phụ xuất hiện sau khi phim kết thúc, thật khôi hài là các nhân vật
chính sau chiến thắng khải hoàn, tất cả họ- ai nấy đều nguyện vẹn và
dẫn nhau vào một nhà hàng ăn uống. Thậm chí, họ chẳng cần tắm gội gì sau
trận chiến ác liệt vừa diễn ra.
Hay như trong bộ phim được cho là gay cấn kịch tính và rất thật như The Dark Knight,
có những đoạn Người Dơi bị đánh ngã khiến người xem tưởng như xương anh
ta có thể vỡ vụn thì ở cảnh sau cho thấy những cú ngã đó chỉ gây ra vài
vết bầm tím hay vết cắt nhỏ nơi cánh tay mà thôi.
Bruce Wayne chỉ xuất hiện có vài vết bầm trên người sau một cuộc chiến sinh tử.
Một loạt phim như The Avengers, Iron Man, Dark Knight… cho
bạn thấy rằng, nhờ vào sức mạnh kỳ diệu, các Siêu anh hùng không bao
giờ phải chịu đau đớn, không có bom rơi đạn lạc, và họ hoàn toàn vô tội
trước những đổ nát tang thương từ trận chiến.
5. Tương quan lực lượng vốn dĩ đã chênh lệch từ đầu.
Chúng ta thấy Superman (siêu nhân) chiến đấu với Lex Luthor, một bên
là bất khả chiến bại với sức mạnh siêu cường và một gã trung niên hói
đầu . Người Dơi đấu với Joker, một bên là võ sĩ cơ bắp được trang bị vũ
khí hàng tỉ đô la và một bên là người đàn ông vô gia cư, thích hóa trang
dưới hình dáng một chú hề bệnh hoạn. Còn trong The Avengers,
kẻ phản diện vốn dĩ chỉ là một bán thần đấu với cả một đội quân gồm
những Siêu anh hùng và cả thần Thor- vị thần có sức mạnh và vũ khí vô
địch. Có thể thấy rằng, vấn đề của các Siêu anh hùng không phải là kẻ
thù mạnh đến đâu, nguy hiểm thế nào, mà chỉ là làm thế nào để bản thân
họ có thể mạnh hơn nữa.