Bị cửa kẹp, bị nhốt trong buồng hay rơi tự do... thậm chí có lúc phải nhờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu là những tình huống mà người dân ở nhiều chung cư hiện nay thường gặp phải khi đi thang máy.
Đáng nói là khi bấm nút thang máy để lên xuống các tầng thì kêu răng rắc, buồng thang bị giật rồi khựng lại khi dừng lại ở các tầng nhà. Anh T.G.T, chủ một căn hộ ở tầng 4 khu A, lô H của chung cư này cho biết “đó là chuyện bình thường”.
Theo tìm hiểu, thang máy ở đây có tuổi thọ hơn 10 năm. Do thang máy không được bảo dưỡng đúng khuyến cáo dẫn đến những sự cố hỏng hóc thường xuyên. Bởi vậy mà người dân ở đây đã quá quen với nỗi sợ bị thang máy kẹp hay rung lắc từ nhiều năm quá nhưng đành chấp nhận.
Tương tự, hệ thống thang máy ở chung cư Miếu Nổi (P.3, Q.Bình Thạnh) cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm: Trần của buồng thang máy nhiều lỗ thủng đang lan rộng ra và có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Rợn người hơn, các phím bấm bị xô lệch, lòi cả dây điện. Khi bấm nút để lên xuống các tầng thì rung chuyển rồi kêu răng rắc.



Các phím bấm bị xô lệch, để lên xuống các tầng phải luồn ngón tay vào bên trong hộc bảng điều khiển để bấm phím.

Bảng điều khiển thang máy bị hỏng lòi cả dây điện.
Sáng 24/4, chúng tôi trở lại chung cư 584 (785 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM). Theo tìm hiểu, sau sự cố thang máy bị kẹt hôm 23-3 khiến 16 người phía trong hoảng loạn la hét cầu cứu, thì hai ngày sau, Phó chủ tịch UBND Quận Phạm Minh Mẫn phải ra ngay một văn bản đề nghị Ban quản trị chung cư 584 tiến hành kiểm định toàn bộ hệ thống tháng máy để đảm bảo an toàn cho người dân.
Trước đó vào ngày 23-3, nhiều người sống tại chung cư 584 (785 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM) bước vào thang máy từ tầng trệt để lên căn hộ của mình. Có đến 16 người bước vào thang máy, khi thang đóng kín cửa thì không hoạt động. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc đội PCCC quận Tân Phú phảimất gần 40 phút mới phá được cửa, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài, trong đó một người phụ nữ bị ngạt thở ngất xỉu.
Mặc dù chung cư này còn mới, nhưng đến nay 2 trong số 8 thang máy tại khu chung cư 584 đã “đắp chiếu” hơn một tháng nay. Phía bên ngoài cửa thang máy được dán những tấm giấy kết luận: “Hiện tại thang máy đang ngưng hoạt động do không được bảo trì đúng khuyến nghị của hàng KONE dẫn đến tình trạng không an toàn vận hành, nhiều thiết bị vật tư hư hỏng, chất lượng hoạt động của thang máy đang xuống cấp và không an toàn”.
Thang máy của lô A chung cư Phan Xích Long (P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), phía trong buồng thang hoen gỉ. Đáng sợ nhất là khi bấm nút thang máy để lên xuống các tầng thì kêu răng rắc, buông thang bị giật rồi khựng lại khi dừng lại ở các tầng nhà.

Tại chung cư 584 (785 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM). Một thang máy đắp chiếu, mọi người dân muốn lên xuống buộc phải dồn sang thang máy còn lại. Trước cửa những tờ giấy thông báo được dán ngay trước cửa thang máy với nội dung: “Gặp sự cố trong thang máy, hãy gọi số…" càng làm người sử dụng phương tiện di chuyển này thêm nơm nớp lo lắng...