Bộ Ngoại giao Ấn Độhôm qua bác bỏ thông tin cho rằng một tàu hải quân của nước này bị tàu TrungQuốc chặn ngoài khơi bờ biển Việt Nam.

Chiều hôm quanhiều kênh thông tin dẫn lại một nguồn không nêu tên nói rằng tàu hải quân ẤnĐộ, trong chuyến thăm thường lệ tới Việt Nam cuối tháng 7, đã bị tàu Trung Quốcngăn cản.

Phát ngôn viênngoại giao Ấn Độ khẳng định thông tin trên là không đúng.

"Chúng tôi xử lýviệc này bình thường. Không có chuyện gì xảy ra cả", tờ The Hindu củaẤn Độ dẫn lời nhân viên ngoại giao nước này.

Phản ứng trướcthông tin cho rằng có sự đối đầu, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao ẤnĐộ là Vishnu Prakash cho hay tàu hải quân INS Airavat thăm Việt Nam từ 19 đến28/7. Hôm 22/7, tàu đi từ Nha Trang lên Hải Phòng.

Cách bờ biển ViệtNam 45 hải lý, trên Biển Đông, tàu Airavat bắt được liên lạc qua radio, qua đómột giọng nói tự nhận là "hải quân Trung Quốc" nói rằng "anh đang đi vào vùngnước của Trung Quốc". Từ tàu Airavat, không phát hiện được tàu hay máy bay nàohoạt động xung quanh, và Airavat tiếp tục hành trình như dự kiến.

Ấn Độ bác tin đối đầu với tàu Trung Quốc trên Biển Đông
Tàu đổ bộ INS Airavat của hải quân Ấn Độ tại quân cảng Nha Trang. Ảnh: PetroTimes

"Ấn Độ ủnghộ tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế, trong đó có South ChinaSea (Biển Đông), cũng như quyền được đi lại trên cơ sở các luật lệ quốctế đã được công nhận. Nguyên tắc này cần được tất cả các bên chấpthuận", ông Prakash nói thêm.

Đối với Ấn Độ, đâylà lần thứ hai trong tháng, những cuộc gọi vô danh được gán cho một tổ chức anninh của nước khác. Tháng trước, nhiều báo chí đưa tin có hai cuộc gọi bí ẩnđược cho là xuất phát từ Iran, yêu cầu một thương nhân và một nông dân đặt bom.Đại sứ quán Ấn Độ tại Iran đã yêu cầu giới chức sở tại mở cuộc điều tra, vớinghi ngờ rằng có kẻ nào đó muốn gây hại cho mối quan hệ giữa Ấn Độ và Iran.

Theo Vnexpress