- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Noo Phước Thịnh: Không bao giờ 'hát chùa', muốn khép ồn ào với Đỗ Hiếu
Tối 2/11, ca sĩ Noo Phước Thịnh phản hồi tuyên bố cấm hát 8 bài hit từ nhạc sĩ Đỗ Hiếu.
Trao đổi với VietNamNet, ca sĩ Noo Phước Thịnh nói im lặng nhiều ngày nay vì muốn tranh cãi khép lại trong hòa bình. Tuy nhiên, mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực, sai sự thật.
Noo Phước Thịnh hoạt động nhiều năm trong showbiz nên luôn tôn trọng bản quyền và những đóng góp của nhạc sĩ, khẳng định không bao giờ 'hát chùa' như thông tin trên internet.
Theo luật, đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc có trách nhiệm xin giấy phép và thanh toán chi phí tác quyền thông qua VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Đơn vị này sẽ làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ là thành viên như Đỗ Hiếu.
Sau khi hết 2 năm độc quyền 8 bài hit, phía ca sĩ Noo Phước Thịnh quyết định không tái ký vì "một số lý do cá nhân giữa đôi bên mà Đỗ Hiếu hiểu rõ hơn bất ai".
Anh cho rằng đây là vấn đề dân sự, dù thỏa thuận ký tiếp hay không vốn rất bình thường, không phải câu chuyện "nên bị đẩy đi quá xa".
Hiện, Noo Phước Thịnh chưa có ý định tiếp tục sử dụng độc quyền các bài hát này, khi nào có nhu cầu sử dụng sẽ trao đổi lại với tác giả trên tinh thần hoàn toàn tôn trọng các quy định của pháp luật.
"Vì sao Đỗ Hiếu không lên tiếng ngay sau khi các bài hit hết hạn độc quyền mà đợi đến bây giờ? Giữa hai người có lý do khiến tôi không thỏa hiệp", ca sĩ nói.
Ca sĩ Noo Phước Thịnh.
Về thông báo cấm hát, Noo Phước Thịnh phản hồi: "Tôi không cố chai mặt sử dụng. Nếu muốn, tôi sẽ chủ động chi trả để hát chứ sao lại cấm. Tôi tiếc những bài hát hit chứ, chúng gắn liền với tên tuổi của mình mà. Tôi chỉ muốn nói rõ để khán giả hiểu rằng họ tin đúng người. Và tôi không đôi co với Đỗ Hiếu".
Về mối quan hệ lâu năm với Đỗ Hiếu, anh hiểu quy luật hợp tan nên tiếc nhưng không quá buồn. Dù vậy, theo ca sĩ, "mọi chuyện nên có giới hạn".
Về việc Đỗ Hiếu cho rằng phía Noo Phước Thịnh "khai thác, sử dụng các tác phẩm trên nhiều nền tảng số mới mà không thông báo, chia lại lợi nhuận", anh Tuấn Khanh - quản lý ca sĩ Noo Phước Thịnh nói công ty chỉ ký hợp đồng với Zing MP3, thông qua nền tảng này làm đầu mối làm việc với các nền tảng số khác.
Khi xảy ra vụ việc, anh Khanh liên hệ Zing MP3, được biết chi phí tác quyền của tác giả và người biểu diễn rạch ròi. Hiện, Đỗ Hiếu chưa ký hợp đồng với Zing MP3 nên nền tảng này vẫn giữ tiền tác quyền của nhạc sĩ trong gần 10 năm qua.
Noo Phước Thịnh nói thêm: "Số tiền đó chắc chắn không vào túi tôi. Tôi chỉ lo chu toàn phần quyền của mình".
Trước đó, nhạc sĩ Đỗ Hiếu thông báo cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện 8 bài hit gắn liền với tên tuổi gồm: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay và Như phút ban đầu.
Các bài này được phát hành trong giai đoạn 2014 - 2018, phía Noo Phước Thịnh ký hợp đồng độc quyền khai thác, sử dụng trong 2 năm. Khi hết thời hạn, anh không gia hạn hợp đồng cũ hay thương lượng, thỏa thuận lại về chi phí quyền tác giả.
Nhiều năm qua, theo Đỗ Hiếu, Noo Phước Thịnh chỉ liên hệ xin phép biểu diễn cho những chương trình lớn, bỏ qua nhiều đêm diễn nhỏ ở các tụ điểm như bar, club, lounge...
Ngoài ra, phía ca sĩ còn kinh doanh các tác phẩm này trên một số nền tảng trực tuyến không nằm trong thỏa thuận ban đầu mà không thông báo với tác giả.
Nhạc sĩ Đỗ Hiếu chủ động liên hệ ca sĩ Noo Phước Thịnh và quản lý đều nhận lại sự im lặng nên cảm thấy không được tôn trọng. Khi vụ việc vở lỡ, đôi bên mới tiến hành thương lượng nhưng không tìm được tiếng nói chung.
Vì vậy, Đỗ Hiếu cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh khai thác, sử dụng 8 bài hát này kể từ ngày 1/11/2023. Mọi hành vi khai thác, sử dụng không được tác giả cho phép sẽ được xem là vi phạm quyền tác giả.
Theo VietNamNet
-
Âm nhạc4 ngày trướcHơn 40 năm qua, nhạc sỹ Nguyễn Cường đã cùng ăn, cùng ở với bà con trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ và cho ra đời những nhạc phẩm mang đậm bản sắc đại ngàn.
-
Âm nhạc19/07/2024Album của Karik là một trong những sản phẩm âm nhạc tâm huyết của nghệ sĩ Việt đang bị kìm hãm vì sức nóng của game show "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai".
-
Âm nhạc18/07/2024Cư dân mạng đặc biệt quan tâm đến động thái của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau khi anh bị cấm diễn 9 tháng và phạt hành chính 27,5 triệu đồng.
-
Âm nhạc16/07/2024Rap Việt mùa 4 đã tổ chức buổi đầu tiên của vòng casting (tuyển chọn) tại TP.HCM. Dù vậy, sức nóng của 2 game show “Anh trai” khiến Rap Việt mùa 4 tạm thời lép vế.
-
Âm nhạc12/07/2024Vũ đạo trong show "Anh trai say hi" bị nhiều khán giả chỉ trích phản cảm từ cách trình diễn tới góc quay. Một số ý kiến yêu cầu chương trình dán nhãn nội dung 18+.
-
Âm nhạc11/07/2024Đan Thừa thừa nhận do lần đầu áp dụng công nghệ AI trong MV "Em ơi ví dầu" nên mọi thứ chưa được như mong muốn. Nam ca sĩ chia sẻ, 1-2 năm nữa công nghệ AI sẽ làm hình ảnh của Đan Trường y như thật 100%".
-
Âm nhạc08/07/2024Xu hướng "búp măng non" được lan tỏa rộng rãi nhờ những video ghi lại khoảnh khắc nghịch ngợm của trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ hè. Hầu hết video mang tính chất hài hước, chèn lời bài hát.
-
Âm nhạc02/07/2024MV "Friendship" của Đen Vâu hút hơn 2 triệu lượt xem sau 6 ngày và đang đứng thứ 6 ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Với hiệu ứng hiện tại, sản phẩm này khó tiếp bước "Nấu ăn cho em" để độc chiến vị trí số 1.
-
Âm nhạc25/06/2024Việc liên tiếp có những sản phẩm âm nhạc với lời lẽ phản cảm, dung tục đến từ nghệ sĩ trẻ khiến nhiều người hoang mang liệu nhạc Việt có đang ngày bị "tình dục hoá"?
-
Âm nhạc24/06/2024Ở tuổi 49, ca sĩ Phan Đinh Tùng có cuộc hôn nhân bình yên bên bà xã kém anh một giáp.
-
Âm nhạc20/06/2024Chuyên gia văn hóa nhận xét ca khúc ''Fever'' do tlinh và Coldzy thể hiện có ca từ tối nghĩa, dung tục. Có thể xem sản phẩm này là một dạng truyền bá “văn hoá phẩm đen”, cần nghiêm cấm phát hành.
-
Âm nhạc18/06/2024Quá trình sản xuất MV ca khúc thiếu nhi gồm nhiều công đoạn, tương tự trường hợp của "Một con vịt" - MV nhạc Việt đầu tiên bước vào câu lạc tỷ lượt xem trên YouTube.
-
Âm nhạc18/06/2024Với gia tài chưa đến 20 bài hát và 0 album, Sơn Tùng sẽ để lại điều gì cho người ta thấy về con người đã ngồi trên ngai vàng trong suốt 10 năm?
-
Âm nhạc17/06/2024Lời xin lỗi của 16 Typh sau trận beef (rap chiến) với Thành Draw là minh chứng điển hình cho chuyện văn hóa rap/hip hop ở Việt Nam hoàn toàn khác so với cội nguồn.