Một nhân vật gốc Ai Cậptừng là sĩ quan Lực lượng đặc nhiệm vừa được bầu làm thủ lĩnh “lâm thời” củamạng lưới khủng bố al-Qaeda sau cái chết của Osama bin Laden, báo chí phươngTây và một số tờ báo Pakistan vừa đưa tin.


Al-Qaeda “đã chọn được thủ lĩnh lâm thời”
Saif al-Adel lâu nay đã đóng vai trò nổi bật trong al-Qaeda.

Theo ông Noman Benotman,một trong những thủ lĩnh của al-Qaeda trong hơn 2 thập kỷ qua, thủ lĩnhlâm thời của mạng lưới này là Saif al-Adel, người lâu nay đã đóng vaitrò nổi bật trong al-Qaeda.

Tuyên bố với báo chíphương Tây, Benotman nói kết quả “bầu bán” trên có được sau cuộc thảoluận trong các diễn đàn bí mật của “lực lượng thánh chiến” tại Pakistan.

Tuy nhiên, ông này thừa nhận việc chọn một nhân vật là người Ai Cập sẽlà “không ổn” với các thành viên là người Ảrập và Yemen trong al-Qaeda -những người cho rằng nhân vật “kế nhiệm” al-Qaeda phải đến từ Bán đảoẢrập, một khu vực linh thiêng đối với mọi người Hồi giáo.

Trong khi đó, báo chí Pakistan đưa tin Saif al Adel sẽ nắm giữa vai tròthủ lĩnh lâm thời al-Qaeda cho tới khi Muhammad Mustafa Yamni, hiện đangsống tại châu Phi trở về Pakistan hoặc Afghanistan, là đại bản doanh củatổ chức khủng bố này. 

Saif al-Adel nguyên làmột sĩ quan Ai Cập và từng là thủ lĩnh Nhóm chiến binh Hồi giáo Libya(LIFG), một tổ chức bị cáo buộc có liên hệ với al-Qaeda.

Saif al-Adel bị nghi ngờ tham gia vào vụ ám sát Tổng thống Ai Cập AnwarAl Sadat và cũng từng bị cơ quan chức năng Áo cáo buộc đóng vai tròchính trong âm mưu sát hại Joseph "Diamond Joe" Hicks, chủ khai thác mỏ,đồng thời là thủ lĩnh của một tổ chức Do Thái ở nước này.

Saif al-Adel cũng từng được dư luận biết tới sau khi hoạch định chiếnlược cho al-Qaeda - phải tập trung vào các mục tiêu lớn hơn, trong đó cóviệc thành lập một nhà nước, đồng thời cũng nhấn mạnh tới nguyên nhânthất bại của phong trào Hồi giáo.

Lâu nay, đã có những thông tin về vị trí cao nhất trong al-Qaeda củaSaif al-Adel. Với tư cách là thành viên trong Ủy ban Quân sự củaal-Qaeda, đồng thời là thủ lĩnh của Jihad, Saif al-Adel được cho là rấtcó lợi thế trong cương vị mới và đây là mối đe dọa không nhỏ đối với anninh của Mỹ và phương Tây thời gian tới.

Theo Việt Hà
 Dân trí