Quả cầu vàng 72 đã khép lại nhưng dư âm của đem trao giải vẫn còn tiếp nối đến ngày hôm nay, những tác phẩm được xướng tên trên sân khấu hôm qua chắc chắn sẽ là những bộ phim mà những tín đồ cine không thể bỏ qua trong tuần này.
1.Boyhood
 
 
Chiến thắng tại hạng mục phim xuất sắc nhất của “Boyhood” tại Quả cầu vàng 72 có lẽ là lý do thuyết phục nhất để khán giả phải dành thời gian xem bộ phim ngay lập tức trong tuần này. Không ồn ào quảng bá, không được dự đoán cao như đối thủ “Selma” hay “The Imitation Game”, tuy nhiên, “Boyhood” vẫn thắng một cách tâm phục khẩu phục. Trước khi đến với Quả cầu vàng, “Boyhood” từng gây được tiếng vang lớn tại nhiều liên hoan phim quốc tế khác năm 2014. Phim được các nhà phê bình đánh giá là tác phẩm mang tính bước ngoặt, họ ca ngợi từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên và hành trình đáng nể kéo dài 11 năm. 
 
Hơn 11 năm kiên trì từng chút một, chờ đợi nam diễn viên chính Ellar Coltrane từ một cậu bé 12 tuổi, trở thành một chàng thanh niên 23 tuổi. “Boyhood” đã khắc họa thành công câu chuyện trưởng thành của cả 1 thế hệ chỉ qua 2 nhân vật chính Mason (Ellar Coltrane) và cô chị gái Samantha (Lorelei Linklater). Kịch bản giản dị và gần gũi tập trung vào thời niên thiếu của nhân vật chính Mason từ khi 6 tuổi đến khi vào đại học năm 18 tuổi. Những mâu thuẫn trong nuôi dạy con cái giữa 2 bậc cha mẹ đã ly hôn, mối quan hệ đã sứt mẻ của 2 người đã ảnh hưởng sâu sắc tới sự trưởng thành của 2 đứa trẻ.
 
 
Phim phát hành ngày 11/7/2014. Trước khi đến với Quả cầu vàng, “Boyhood” cũng đã nhận được rất nhiều giải thưởng khác như Giải phim độc lập của Anh, Giải Gotham do khán giả bình chọn cho đạo diễn, 2 giải của Hiệp hội phê bình phim quốc gia và 3 giải của Hội phê bình phim New York. 
 
2.The Theory of everything
 
 
“The Theory of everything” là bộ phim tiểu sử về nhà khoa học mắc bệnh hiểm nghèo Stephen Hawking. Gây ấn tượng từ khi trailer đầu tiên được phát hành, bộ phim dựa trên cuốn hồi kí của người vợ Jane Wilde Hawking đã tái hiện một cách chân thực cảm động về cuộc đời của nhà vật lý tài ba từ khi còn là 1 sinh viên trên giảng đường cho đến khi trở thành nhà khoa học ngồi trên xe lăn. 
 
10 năm thai nghén của đạo diễn James Marsh coi như đã thành công rực rỡ khi bộ phim nhân được 4 đề cử và thắng 2 trong số đó. Hóa thân thành Stephen Hawking đã mang đến cho Eddie Redmayne giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khán giả và các nhà phê bình đã giành vô số lời khen ngợi cho chàng trai 33 tuổi. Nếu như Stephen Hawking là 1 thiên tài khoa học, thì người ta cũng gọi vai diễn của Eddie là vai diễn thiên tài. 
 
Chia sẻ về quá trình đóng phim, diễn viên người Ireland cho biết anh đã mất 6 tháng để đọc tất cả các tài liệu về Hawking, đến gặp ông trực tiếp, cũng như dành thời gian để tới những bệnh viện chuyên khoa cho người mắc bệnh teo cơ. Sự hóa thân của Eddie không nhờ đến bất kì hỗ trợ nhân tạo nào mà hoàn toàn là do anh diễn xuất. Stephen Hawking đã rơi nước mắt khi nhìn thấy chính mình trong chàng trai trẻ mà Redmayne đã thể hiện. 
 
 
Không mang tính chất xây dựng tượng đài nhân vật, “The Theory of everything” thành công chính bởi khai thác được khía cạnh đời sống, phía sau ánh hào quang và sự thành công của 1 nhân vật nổi tiếng. Sự giản dị, gần gũi, không có gì ngoài sự thật đã giúp bộ phim thành công vang dội và lấy đi nước mắt của không ít người xem.
 
“The Theory of everything” ra mắt công chúng ngày 7/9/2014 và từng chiến thắng 4 giải thưởng trước khi có mặt tại Quả cầu vàng.
 
3.The Grand Budapest Hotel
 
 
“The Grand Budapest Hotel” kể về những cuộc phiêu lưu của Gustave H (Ralph Fiennes), một người quản lý khách sạn huyền thoại tại một khách sạn nổi tiếng ở Châu Âu giữa 2 cuộc thế chiến, và Zero Moustafa (Tony Revolori), một nhân viên khách sạn mà sau này đã trở thành người bạn thân tin nhất của ông. Chuyện phim xoay quanh vụ trộm và cuộc tìm kiếm một bức tranh vô giá thời phục hưng và cuộc chiến tranh dành một tài sản kếch xù trong một gia đình – tất cả đều diễn ra trong giai đoạn xã hội đang có những biến chuyển sâu sắc và bất ngờ.
 
Cũng giống như 2 tác phẩm vừa kể trên, “The Grand Budapest Hotel” vừa chiến thắng trở về tại Quả cầu vàng với Giải thưởng dành chop him xuất sắc nhất thuộc thể loại Hài/Nhạc kịch. Nhưng điều khiến khán giả tò mò phải xem bộ phim này hơn cả chính là sự hứa hẹn về một câu chuyện hư cấu ở một đất nước tưởng tượng, nghe có ít nhiều thần tiên và cổ tích. Bên cạnh đó, không chỉ giành Quả cầu vàng, “The Grand Budapest Hotel” còn là ông vua giải thưởng với trên dưới 40 lần được vinh danh trong năm vừa qua.
 
 
“The Grand Budapest Hotel” được giới phê bình đánh giá rất cao. Nhiều cây bút còn không tiếc lời khen rằng đây là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Wes Anderson tính tới thời điểm hiện tại.
 
Phim chiếu mở màn trong Liên hoa phim Berlin tháng 2/2013 và được phát hành rộng rãi tại Mỹ 1 tháng sau đó.
 
4.Still Alice
 
 
"Still Alice" chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lisa Genova, kể về hành trình đấu tranh chống lại căn bệnh Alzheimer của người phụ nữ 50 tuổi thành đạt tên là Alice Howland. 
 
“Still Alice” không chỉ kể mà còn lột tả thử thách và nỗi đau của người phụ nữ sụp đổ hoàn toàn sau khi biết mình mắc bệnh Alzeimer. Julianne Moore đã có một đất diễn hoàn hảo để thể hiện hết khả năng của mình. Cô chia sẻ: “Tôi rất hứng thú và tâm huyết khi được hóa thân vào một nhân vật mạnh mẽ đối diện với nghịch cảnh như Alice. Đây là lần đầu tiên tôi được đối diện với căn bệnh Alzeimer từ góc độ của một bệnh nhân.”
 
 
 
Với kinh nghiệm và tài năng diễn xuất đã được công chúng từ lâu công nhận, Julianne Moore không chỉ hoàn thành vai diễn, mà còn hoàn thành một cách xuất sắc khiến cô trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong năm qua. Peter Debruge của tạp chí Variety nhận xét rằng: “Sự chân thực đã trào ra khỏi những khung hình. Alice không chỉ còn là một nhân vật mà Moore hóa thân mà như một phần cuộc sống của cô”.
 
Ra mắt vào ngày 8/9/2014, đến nay “Still Alice” đã đoạt đến 12 giải thưởng, trong đó có tới 1 giải là dành cho vai nữ chính của Julianne Moore. 
 
5.Big eyes
 
 
Bộ phim đã mang về cho Amy Adams giải Quả cầu vàng thứ 2 trong sự nghiệp diễn xuất sau thành công của “American Hustle” hồi đầu năm ngoái. 
 
"Big Eyes" được xem là dự án "lạ lùng" trong sự nghiệp làm phim của Tim Burton, hay nói cách khác, đây là lần đầu tiên người ta thấy Tim làm một phim tiểu sử. Lấy nguồn cảm hứng từ câu chuyện của Keanes - một nghệ sĩ nổi tiếng với những tác phẩm tranh gây tiếng vang hồi thập niên 50 thế kỉ trước - tuy nhiên những tác phẩm của ông đều do Margaret sáng tác, “Big eyes” đã miêu tả lại hành trình giành lại quyền tác giả của Margaret Keane (Amy Adams) sau khi hôn nhân tan vỡ. 
 
 
Mặc dù điểm IMDb không được đánh giá cao, nhưng diễn xuất của Amy Adams đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Hóa thân thành nữ họa sĩ tóc vàng duyên dáng, thông minh và tài năng, ở 1 góc nào đó của bộ phim, người ta thấy Amy dường như đang khắc họa chính mình. 
 
6.Into the wood
 
 
Nếu như năm ngoái, người hâm mộ dòng phim cổ tích của Disney đã được thỏa mãn với câu chuyện về Maleficent thì ngay đầu năm nay, “Into the wood” ra rạp hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ thú vị. Chuyển thể từ một số câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm gồm Cô bé quàng khăn đỏ, Cô bé Lọ Lem, Jack và cây đậu thần, và Rapunzel, bộ phim thuộc thể loại tưởng tượng tập trung vào một cặp vợ chồng không thể sinh con, những người được đặt ra để phá bỏ một lời nguyền được nguyền lên họ bởi một phù thủy đầy hận thủ.
 
 
Cũng xuất hiện trong danh sách đề cử Quả cầu vàng năm nay với 3 đề cử cho phim nhạc kịch xuất sắc, nữ chính xuất sắc và nữ phụ xuất sắc, nhưng có vẻ như tác phẩm của đạo diễn Rob Marshall chưa gặp nhiều may mắn khi phải ngậm ngùi ra về trắng tay.
 
“Into the wood” có sự tham gia của các ngôi sao như Meryl Streep, Emily Blunt, Anna Kendrick, Chris Pine, và Johnny Depp sẽ chính thức ra rạp Việt vào ngày 16/1 này.
 
7.Blackhat
 
 
“Blackhat” là tác phẩm hành động lấy đề tài tin tặc là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Michael Mann sau 6 năm kể từ Public Enemies. Chuyện phim kể về tin tặc khét tiếng Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) vừa ra tù, được chính phủ Mỹ và Trung Quốc mời hợp tác để truy tìm những tên tội phạm gây ra hàng loạt vụ tấn công mạng ở Los Angeles, Hong Kong và Jakarta.
 
Mới đây, nam diễn viên đã chia sẻ những kỉ niệm xoay quanh khoảng thời gian đóng phim trước thềm công chiếu, ngôi sao của “Thor” cho biết anh đã được đạo diễn đích thân đưa đến thăm qua nhà tù State Ville: “Đó là một thế giới vô cùng đáng sợ và khủng khiếp, họ có những quy luật riêng. Nhân vật của tôi đã phải quấn tạp chí quanh bụng để tự vệ khỏi dao kéo và những cuộc tấn công bất ngờ khác. Anh ấy còn phải mài một cái tua-vít để biến nó thành vũ khí tự vệ. Đây là vai diễn mà tôi phải chuẩn bị kỹ nhất từ trước đến nay, nhưng điều đó rất có ích cho việc tích lũy kinh nghiệm sống và diễn xuất cho tôi.”
 
 
‘Blackhat” được dự báo sẽ là bom tấn phòng vé mùa phim đầu năm nay. Với sự góp mặt của 2 ngôi sao châu Á Thang Duy và Vương Lực Hoành, đây chắc chắn sẽ là bộ phim hút khách ở thị trường Đông Á. Phim sẽ chính thức ra rạp Việt ngày 16/1 cuối tuần này.

Theo Depplus/Mask