Ca sĩ Nathan Lee, Huỳnh Bích Phương, Hà Kiều Anh,... đều là những sao Việt xuất thân từ gia đình giàu có, học thức rộng hoặc bố mẹ là đại diện cấp cao của Việt Nam.

Ca sĩ Nathan Lee

Nathan Lee tên thật là Trương Triều Trúc Lân, anh sinh năm 1983 tại Hà Nội. Từ nhỏ, Nathan Lee đã học tập và làm việc tại New York, Paris. Trở thành người mẫu năm 17 tuổi, Nathan Lee từng là gương mặt Á châu sáng giá của hãng Elite Model Management. Năm 2008, anh trở về Việt Nam tham gia showbiz nhưng không phải với tư cách một người mẫu mà là một ca sĩ - nhạc sĩ.

Dù thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, các chương trình biểu diễn và tiếp xúc nhiều với báo chí truyền thông nhưng ít khi Nathan Lee nhắc tới gia đình của mình. Anh chỉ nói rằng do ba mẹ công tác ở nước ngoài nên anh theo ba mẹ qua nước ngoài từ nhỏ. Hai năm trở lại đây, những thông tin về gia đình Nathan Lee mới được “hé lộ”.

 
Bố của ca sĩ Nathan Lee - Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Trương Triều Dương (thứ nhất từ phải qua) tại hội chợ quốc tế Mijas.
 
Ba Nathan Lee tên là Trương Triều Dương, ông hiện là Vụ trưởng, Trưởng đại diện Quan chức cao cấp của Việt Nam tại Diễn đàn hợp tác Á - Âu, Thống đốc Quỹ Á - Âu của Việt Nam và làm Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha. Còn mẹ của Nathan Lee hiện đang quản lý và kinh doanh khu nghỉ dưỡng Phu Quoc Paris Beach tại Phú Quốc.

Trong gia đình của Nathan Lee, duy chỉ có anh và bà ngoại là NSƯT Hương Mai – một nghệ sĩ của đoàn kịch Trung Ương là theo con đường nghệ thuật.

Anh em ca sĩ Phan Anh - MC Tuấn Tú

Cặp anh em trai ca sĩ Phan Anh và MC Tuấn Tú vốn đã nổi danh từ lâu. Phan Anh là ca sĩ của dòng nhạc xưa được khán giả Hà Thành yêu mến. Còn MC Tuấn Tú thì lại sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt lạnh lùng và dáng vẻ bảnh bao, lịch lãm. Tuấn Tú được biết đến với vai trò MC của Đài truyền hình Việt Nam, ngoài ra những vai diễn anh thủ vai cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả.

Phan Anh - Tuấn Tú và bố mẹ

Gia đình Phan Anh - Tuấn Tú có truyền thống theo nghề ngoại giao, duy chỉ có hai anh em là theo con đường nghệ thuật. Bố của 2 anh chàng này là ông Phan Tuấn Khôi, ông là thương vụ Việt Nam (tham tán) tại Philippines, mẹ Tuấn Tú cũng theo chồng sang Philipines sinh sống để tiện chăm sóc ông. Bởi vậy, từ nhỏ tới lớn Tuấn Tú và Phan Anh thường chỉ sống một mình trong căn nhà 4 tầng sang trọng ở trung tâm thành phố Hà Nội mà không có bàn tay chăm sóc của cha mẹ. Nhưng đó cũng là cơ hội cho 2 anh em học cách sống tự lập và có thể “thỏa chí tang bồng” với nghệ thuật hơn.

Huỳnh Bích Phương

Huỳnh Bích Phương được biết đến với nhan sắc thánh thiện, gương mặt phúc hậu khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Dù không đoạt được danh hiệu cao quý nhất như mong muốn nhưng cái tên Huỳnh Bích Phương vẫn thu hút giới truyền thông và sự tò mò của người hâm mộ về cuộc sống của cô.

Hoàn toàn có nhiều lợi thế để tấn công vào showbiz nhưng Huỳnh Bích Phương lại chọn cách sống khép kín. Cô thậm chí ngại lên báo và từ chối rất nhiều lời mời đóng phim điện ảnh của các đạo diễn. Mới đây, Bích Phương mới nhận lời tham gia vai chính trong Bụi đời chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn nhưng lại bị cấm công chiếu.

Giáo sư Huỳnh Bá Lân - cha của người đẹp Huỳnh Bích Phương

Ít tai biết người đẹp có gương mặt rất “hoa hậu” này sinh ra trong một gia đình trí thức. Bố cô là Giáo sư toán học Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Kinh tế - Tài chính của TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kiến Á, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Fiditour (FDT), Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) - một người giàu có xếp hạng cao ở Việt Nam. Mẹ Huỳnh Bích Phương cũng là một doanh nhân có tiếng, hiện bà đang giữ chức vụ giám đốc công ty bất động sản An Tây.

Tuy sinh ra trong một gia đình bề thế, có địa vị cao trong xã hội nhưng Huỳnh Bích Phương lại sống rất khiêm tốn, giản dị và kín tiếng. Tính cách đó của cô được nhiều người yêu mến, tôn trọng.

“Ngọc nữ” làng múa Linh Nga

Linh Nga được coi như một thiên nga của làng múa. Cô sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của người đẹp là cặp nghệ sĩ vàng của làng múa Việt Nam, Vương Linh - Đặng Hùng. Nhờ vào uy tín và sức ảnh hưởng của bố mẹ, Linh Nga đã có cơ hội được sang Nga và Trung Quốc học múa ngay từ nhỏ và có nhiều cơ hội thành công sau khi về Việt Nam.
 

Linh Nga chụp hình cùng bố mẹ và em trai.
 
Tiếng tăm, sự thành công của bố mẹ trong nghệ thuật múa luôn là niềm tự hào và là động lực để cô không ngừng trau dồi chuyên môn trong nghề.

Không chỉ sinh ra trong một gia đình văn hóa, Linh Nga hiện dang làm dâu trong một gia đình quan chức cấp cao của chính phủ tại Hà Nội. Ngoài múa, Linh Nga cũng tích cực hoạt động kinh doanh tại TP.HCM.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Nhắc tới những người đẹp sinh ra trong gia đình có bề dày văn hóa, kinh tế và chính trị không thể không kể đến Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cô có lý lịch gia đình thuộc dòng dõi danh tiếng mà trong giới ai cũng biết. Cả hai bên gia đình họ nội ngoại của Hoa hậu đều có những người từng giữ chức vụ quan trọng của Nhà nước, có công với Cách mạng.
 
Diva Hồng Nhung chụp hình bên ông nội của Hoa hậu Hà Kiều Anh.
 
Ông nội của Hoa hậu Hà Kiều Anh là Đại tá, nguyên Thứ trưởng Hà Văn Lâu - Thứ trưởng Bộ ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Ông cũng từng giữ chức vụ trưởng ban Việt kiều Trung Ương, Đại sứ Việt Nam tại Pháp và đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Ông cũng là người góp mặt tại Hội nghị Giơnevơ vào năm 1954.

Hà Kiều Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 1992 và từng lọt vào Top 5 Hoa hậu sinh viên thế giới 1993. Ngoài công việc kinh doanh, vài năm trước người đẹp cũng tham gia một vài bộ phim như Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Ván cờ có thật, Hạnh phúc có thật, Lối sống sai lầm…

Hiện tại, Hoa hậu tập trung chủ yếu vào công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Hà Kiều Anh từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng sau thăng trầm trong đời sống tình cảm, đến nay, người đẹp đang hạnh phúc bên người chồng là doanh nhân thành đạt. Cô và người chồng thứ 2 đã có 2 con chung. Cả gia đình đang sống trong ngôi biệt thự trị giá hàng triệu đô tại Q.2, TP.HCM.

Hoa hậu Ngô Phương Lan

Ngô Phương Lan sinh năm 1987 tại Hà Nội, quê gốc ở Diễn Châu , Nghệ An. Ngô Phương Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tổ chức lần đầu tiên năm 2007 và giành ngôi vị hoa hậu. Cô cũng từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Anh.

Tuy là một Hoa hậu, nhưng những thông tin về Ngô Phương Lan vẫn là một ẩn số. Ít tham dự event, hạn chế việc trả lời phỏng vấn báo chí, không nhận lời tham gia đóng phim, không phát triển nghề MC, người mẫu hay cố gắng lấn sân sang lĩnh vực ca hát, Ngô Phương Lan tự tìm cho mình con đường riêng không scandal và tránh xa Showbiz đầy thị phi. Bởi vậy những thông tin về cuộc sống, công việc hay tình cảm của Hoa hậu này cũng hiếm người biết đến.

HH Ngô Phương Lan và cha – ông Ngô Quang Xuân, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam 2008, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ.

 
Chỉ biết rằng, cô Hoa hậu với phong cách thời trang hết sức giản dị, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười tươi tắn, dịu hiền và đôi mắt sáng thông minh ấy được sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi danh thần đời Lê. Hiện cả bố cả mẹ đều làm ngoại giao.
 
Bố của Ngô Phương Lan tên là Ngô Quang Xuân, ông là Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam 2008, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ. Ông từng là trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Tổ chức thương mại Thế Giới – WTO và Phó chủ tịch Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế Giới nhiệm kỳ 2010 – 2011
 
Theo Gia đình Việt Nam