Quảng trường Tahrirhôm qua trở lại vẻ yên bình khi người dân Ai Cập chờ đợi kết quả bầu cử quốc hộiđợt đầu, với dự đoán phe Hồi giáo thắng thế.

Theo CNN, nhóm Huynh đệ Hồi giáo và đảng Hồi giáo Salafi Al Noor tuyên bố đang dẫn đầutrong cuộc bỏ phiếu bầu cử quốc hội vừa diễn ra cách đây hai ngày. Kết quả kiểmphiếu chính thức dự kiến sẽ được công bố sớm nhất là trong hôm nay.

Đây là cuộc bầu cửđầu tiên được tổ chức ở Ai Cập kể từ khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồitháng hai. Với nhiều người Ai Cập, đây là lần đầu tiên trong đời họ đi bỏ phiếuđể chọn ra các thành viên hạ viện, những người chịu trách nhiệm soạn thảo mộthiến pháp mới sau ba thập kỷ của thời Mubarak.

Trong khi một sốcử tri và các nhà hoạt động nhân quyền bày tỏ hy vọng những lá phiếu của họ sẽphát huy tác dụng thì một số người Ai Cập phản đối vì không tin vào sự công bằngvà dân chủ của cuộc bầu cử. Ali Al Dali, chủ tịch Liên hiệp Nhân quyền Ai Cập,cho hay ở thành phố lớn thứ nhì Ai Cập là Alexandria đã xảy ra 8 trường hợp muaphiếu bầu và cảnh sát đã được thông báo về việc này. Khoảng 45% cử tri đủ điềukiện của thành phố này đã đi bầu cử.

Ai Cập yên ắng chờ kết quả bầu cử
Các nhân viên kiểm phiếu sau đợt bầu cử đầu tiên hôm 29/11 ở Cairo. Ảnh: AFP

Cuộc bầucử hạ viện Ai Cập dự kiến sẽ bao gồm ba đợt theo các vùng địa lý và kếtthúc vào tháng một tới. Bầu cử thượng viện sẽ khởi động ngay sau đó, từtháng một đến tháng ba. Cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng6. Các nhà lãnh đạo của Hội đồng tối cao Các lực lượng vũ trang khẳngđịnh sẽ chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới sau bầu cử. Tuy nhiên,nhiều người dân Ai Cập vẫn lo ngại quân đội sẽ tiếp tục nắm quyền.

Trước đó, đêm29/11, một cuộc đụng độ mới lại nổ ra ở quảng trường Tahrir và kéo dài đến sángsớm qua giữa những người biểu tình và những người bán hàng ven khu vực này.Những người biểu tình phàn nàn rằng các chủ quán ở đây đã làm xấu đi hình ảnhcủa họ khi lợi dụng cuộc biểu tình để bán cần sa.

"Chúng tôi đã cảnhbáo nhưng họ không chịu thôi", một người biểu tình nói. "Truyền hình quốc giagọi tất cả những người biểu tình ở quảng trường là những tên côn đồ và nghiệnhút. Điều đó là không công bằng".

Ít nhất 88 ngườibị thương và gần 30 người trong số đó phải nhập viện vì vết thương nghiêm trọng.Những người còn lại được chữa trị tại các trại y tế tạm thời ở quảng trường. Đá,chai lọ, súng bắn chim... đều được tận dụng để làm vũ khí trong vụ bạo loạn.Những tiếng súng rền trời cũng được nghe thấy ở trung tâm thương mại và các xecấp cứu phải hoạt động liên tục ở khu vực quảng trường trong khi cuộc đụng độtiếp diễn.

Quảng trườngTahrir làm tâm điểm của phong trào biểu tình lật đổ ông Mubarak hồi tháng hai vàtrong hai tuần qua lại trở thành nơi tập trung của những người chống quân độicầm quyền. Ít nhất 42 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người đã bị thương trongcác vụ bạo loạn phản đối chính quyền quân sự.

Theo Vnexpress