1. Zlatan Ibrahimovic
Là tiền đạo đẳng cấp thế giới nhưng Ibra cũng được xếp vào danh sách các cầu thủ thay đội bóng nhiều nhất làng bóng đá. Không tính việc có thể sẽ gia nhập Real ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, chân sút người Thụy Điển đã kinh qua tới 11 CLB khác nhau trong sự nghiệp chơi bóng của mình.
![]() |
Nhưng khác với những cầu thủ đi xuống phong độ sau thời gian tỏa sáng ngắn ngủi, Ibrahimovic luôn nằm trong tốp những chân sút hàng đầu thế giới với khả năng săn bàn thượng thừa. Và tất nhiên những đội bóng ngôi sao tấn công này từng góp mặt đều thuộc hàng đại gia như Juventus, Inter Milan, AC Milan, Barca và giờ là PSG.
2. Nicolas Anelka
Giống như Ibrahimovic, tiền đạo người Pháp, Nicolas Anelka cũng là ngôi sao chất lượng nhưng rất thích chuyển đội bóng. Tính cả hợp đồng vừa ký với CLB West Brom mới đây, cầu thủ 34 tuổi này đã là thành viên của 15 đội bóng khác nhau trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.
![]() |
Ngoài Chelsea, đội bóng Anelka thi đấu trong 4 mùa giải, những bến đỗ khác chỉ níu kéo được gã "du mục người Pháp không quá 2 năm. Từ cuối mùa 2012 tức sau khi chia tay Chelsea đến nay, cựu cầu thủ Real và Arsenal đã đổi đội bóng tới 3 lần. Còn nếu tính riêng tại xứ sương mù đến thời điểm này Anelka đã khoác áo 6 đội bóng khác nhau gồm Arsenal, Manchester City, Bolton, Chelsea và Liverpool và West Brom. Một kỷ lục.
3. Hernan Crespo
Tiền đạo nổi danh một thời của đội tuyển Argentina đã quyết định giải nghệ trong màu áo CLB Parma ở cuối mùa giải 2012/2013 vừa qua. Dù từng được đánh giá rất cao nhưng Crespo đã không thể vươn lên được tầm đẳng cấp thế giới như kỳ vọng. Nói cách khác sự ổn định là điều xa sỉ với chân sút sinh năm 1977 này.
![]() |
Chính vì không chứng tỏ được hết khả năng của mình nên cựu tiền đạo Inter Milan chưa bao giờ gắn bó với CLB nào quá lâu, chưa kể thời gian “ngồi chơi xơi nước” khá nhiều. Minh chứng là trong gần 5 mùa giải khoác áo Chelsea, anh chỉ "nổ súng" 20 lần qua 49 trận. Trong suốt sự nghiệp của mình Hernan Crespo đã 10 lần thay đổi đội bóng trước khi nói lời giã biệt trong lặng lẽ.
4. El Hadji Diouf
14 mùa chơi bóng chuyên nghiệp và trải qua 13 đội bóng khác nhau El Hadji Diouf đích thực là gã "du mục" của làng túc cầu. Từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng sau khi gia nhập Liverpool ở mùa 2002 nhưng tất cả những gì tiền đạo 33 tuổi người Senegal này làm được trong 2 năm ở đội bóng thành phố Cảng nước Anh khi đó chỉ gói gọn trong hai từ thất vọng (thi đấu 55 trận ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng).
![]() |
Kể từ đó chân sút nổi tiếng nóng nảy và thích kiếm chuyện này gần như chuyển đội bóng sau mỗi mùa giải kết thúc. Hiện tại Diouf đã ký hợp đồng mới với AS Kaloum Star, một CLB của Guinea sau khi chấm dứt thỏa thuận với Leeds Utd. NHM nhớ Diouf thông qua các phi vụ ăn chơi và gây rối nhiều hơn là những màn trình diễn trên sân cỏ.
5. Nicklas Bendtner
Từng được coi là tài năng sáng giá trong màu áo Arsenal tuy nhiên những màn trình diễn lúc tỏ lúc mờ cùng đòi hỏi quá đáng về lương bổng khiến sự nghiệp của Nicklas Bendtner đi xuống thê thảm. Kết thúc mùa 2004/2005 Bendtner bị đội bóng thành London đem cho Birmingham City mượn.
![]() |
Từ đó đến nay, tiền đạo người Đan Mạch liên tục lang bạt ở những đội bóng khác như Sunderland rồi Juventus mùa vừa rồi. Thế nhưng không ở đội bóng nào “sao xịt” này chứng tỏ được giá trị của mình. Hiện tại Arsenal đang muốn bán đứt Bendtner để kiếm chút đỉnh. Như vậy mới chỉ 25 tuổi nhưng Bendtner đã khoác áo đến 7 CLB khác nhau và sắp tới sẽ là 8 đội khi cầu thủ này gia nhập Frankfurt chỉ trong thời gian 6 năm ngắn ngủi.
6. Marco Borriello
Mới 31 tuổi nhưng tiền đạo Marco Borriello đã trải qua 11 đội bóng khác nhau. Từng được coi là niềm hy vọng lớn của AC Milan sau nhiều năm được đem cho mượn nhưng chân sút người Italia đã không thể hiện được nhiều khi được trao cơ hội ở thời gian sau đó. Anh bị đem bán ở cuối mùa 2007 cho Genoa. Dẫu vậy chỉ một mùa sau đó, Borriello lại bị đem cho Roma mượn rồi hàng loạt đội bóng khác nữa tại Serie A cũng có được sự phục vụ của cầu thủ này.
![]() |
Đặc điểm chung ở những bến đỗ đó là một Borriello nhạt nhòa dù được kỳ vọng không ít. Trong danh sách những cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn nhiều nhất, Borriello chắc chắn sẽ có tên. Trồi sụt trên sân cỏ là thế nhưng Borriello lại là một "sát thủ" đích thực chốn tình trường đồng thời là tay chơi có "số má" ở xứ mỳ ống.
Theo Đỗ Tú
megafun