Chỉ 30 phút trong bếp tôi có ngay món thịt hấp ngon lành cho bữa tối

Món thịt hấp cực ngon với "sự góp sức" của một nguyên liệu bạn sẽ không bao giờ ngờ tới.

Món thịt hấp cực ngon với "sự góp sức" của một nguyên liệu bạn sẽ không bao giờ ngờ tới.

Nguyên liệu

400g thịt ba chỉ

200g khoai tây

150g thính gạo 

Muối

Gừng 

1 chút rượu nấu ăn 

Hành lá thái nhỏ

Cách làm

Chỉ 30 phút trong bếp tôi có ngay món thịt hấp ngon lành cho bữa tối-1

Bước 1

Khoai tây gọt vỏ thái con chì. Sau đó ngâm vào tô nước muối cho khoai không bị thâm.

Chỉ 30 phút trong bếp tôi có ngay món thịt hấp ngon lành cho bữa tối-2

Bước 2

Thịt heo thái mỏng ướp với chút nước tương, rượu nấu ăn, muối trong 20 phút cho ngấm.

Chỉ 30 phút trong bếp tôi có ngay món thịt hấp ngon lành cho bữa tối-3

Bước 3

Sau thời gian ướp thịt bạn cho thính gạo vào trộn cùng với thịt.

Chỉ 30 phút trong bếp tôi có ngay món thịt hấp ngon lành cho bữa tối-4

Bước 4

Chuẩn bị sẵn vỉ hấp, xếp khoai tây ở dưới đáy vỉ sau đó xếp thịt đã trộn thính lên trên.

Chỉ 30 phút trong bếp tôi có ngay món thịt hấp ngon lành cho bữa tối-5

Bước 5

Mang thịt đi hấp khoảng 30 phút là thịt và khoai đều chín. Lấy ra rắc chút hành lá thái nhỏ lên trên là có thể dùng được rồi.

Thay vì làm món thịt hấp thông thường bạn chỉ cần kết hợp cùng với thính gạo món ăn của bạn sẽ thơm ngon hơn hẳn. Món ăn nóng hổi sẽ xua đi cái giá lạnh của tiết trời đông.

Chỉ 30 phút trong bếp tôi có ngay món thịt hấp ngon lành cho bữa tối-6

Theo Helino


món thịt

thịt hấp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.