Tất bật với các ki-ốt hàng trongchợ, cửa hàng buôn bán mà những người phụ nữ này gần như không có thời gian đểđi làm đẹp ở bên ngoài, đến những tiệm chuyên làm nail (Cắt, tỉa, sơn, vẽ, trangđiểm móng tay, chân) nên sự lựa chọn tốt nhất vẫn là làm đẹp tại chỗ.
Có cầu mới có cung, vì thế ở cácchợ lớn Hà Nội như Đồng Xuân, Hôm, Hàng Bè, các khu phố cổ, bắt đầu xuất hiệnnghề làm nail dạo.
Sành điệu với vài chục ngànđồng
Nail dạo chủ yếu trưởng thành từnhững lò cắt tóc, gội đầu hoặc chán cảnh gò bó phải phục vụ trong Spa, muốn bứtra đứng vững trên đôi chân của mình. Phần lớn họ hoạt động riêng lẻ, có địa phậnlàm ăn riêng, phân chia địa phận theo quy ước ngầm.
![]() |
Đồ nghề của nail dạo |
Để dễ làm ăn và nhằm đảm bảo độtin cậy, nail dạo thường núp dưới danh nghĩa của một trung tâm hay Spa nổi tiếngnào đó. Công việc của họ có thể diễn ra ở trong nhà, ngoài chợ, công viên, thậmchí là trên vỉa hè hay quán nước.
Dụng cụ hành nghề của nail dạo vô cùng đơn giản: Phương tiện đi lại (xe máy,thậm chí là xe đạp) có gắn tấm biển nhỏ màu trắng, trên dán dòng chữ làm nail;chiếc giỏ tuyềnh toàng bên trong là cái can nhựa trắng đựng nước, chiếc bátnhựa, hai chiếc ghế con. Ngoài ra còn lỉnh kỉnh đủ thứ: Bộ cắt, gọt, giũa móng,nước tẩy móng, bông gạc, sơn móng khoảng chục màu, bột đắp móng, khăn bông lauchân, tay, vài quả chanh, con dao nhỏ. Giá làm nail dạo thường mềm hơn nhiều sovới giá trong tiệm, hợp với túi tiền của đại đa số thượng đế.
Đối với dịch vụ cắt, tỉa và vẽmột bộ móng tay hoặc chân tại các tiệm sang trọng có giá từ 150 - 200 nghìnđồng, trong khi đó làm móng dạo có mức giá chỉ khoảng 25 - 30 nghìn đồng. Ngườilàm nail dạo mới vào nghề, thậm chí còn sẵn sàng phá giá chỉ với 15 nghìn đồng.
Đó là số tiền chi trả cho dịch vụcắt, tỉa và vẽ móng đơn giản. Ngoài ra, khách hàng phải trả thêm 1 đến 5 nghìnđồng cho mỗi hạt đá lấp lánh gắn vào móng tay. Giá cả phụ thuộc vào việc kháchmuốn đính hạt đá to hay nhỏ. Nếu có nhu cầu đắp móng bột (gắn móng giả) thượngkhách sẽ phải trả thêm từ 45 đến 60 nghìn đồng. Thời gian làm móng chỉ trongkhoảng 20 đến 30 phút tùy thuộc vào sự tỷ mỷ hay sự cầu kỳ của bộ móng thượngkhách muốn có được.
Nguy cơ HIV, nhiễm trùng…
![]() |
Rất nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh tật sau mỗi lần vẽ móng dạo |
Đằng sau những bộ móng tay xinhxắn, tròn đều, không mấy ai biết rằng làm nail dạo mang đến những ẩn họa khônlường. Người thợ làm nail chuyên nghiệp phải trải qua những lớp huấn luyệnchuyên môn về kỹ thuật làm và chăm sóc vệ sinh móng hết sức khắt khe. Nhưng trênthực tế, những người làm nail dạo hầu hết không được đào tạo bài bản, dụng cụthô sơ không đảm bảo vệ sinh.
Chị Nguyễn Thị Lan, bán hàng tạichợ Đồng Xuân kể lại: "Đầu tiên họ ngâm tay mình trong nước khoảng 5 phút rồidùng lát chanh di đi di lại vào từng móng nói là cho mềm, sau đó bôi vào móngchất trắng đục gọi là chất tẩy. Tiếp theo, họ dùng một bộ cắt nhỏ lần lượt cắtbỏ lớp da chết xung quanh móng rồi chỉnh giũa lại hình dáng móng cho phù hợp vớiđôi tay. Mình đau chết điếng khi bộ cắt, gọt len sâu vào trong chân móng, làmtay mình tóe cả máu. Sau vài hôm vết thương nhiễm trùng, phải bôi thuốc và kiêngđộng vào nước gần 1 tuần".
Chị Đào Phương Thu, nhân viênkhách sạn N.H (Hàng Hành - Hoàn Kiếm - Hà Nội) cũng rơi vào cảnh tương tự: Khilàm móng chị cũng bị nail dạo cắt móng lấy khóe sâu khiến chân chị bị nhiễmtrùng, sưng tấy không đi lại được, chị phải đi bệnh viện khám, mua thuốc giảmđau để uống. Sơn nhũ đẹp chẳng thấy đâu, sau vài hôm móng tay bị ố vàng, trốctừng mảng vụn, móng bị mềm và dễ gãy. "Đúng là tiền mất tật mang". ChịThu than vãn.
Mỗi ngày, nail dạo làm đẹp chovài chục thượng khách. Những bộ cắt, dao cạo, bàn xát, mài cục chai, cắt da thừađược sử dụng chung cho những khách làm móng. Vấn đề đảm bảo vệ sinh, công đoạnkhử trùng hầu như không có. Bất kể lúc nào khách cũng phải đối mặt với nguy cơnhững vật dụng này cắt vào da làm chảy máu và ngay lập tức đưa vi khuẩn vào cơthể.
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, chuyêngia về da liễu cho biết: "Làm móng dạo, nếu bị chảy máu rất dễ bị nhiễmtrùng, thậm chí lây nhiễm HIV. Bên cạnh đó, chưa kể đến việc sử dụng thuốc sơnmóng, móng giả, kém chất lượng, chứa nhiều chất độc hại... có thể dẫn đến nhiềubiến chứng nguy hiểm khác. Ngoài ra, mỗi lần sơn móng phải sử dụng một số hóachất để tẩy bỏ lớp sơn cũ trước khi sơn lớp mới, làm ảnh hưởng đến hệ thần kinhvà hệ miễn dịch, tổn thương gan và đường tiêu hóa, tổn thương da...”.
“Khi sơn hoặc tẩy móng, cácchị em nên làm ở những địa chỉ tin cậy, có uy tín, địa điểm rộng rãi, thoáng gióđể hạn chế việc hít phải các hợp chất hữu cơ bay hơi. Không nên sơn móng thườngxuyên hoặc thay đổi màu sơn liên tục để giảm bớt thời gian tiếp xúc với hóa chấtđộc hại. Và tốt nhất là không nên dùng chung dụng cụ làm móng". Bác sỹ Tuyếtđưa ra lời khuyên.
Theo Anh Đức - Minh Lý
ĐSPL