Nếu bạn nghĩ rằng trẻ con không cần đánh răng, chỉ cần súc miệng với nước lọc hay răng sữa bị sâu không là vấn đề gì thì bạn đã hoàn toàn sai lầm.
Nếu bạn nghĩ rằng trẻ con không cần đánh
răng, chỉ cần súc miệng với nước lọc hay răng sữa bị sâu không là vấn đề
gì thì bạn đã hoàn toàn sai lầm.
1. Bé không cần đánh răng, chỉ cần súc miệng với nước lọc
Điều
này hoàn toàn sai lầm. Các bác sĩ nha khoa khuyến cáo: Ngay từ khi bé
chưa có chiếc răng nào, bạn đã phải dùng gạc để rơ lưỡi và nướu cho bé.
Từ
1 tuổi, nên tập cho bé đánh răng và không uống sữa về đêm nữa. Những cữ
sữa đêm sẽ làm bé bị gián đoạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến sự phát triển
chiều cao, ngoài ra sẽ dễ làm bé bị sâu răng.
Thêm nữa, cần phải
cho bé đánh răng với kem đánh răng trẻ em. Có thể ban đầu bé sẽ nuốt một
ít, nhưng hoàn toàn không đáng lo, vì nhà sản xuất đã tiên lượng trước
điều này rồi. Kem đánh răng sẽ diệt khuẩn, giúp cho răng bé chắc khỏe,
điều mà nước lọc không thể làm được.
2. Răng sữa sẽ thay nên không đáng lo
Đây
cũng là nhận định vô cùng sai lầm và nguy hiểm. Đúng là răng sữa sẽ
được thay thế nhưng nền có vững thì nhà mới chắc. Nếu răng sữa bị tổn
thương thì sẽ để lại hậu quả trên nướu răng và xương hàm khiến răng
trưởng thành không khỏe mạnh như mong muốn.
3. Không cho trẻ ăn thức ăn cứng
Nhiều
bà mẹ quan niệm rằng răng sữa còn yếu, cho bé ăn thức ăn cứng sẽ hư
răng trẻ. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Thức ăn cứng giúp tăng
phản xạ nhai, nghiền, tiết nước bọt… sẽ có tác dụng giúp trẻ ngon miệng
và ngừa sâu răng.
4. Mút ngón tay
Trẻ
thường có thói quen mút ngón tay. Đây không phải là một thói quen tốt.
Ngoài việc đưa vô số vi trùng, giun vào cơ thể, nó còn khiến cho hàm
răng của bé phát triển lệch lạc, lâu ngày sẽ có hiện tượng răng hô, gây
mất thẩm mỹ.
5. Sử dụng bàn chải lâu hơn 2 tháng
Tập
cho trẻ đánh răng bằng bàn chải là rất tốt, nhưng phụ huynh cũng cần
quan tâm thay mới bàn chải sau mỗi 2 tháng, thậm chí sớm hơn, nhất là
sau đợt bé bị viêm họng, sổ mũi…
Đừng để khi bàn chải đổi màu hay
tòe sợi mới thay, vì lúc đó đã là quá trễ. Nha sĩ khuyến cáo rằng:
“Tiền mua bàn chải sẽ luôn rẻ hơn tiền mua thuốc rất nhiều”.
6. Đi nha sĩ khi đau răng
Bạn
nên lên lịch cho con yêu đi khám răng định kỳ 6 tháng một lần, chứ
không nên đợi đến khi bé kêu đau mới dắt con đi. Phòng bệnh hơn chữa
bệnh là câu có từ xa xưa và luôn luôn đúng. Tầm soát bệnh răng miệng còn
giúp bác sĩ phát hiện ra những khác thường ngay từ khi mới chỉ là nguy
cơ.
Theo thống kê của Viện Răng Hàm Mặt quốc gia, 99,4% dân số
Việt Nam mắc các bệnh về răng miệng, tập trung vào các bệnh như viêm lợi
kèm theo cao răng, có túi mủ quanh răng hoặc bị viêm lợi nhẹ…
Những
con số này đáng để các bậc làm cha mẹ lưu tâm để giúp con có một hàm
răng chắc khỏe ngay từ giai đoạn khởi đầu. Răng khỏe còn giúp bé ăn ngon
miệng, sức khỏe tốt, phát âm rõ ràng và có hơi thở thơm tho.