Bộ trưởng Y tế Ai Cập, ông Adel Adawy cho biết 92% phụ nữ có độ tuổi từ 15 đến 49 đã kết hôn tại quốc gia này phải trải qua nghi thức cắt bỏ bộ phận sinh dục.

Trong 1 hội nghị mới diễn ra vào ngày Chủ nhật vừa qua (10/5), Bộ trưởng Y tế Ai Cập, ông Adel Adawy cho biết theo kết quả từ cuộc khảo sát Sức khỏe và nhân khẩu học tại Ai Cập vào năm 2014, tổng cộng 92% phụ nữ đã kết hôn phải trải qua nghi thức cắt bỏ bộ phận sinh dục. Thậm chí, tại những vùng nông thôn, con số này còn lên tới 95%.

Hình ảnh cô gái sợ hãi trong nghi thức cắt bỏ bộ phận sinh dục vào năm 1987.

Ông Adel cho biết số liệu này được đưa ra dựa trên 1 cuộc khảo sát với nhóm phụ nữ có độ tuổi từ 15 đến 49. Theo kết quả từ cuộc điều tra, khảo sát, chỉ có 30% trong số những người phụ nữ đã kết hôn tin rằng nghi thức này nên bị loại bỏ, tuy nhiên, hơn 50% cho rằng nghi thức này vẫn nên được duy trì vì lý do tín ngưỡng.

Ai Cập là 1 trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ bị cắt bỏ bộ phận sinh dục cao nhất trên thế giới. Vào năm 2008, hủ tục này đã bị cấm, tuy nhiên, cho đến nay, nghi thức vẫn được duy trì và diễn ra ở hầu hết các khu vực của quốc gia này.

Tổ chức nhân quyền Equality Now cho biết vào đầu năm nay, cứ 1 trong số 4 người sống sót khỏi nghi thức cắt bỏ bộ phận sinh dục là đến từ Ai Cập. Cũng trong đầu năm nay, 1 bác sĩ người Ai Cập, Raslan Fadl đã bị buộc tội ngộ sát khi thực hiện cắt bỏ bộ phận sinh dục khiến bé gái 13 tuổi, Sohair el-Batea tử vong. Bác sĩ này đã phải chịu mức án 2 năm tù giam.

Tại một số quốc gia ở châu Phi và châu Á, việc cắt bỏ bộ phận sinh dục của các cô gái là một nghi thức bắt buộc để một thiếu nữ trở thành phụ nữ, cũng là nghi thức mà tất cả các cô gái phải trải qua trước khi về nhà chồng. Đây được xem như một cách giữ gìn vệ sinh cũng như phẩm chất đạo đức cho các em. 

Theo lý thuyết, thủ thuật cắt bỏ này chỉ mất vài phút cũng như chảy máu rất ít. Các bé được sát trùng sạch sẽ vùng kín rồi ra về. Nhưng trên thực tế, nó có thể gây đau đớn, băng huyết, nhiễm trùng, vô sinh thậm chí tử vong nếu không có đủ dụng cụ y tế và người thực hiện không có đủ chuyên môn.

Trong nhiều năm qua, mặc dù đã có sự can thiệp của các tổ chức thế giới nhưng tại nhiều quốc gia, hủ tục này vẫn tồn tại.


Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ