Linh mục giáo phận Milwaukee(Wisconsin, Mỹ), Lawrence C. Murphy, từng lạm dụng tình dục khoảng 200 bétrai trong thời gian làm việc tại trường khiếm thính St. John’s ở Wisconsin(1950-1974), nhưng đã được giáo hội bỏ qua không trừng phạt.

>>

Theo lời khai của các nạn nhân, Cha Murphy đã lạm dụng tình dục đối với họ trongvăn phòng của ông, trong xe hơi, trong nhà nghỉ ở nông thôn của mẹ ông, trongcác chuyến tham quan của lớp học và các chuyến đi gây quỹ, trong giường ngủ củahọc sinh ở ký túc xá vào ban đêm.

Arthur Budzinski, một thợ in - nay đã 61 tuổi cho biết, ông bị lạm dụng lần đầutiên khi ông mới 12 tuổi, đến gặp Cha Murphy để xưng tội, vào năm 1960. "Nếuông ấy là người xấu thật sự, tôi đã tránh xa. Nhưng ông ấy rất thân thiện".

Ai tố cáo linh mục lạm dụng tình dục 200 bé trai?

Linh mục lạm dụng tình dục 200 bé trai

Gary Smith, bạn của ôngBudzinski, cho biết Cha Murphy đã lạm dụng ông 50 - 60 lần từ lúc ông 12tuổi cho đến khi tốt nghiệp.

Đối với nhiều người, Cha Murphy dường như là một vị thánh, một người cótài giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ (ngôn ngữ dành cho người câm điếc) vàlà người gây quỹ hiệu quả cho nhà trường. Ông bắt đầu dạy học sinh khiếmthính từ năm 1950 và từng được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo ngôi trườngnày vào năm 1963.

Các nạn nhân đã trải qua hơn 30năm cố gắng tố giác hành động bỉ ổi này. Nhưng các vị chức sắc hàng đầu của, kểcả Hồng y giáo chủ  Joseph Ratzinger (Đức Giáo hoàng tương lai Benedict XVI), đãkhông hề phế truất địa vị linh mục này. Vụ kiện này được chuyển đến Đại hội đồngGiáo lý Đức tin - nơi quyết định xử phạt và phế truất các linh mục.
 

Ai tố cáo linh mục lạm dụng tình dục 200 bé trai?

Arthur Budzinski, tại một nghĩa trang phía sau trường St. John’s, từng bị Cha Murphy lạm dụng tình dục lần đầu tiên, năm 1960, khi ông đến xưng tội

Dù giáo hội đã cố gắng giữ mọi việc trong vòng bí mật nhưng báo New YorkTimes, với sự giúp đỡ của Jeff Anderson và Mike Finnegan - hai luật sưthụ lý bốn vụ kiện chống lại giáo phận Milwaukee - đã phanh phui vụ việcnày.

Thay vì bị kỷ luật, Cha Murphy lại được thuyên chuyển đến giáo phậnSuperior, bắc Wisconsin, vào năm 1974. Tại đây, ông được thoải mái làmviệc cùng trẻ em trong các giáo xứ, trường học và thậm chí là trong mộttrung tâm giam giữ trẻ vị thành niên, dù đang là một bị cáo.

Mãi đến năm 1993, tổng giám mục Weekland mới cho một chuyên gia về điềutrị tội phạm tình dục làm việc với Murphy trong 4 ngày và Murphy thúnhận đã lạm dụng tình dục khoảng 200 bé trai và không hề cảm thấy hốihận. Ông mất năm 1998 vẫn với tư cách là một linh mục.

Gần đây, trong một lá thư gửi các tín đồ Thiên chúa Ai-len, vụ việc nàyđã được nhắc đến và Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh về sự cần thiết phảiphối hợp với công lý dân sự trong các trường hợp lạm dụng tình dục,nhưng dường như việc khăng khăng giữ bí mật của Vatican vẫn cản sự phốihợp này.

 Theo Thanh Hồng
Ai tố cáo linh mục lạm dụng tình dục 200 bé trai?