Dù các địa phương không công bố dịch và vài nơi nhận địnhbệnh có xu hướng giảm, nhưng thực tế căn bệnh này vẫn đang diễn biến phứctạp trên cả nước.
Theo thốngkê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2011 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 57.000 camắc tay chân miệng (TCM) tại 61 địa phương, trong đó 111 ca tử vong. Cáctrường hợp tử vong xảy ra chủ yếu xảy ra ở trẻ nam (hơn 70%), dưới batuổi (chiếm gần 80%).
Tại Hà Nội vừa xuất hiện bé mầm non tử vong vì TCM. Lo ngại bệnh, nhiềuphụ huynh cho con nghỉ học hàng loạt. Nỗi ám ảnh, lo lắng TCM lan tớicác BV khi số bệnh nhi đến khám tại BV nhi TƯ đã tăng từ 500-600 ca ngàylên đến 1.500 ca một ngày.
Trong khi đó, theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, TCM tại địaphương chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Toàn tỉnh phát hiện 1543 ca, tănggấp hơn 13 lần so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Trung tâm Y tế dựphòng tỉnh Hòa Bình cho biết, TCM vẫn đang lây lan nhanh ở 11 huyện,thành phố trên địa bàn, với 78 ổ dịch và trên 1.297 ca mắc bệnh, trongđó xét nghiệm có 32 mẫu dương tính với vi rút EV71 gây dịch bệnh taychân miệng và 6 mẫu dương tính với vi rút đường ruột.
![]() |
Số bệnh nhi mắc TCM vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Trong ảnh: Điều trị TCM tại BV Nhi TƯ. Ảnh: Kim Anh |
Điều đáng nói là chỉ trong 10 ngày từ 12 – 22/9 đã phát hiện thêm 21 xãcó bệnh nhân. Nguy hiểm hơn, khi TCM đang có chiều hướng lây lan sangnhiều trường mầm non. Hiện, các cơ quan chức năng đã phát hiện 21 trườnghọc có ca mắc. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng cho hay, TCM đã xuất hiện tại141 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với 570 trường hợp mắc bệnh, tậptrung chủ yếu ở thành phố Việt Trì, các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, ĐoanHùng.
Có thể thấy TCM vẫn đang tung hoành ở nhiều địa phương, song Bộ Y tế lạichưa công bố dịch. Lí do, được một cán bộ ngành y tế phân tích là vì Bộnày cho rằng đây là dịch bệnh nhóm B nên thẩm quyền công bố dịch thuộcvề các địa phương. Và khi các địa phương chưa “hội đủ tiêu chuẩn” về sốngười mắc bệnh vượt quá số người mắc dự tính bình thường và quy mô, tínhchất của bệnh dịch vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan y tế tỉnhthành nên các địa phương cũng chưa công bố thành dịch.
Nhưng phải thấy rằng, chỉ sau 50 ngày, từ 15/8 đến nay, cả nước có thêm22.000 ca mắc, 30 ca tử vong và thêm 11 địa phương ghi nhận có bệnh.Những con số này, khiến người dân có quyền đặt ra câu hỏi, liệu TCM đãnằm ngoài tầm kiểm soát? Trong khi, việc chần chừ không công bố dịch,khiến việc dập dịch chưa được triệt để có thể đồng nghĩa với việc dungtúng để dịch bệnh hại người và tiếp tục là nỗi ám ảnh đến cuộc sống củanhiều người dân.
Theo L.Bình
Đất Việt