Trong cuộc đời mỗi con người thì việc học là một trong những
việc quan trọng nhất. Chính quá trình học làm cho chúng ta liên tục tiến
bộ, tăng thêm hiểu biết và đặc biệt là phát triển bản thân. Mỗi khi học
được một điều mới chúng ta dường như trở thành con người mới. Khi đó,
cách nhìn, cách đánh giá, cách giải quyết vấn đề cũng khác hơn, tinh tế
và hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu,
trong khoảng 25 năm đầu tiên, đó là giai đoạn học tập trên ghế nhà
trường, sinh viên là thời kỳ cuối của giai đoạn này. Đây là giai đoạn
xây dựng những hiểu biết, kiên thức ban đầu, tạo nền tảng cho các giai
đoạn tiếp sau. Có rất nhiều người hiểu không đúng về việc học tập khi
còn là sinh viên, cho rằng học tập tốt các môn trong trường là đủ. Tuy
nhiên trên thực tế có quá nhiều trường hợp sau khi tốt nghiệp không tìm
được việc làm mà nguyên nhân cốt lõi là không đáp ứng được yêu cầu công
việc, thiếu các loại kỹ năng khác nhau. Để đáp ứng được yêu cầu của xã
hội sau khi ra trường, sinh viên không những phải học tập tốt trong
trường mà còn phải học nhiều hơn ngay cả khi nghỉ hè. Các việc sinh viên
nên làm dưới đây đều liên quan đến việc học với 3 yếu tố đó là kinh
nghiệm, kiến thức, mối quan hệ. Cụ thể các việc sinh viên nên làm gồm
có:
1.Đi học các lớp kỹ năng
Cách
đơn giản nhất để bổ sung những thứ còn thiếu đó là đi học. Sinh viên
tùy theo là năm thứ mấy sẽ đến các lớp học kỹ năng khác nhau. Ví dụ đó
là các lớp dạy tin học, ngoại ngữ, các lớp kỹ năng mềm, các lớp
marketing, các lớp dạy sử dụng phần mềm chuyên dụng…
2.Tìm 1 công việc ngắn hạn
Công
việc ngắn hạn sẽ đem lại cho bạn không ít kinh nghiệm thực tế. Hiểu
biết về xã hội tăng lên đáng kể, phục vụ cho việc xác định mục tiêu lâu
dài của chúng ta. Nếu bạn có thể hãy tìm công việc hỗ trợ cho chuyên
ngành học ví dụ ở một xưởng cơ khí, một nhà hàng,…
3.Tham gia phong trào tình nguyện
Đó
có thể là đợt làm từ thiện ở xa, hỗ trợ thí sinh thi Đại học, hay các
nhóm hoạt động độc lập,… Tham gia các phong trào này các bạn sẽ có thêm
kỹ năng làm việc nhóm, phát triển các mối quan hệ, biết cách giao tiếp
với nhiều người ở nhiều lĩnh vực, địa phương khác nhau. Điều này đặt nền
tảng cho kỹ năng giao tiếp của bạn.
4.Tự lên kế hoạch cho một chuyến đi
Khi
sinh viên tham gia phong trào tình nguyện thì sẽ có ban tổ chức, có kế
hoạch do người khác lập ra. Hãy rèn luyện khả năng tổ chức của mình, khả
năng lên kế hoạch bằng việc cùng bạn bè tự tổ chức 1 chuyến đi có thể
đi phượt, từ thiện…
5.Gặp gỡ gia đình, người thân
Đây
là một việc không thể bỏ qua khi nghỉ hè. Tuy nhiên cần bố trí thời
gian hợp lý vì có nhiều bạn dùng hầu hết thời gian nghỉ hè để về quê.
Để
phát huy hiệu quả thời gian nghỉ hè, để học tập được nhiều điều bổ ích
nhất sinh viên cần bố trí thời gian một cách hiệu quả. Đây cũng là một
việc cần phải rèn luyện mới thành thạo được nhưng khi các bạn làm tốt
thì hiệu quả sẽ rất cao. Sử dụng thời gian hiệu quả chính là bí quyết
của những người thành công, tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại.
Những người thành công nhất, những sinh viên năng động giỏi giang nhất
là những sinh viên học tập, làm việc ngay cả khi nghỉ hè hoặc nghỉ lễ.
Theo Trí Thức Trẻ