Các em bé nêu trên đều được truyền máu miễn phí tại bệnh viện nhà nước ở quận Junagadh, thuộc bang Gujarat trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 8-2011. Những đứa trẻ xấu số là con em của các gia đình nghèo, mắc bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu Địa Trung Hải, hay còn gọi là thiếu máu cooley) - một kiểu rối loạn di truyền đòi hỏi phải truyền máu trường xuyên.
Thalassemia là một loại rối loạn máu di truyền gây ra hiện tượng mất khả năng sản sinh protein globulin chuẩn xác cho cơ thể, sinh ra máu bất thường và dẫn tới thiếu máu.
Phát ngôn viên chính quyền bang Gujarat Jai Narayan Vyas cho biết họ đã tiến hành điều tra nhóm bác sĩ liên quan tới vụ việc.
Báo giới nước này thông dẫn lời ông Vyas nói rằng phần lớn số trẻ nhiễm HIV được truyền máu không chỉ ở một bệnh viện.
Tuy nhiên, tờ Indian Express lại đưa tin cha mẹ của các em nói rằng chúng chỉ được truyền máu ở bệnh viện của chính phủ.