Ngày 24/2, liên quan đếnvụ án “Con bị hiếp, mẹ bị đánh đập dã man”, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử bịcáo Nguyễn Văn Anh (16 tuổi), trú xóm 13, xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê, vềtội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng, chiềungày 27/8/2010, con gái chị Vũ Thị Tuyết (38 tuổi) là cháu P.T.D (6tuổi) bị Nguyễn Văn Anh dụ dỗ lên núi Cục Xôi để thực hiện hành vi hiếpdâm. Sau khi phát hiện sự việc, chị Tuyết bế con sang nhà bố mẹ NguyễnVăn Anh kể lại, yêu cầu gia đình họ có cách răn đe, giáo dục con cái.
|
Bị cáo Nguyễn Văn Anh đứng trước vành móng ngựa |
Ông Nguyễn Văn T. (bốNguyễn Văn Anh) không những không chia sẻ mà còn gọi người nhà đến đánhđập dã man hai mẹ con chị Tuyết, khiến cả 2 mẹ con chị phải nằm viện gần1 tháng trời.
Ngày 24/1/2011, trongphiên toà sơ thẩm, HĐXX chưa thể tuyên án được bởi có nhiều phát sinhmới trong vụ án cần được thẩm tra, làm rõ.
Ông Nguyễn Văn Thắng -Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, sau khi thẩm tra lại toàn bộhồ sơ chị Tuyết cung cấp, HĐXX đã có đầy đủ cơ sở để mở lại phiêntoà, kết án đối với hành vi đồi bại của bị cáo Nguyễn Văn Anh.
Trong phiên toà ngày 24/2, bịcáo đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, đồng thời gia đình bị cáohứa sẽ bồ thường thoả đáng về danh dự, tổn thất tinh thần và nhân phẩm chobị hại.
TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên bịcáo Nguyễn Văn Anh 9 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" và bồi thường thiệt hạivề danh dự, nhân phẩm và sức khoẻ cho gia đình bị hại là 22,3 triệu đồng.
Theo Văn Dũng - ĐặngTài
Dân trí