Hãy cùng chúng tôi điểm lại những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử World Cup.

1. Lev Yashin (Liên Xô)

Thường được coi là thủ môn vĩ đại nhất lịch bóng đá, Lev Yashin đã tham gia các kỳ World Cup năm 1958, 1962, 1966 và 1970, trong đó ông bắt chính ở 3 kỳ đầu tiên, thi đấu 12 trận và giữ sạch lưới 4 lần. 

Tuy chưa bao giờ vô địch World Cup và cũng chưa từng giành giải Thủ môn xuất sắc nhất World Cup, nhưng trong một cuộc bầu chọn chính thức do FIFA tổ chức vào năm 1994, Lev Yashin đã được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất các kỳ World Cup. Cho tới World Cup 2010, danh hiệu dành cho thủ môn xuất sắc nhất World Cup do FIFA trao tặng vẫn được gọi là Giải thưởng Lev Yashin, trước khi đổi tên thành Chiếc găng vàng World Cup. Ông cũng là thủ môn duy nhất được trao tặng giải Quả bóng vàng.

2. Dino Zoff (Italia)

Là cầu thủ cao tuổi nhất giành chức vô địch World Cup (40 tuổi, 4 tháng, 13 ngày khi vô địch World Cup 1982 cùng Italia), Dino Zoff được đánh giá là thủ môn xuất sắc thứ nhì thế giới, chỉ sau Lev Yashin vĩ đại. 

Ông tham dự các kỳ World Cup năm 1974, 1978 và 1982, và là một trong ba thủ môn vô địch World Cup với tư cách đội trưởng (hai người còn lại là Giampiero Combi và Iker Casillas). Ngoài ra, Dino Zoff cũng là thủ môn giữ kỷ lục sạch lưới lâu nhất lịch sử bóng đá ở cấp ĐTQG (1142 phút, từ năm 1972 tới 1974).

3. Gylmar Dos Santos (Brazil)

Tuy không được đánh giá cao như những người đồng nghiệp ở châu Âu, nhưng Gylmar Dos Santos giữ một kỷ lục mà bất kỳ thủ môn nào trên thế giới cũng phải khao khát: Ông là thủ môn duy nhất trong lịch sử bóng đá vô địch World Cup 2 lần với tư cách bắt chính vào các năm 1958, 1962.

Do là thủ môn chính của Santos và ĐTQG Brazil trong một giai đoạn rất thành công nên Gylmar Dos Santos được người dân nước này hết sức tôn sùng và gọi ông là “Người bảo hộ của Pele”. Ông chơi 104 trận đấu cho Brazil và chỉ để thủng lưới 95 lần.

4. Gordon Banks (Anh)

Là thành viên của ĐTQG Anh vô địch World Cup năm 1966, Gordon Banks cũng là chủ nhân của “Pha cứu thua thế kỷ” tại World Cup 1970, khi ông có một pha cản phá kinh điển chặn đứng một bàn thắng mười mươi của Pele. 

Banks chỉ tham dự hai kỳ World Cup vào các năm 1966 và 1970, tuy vậy với việc giúp tuyển Anh lên ngôi vô địch lần duy nhất năm 1966, ông thường được đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nước này.

5. Sepp Maier (Đức)

Sepp Maier là thủ môn của tuyển Đức và CLB Bayern Munich trong thời kỳ hoàng kim của hai đội bóng này. Trong sự nghiệp của mình, Maier đã giành chức vô địch European Cup (tiền thân của Champions League ngày nay) 3 lần vào các năm 1974, 1975, 1976, 4 lần vô địch Bundesliga, 1 lần vô địch EURO và quan trọng nhất là chức vô địch World Cup 1974.

Theo Bongdaso.com