Theo báo cáo của Cục Thú y, hiệndịch tai xanh trên lợn đã xuất hiện tại 9 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sôngHồng, làm trên 33.000 con lợn nhiễm bệnh, số tiêu hủy là hơn 10.000 con.
Tỉnh bị nặng nhất là Hải Dương xuất hiện dịch tai xanh tại 47 xã thuộc 5 huyện,tiếp đến là Thái Bình, Hưng Yên.... Tỉnh Nam Định là tỉnh mới nhất xuất hiệndịch tai xanh trên lợn.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần chỉ đạo các tỉnh có dịch phải thành lập ngaycác chốt kiểm dịch, cấm vận chuyển gia súc mắc bệnh đi tiêu thụ.
Bên cạnh đó, các tỉnh phát hiện nhanh các ổ dịch, bao vây đàn lợn bị bệnh và bảovệ an toàn vùng chưa có dịch. Bộ NN&PTNT cũng sẽ có hướng dẫn cụ thể về mức giáhỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh cho các địa phương, tránh tình trạng chênh lệch giá,bán chạy lợn và gây thiệt hại cho người chăn nuôi.
Cục Thú y khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng các loại thịt lợn ốm,chết nói chung, chứ không riêng ốm chết do bệnh tai xanh để đảm bảo an toàn vệsinh thực phẩm và đề phòng một số vi khuẩn gây bệnh kế phát như liên cầukhuẩn...
Hiện cả nước có 9 tỉnh là: Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, BắcNinh, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Nam và Nam Định có dịch tai xanh chưa qua 21ngày.
Theo H.Tùng