Lực lượng biên phòng của Ấn Độvà Pakistan ở cửa khẩu Wagah vừa đạt được thỏa thuận chấm dứt một nghi thức, vốnđược đặt ra nhằm thể hiện cuộc xung đột giữa 2 nước.
![]() |
Các binh sĩ than phiền về nghi thức đi cao thẳng chân |
Wagah nằm giữa thành phố Amritsarcủa Ấn Độ và Lahore của Pakistan. Cứ mỗi buổi chiều trước khi hạ cờ và đóng cửakhẩu, binh sĩ hai bên mặc đồng phục chỉnh tề hành quân về phía đối phương bằngnhững bước đá cao thẳng chân quá đầu và miệng hét to, để biểu thị sự thù địch.Cảnh tượng kỳ lạ này đã thu hút hàng ngàn người của cả hai nước kéo về Wagah.
|
Tuy nhiên, theo tờ Telegraphhôm qua thì quan chức 2 phía đã đồng ý chấm dứt nghi thức này nhưng vì lý doy học chứ không phải ngoại giao. Chuyện là quân nhân Ấn Độ lẫn Pakistan đềuphàn nàn kiểu đá cao thẳng chân nói trên gây trật khớp và thương tích ở bànchân. Tờ Hindustan Times cho hay nhiều binh sĩ bị chấn thương từ nhẹ đếnnghiêm trọng tại các khớp nối vùng hạ bàn, đặc biệt là đầu gối. Một sĩ quancấp cao của Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ nói nghi thức này gây căngthẳng về cả thể chất và tinh thần cho quân nhân. Vì thế từ nay thủ tục đóngcửa biên giới sẽ được thực hiện bình thường như tại bao nơi khác.
Theo Trùng Quang
Thanh niên