Cùng với chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh tại NộiBài ngày 7/3, chuyến bay ngày 8/3 đi Tuy-ni-di sẽ chở hết số lao động Việt Namcòn lại về nước.
Trên cơ sở số liệu cung cấp bởi Đoàn công tác Nhànước do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng đứng đầu và báo cáo thực địa củađoàn công tác tiền phương, Vietnam Airlines quyết định triển khai thêm 01 chuyếnbay tới Djerba, Tuy-ni-di ngày 8/3/2011.
![]() |
Cùng với chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh tại Nội Bài ngày 7/3, chuyến bay ngày 8/3 đi Tuy-ni-di sẽ chở hết số lao động Việt Nam còn lại về nước. |
Chuyến bay trên mang số hiệu VN8686 sẽ cất cánh tạiNội Bài lúc 8h, dự kiến hạ cánh tại Djerba lúc 16h (giờ địa phương) và quay trởvề với số hiệu VN8687 sẽ đáp tại Nội Bài lúc 10h25 (giờ Việt Nam) ngày 9/3.
Như vậy, đây là chuyến bay thứ 10 và là chuyến bay hoàn tất chiến dịch cầu hàngkhông lớn nhất từ trước đến nay để đưa người lao động Việt Nam từ biên giớiLibya hồi hương. Cùng với chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh tại Nội Bài lúc 11h25ngày 7/3, chuyến bay ngày 8/3 đi Tuy-ni-di sẽ chuyên chở hết số lao động ViệtNam còn lại về nước. Tính cho đến khi kết thúc chiến dịch, Vietnam Airlines sẽđưa được hơn 3.000 lao động tại Libya về nước qua các cửa ngõ Cairo (Ai Cập),Djerba (Tuy-ni-di) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Kể từ khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủngày 25/2/2011, Vietnam Airlines đã nhanh chóng thiết lập cầu hàng không đưangười lao động Việt Nam làm việc tại Libya về nước. Lực lượng phi công, tiếpviên, thợ kỹ thuật, an ninh hàng không và cán bộ tinh nhuệ nhất trong đó có cảlãnh đạo của Vietnam Airlines cùng đội máy bay B777 tốt nhất đã được huy độngtham gia chiến dịch.
Trong vòng 08 ngày từ 1-8/3/2011, cầu hàng không được thiết lập với các chuyếnbay B777 đan xen dày đặc và sẽ khép lại bằng 3 chuyến bay cùng một lúc trên bầutrời giữa Hà Nội và Djerba (Tuy-ni-di) sáng ngày 8/3, trong đó 1 chuyến bay đivà 2 chuyến bay về, mang theo người lao động an toàn trở về đoàn tụ cùng giađình.
Theo Thu Hiền
VTC