Bảo mẫu, cô giáo, thậm chí ngaycả cha mẹ đẻ cũng “ra đòn” không thương tiếc đối với con em mình. Năm 2010, dưluận đã bàng hoàng khi chứng kiến quá nhiều vụ bạo hành trẻ em y như thời trungcổ. Chúng tôi xin điểm lại 5 vụ bạo hành kinh hoàng nhất.
1. Bị chính mẹ đẻ đánh đập dãman
Bé Nguyễn Thị Như Ý (tỉnh ĐồngTháp) mới 9 tháng tuổi bị đánh đập dã man, gương mặt xanh xao, hai má sưng vù,bầm tím và còn in rõ vết hàm răng cắn. Trên ngực, tay, chân đầy vết bầm, lởloét....
|
Như Ý với nhiều vết thương có hình tròn và hình vuông trên cơ thể. |
Vụ án hành hạ bé 9 tháng tuổi nàyđã được khởi tố, sau đó, bé Như Ý được giao cho những người thân khác trong giađình chăm sóc chu đáo.
2. “Hành xác” trẻ như thời trung cổ
Bé Hào Anh (Cà Mau) sinh năm 1996bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm - chủ trại tôm giống MinhĐức ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi hành hạ dã man trongthời gian dài. Tham gia bạo hành còn có Lưu Văn Khánh, Lâm Lý Quỳnh là 2 ngườilàm thuê cho vợ chồng Giang – Thơm.
![]() |
Hào Anh với thương tích đầy mình khi mới thoát ra khỏi địa ngục trần gian |
Vụ ngược đãi bé Hào Anh đã gâylên làn sóng phản đối, bức xúc trong nhân dân. Không thể ngờ đôi vợ chồng vônhân tính ấy đã lấy ổ khóa cửa đập vào mũi làm gãy sống mũi, dùng đôiđũa sắt chọc vào mắt phải, lấy búa đóng đinh đập thẳng tay vào đầugối, dùng bàn ủi nóng ấn vào người, kìm bẻ răng, nung sắt nóng ấn vào bộ phậnsinh dục… mỗi khi Hào Anh làm việc chậm hoặc không vừa ý họ.
TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên án phạtvợ chồng Giang – Thơm hai tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”,mỗi bị cáo 23 năm tù giam.
3. Bảo mẫu “tắm đòn” một bé gái 3 tuổi
Tháng 11.2010, dư luận xôn xaophẫn nộ trước clip “tắm đòn” cho trẻ của một bảo mẫu. Một chân đạp lên lưng đứabé, một tay túm tóc giật ra đằng sau, tay kia liên tục dội nước vào mặt mũi đứanhỏ và chửi mắng những lời tục tĩu.
![]() |
Hình ảnh bảo mẫu "tắm" cho trẻ (ảnh trích từ clip) |
4. Nhốt bé 4 tuổi trong thang máy
Chỉ vì bé Lê Quang Vinh (TP. HCM)mới 4 tuổi không chịu ăn, cô giáo mầm non “nuôi dạy trẻ” Trần Thị Xuân Nữ (Nhómtrẻ tư thục Hoa Lan) nhốt vào thang máy vận chuyển thức ăn rồi bấm nút cho thangchuyển động để hù dọa bé.
Tính chất nghiêm trọng của vụ áncòn rung lên hồi chuông báo động đỏ về chất lượng của các cơ sở giữ trẻ tư nhân,trông trẻ tự phát nếu không được các cấp chính quyền quản lý gắt gao, kịp thời.
5. Hành hạ bé 20 tháng tuổi bằng sắt nung nóng
Cuối tháng 10, BV Đa khoa huyệnCai Lậy (Tiền Giang) tiếp nhận, cấp cứu bé trai Trần Thanh Lực mới 20 tháng tuổibị nhiều vết bỏng trên mặt và sốt. Anh Trần Văn Lập, cha bé Lực cho biết, bé bịcô ruột là Trần Thị Thu hành hạ bằng cây sắt nóng khoảng 14g.
![]() |
Nhiều vết thương trên mặt bé Lực do cô ruột gây ra |
Theo chẩn đoán của BV Đa khoahuyện Cai Lậy, bé Lực bị bỏng độ 1-2 ở vùng trán, má trái, thái dương trái, cằmtrái và cẳng tay trái, mỗi vết bỏng có chiều dài 2-4cm.
Được biết, bà Thu bị bệnh… lãngtai. CA xã đang tiếp tục lập hồ sơ và đề nghị công an huyện trưng cầu giám địnhxem bà Thu có bị bệnh tâm thần hay không để làm căn cứ xử lý.
Có thể nói, năm 2010 ghi nhận điều đáng buồn số vụ bạo hành trẻ em ngày càng giatăng và cách thức bạo hành ngày càng tinh vi. Nhiều vụ bạo hành đã kéo dài nhiềunăm trời mới bị phát hiện, gây ra vết thương lòng vô cùng nặng nề với trẻ nhỏ.Liệu trẻ có thể trưởng thành và phát triển nhân cách toàn diện nếu sống trongmôi trường đầy bạo lực như vậy?
Theo Lao Động