Với
sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, một tầng lớp "Call Girl online" đã
và đang hình thành, hoạt động rầm rộ gây bất ổn cho xã hội, làm độc hại
môi trường sống và ẩn họa lan truyền bệnh "kín"...
Bí kíp..khớp lệnh
Pass
hay mật mã (tên một khách quen, một nhân vật môi giới) để nhận dạng
khách chơi được các em sử dụng nghiêm ngặt. Ngoại trừ một số em ở dạng
public (công cộng) không cần pass mà chỉ cần điện thoại, số còn lại đều
hành nghề kín kẻ khi khách chơi đọc đúng pass em yêu cầu. Số di động của
các em sẽ được cộng đồng khách chơi share (chia sẻ) cho nhau ở nhiều
kênh khác nhau: Trên các diễn đàn, qua quan hệ, tiếp khách...hay đơn
giản là muốn PR cho một em nào đó. Và không quên đặt một cái pass để
được em chấp nhận khi “khớp lệnh”, giá rổ có thể trao đổi luôn khi liên
hệ để thuận mua vừa bán.

Cô gái tên Hương từng tiết lộ trên mạng bị nhiễm HIV 2 năm nhưng vẫn "hành nghề"
không có phương tiện bảo vệ
Có
nhiều em thuộc hàng "hot" hoặc được anh em PR nhiều đâm kiêu thì việc
“khớp lệnh” được với em không phải điều đơn giản. Em cần một sự kiên
nhẫn đúng mực, một thái độ cầu thị và một khát khao thực sự. Và đặc biệt
đừng bàn về giá với em, một củ là một củ, chứ không phải tám lít hay
thêm giờ.
Với
sự hỗ trợ về công nghệ, đặc biệt là internet, gái gọi hiện đại không
cần phải "phơi mặt phơi thân" ra các tụ điểm bán hoa. Chỉ cần một chút
hiểu biết về Internet thì các em đã ung dung bán “hàng” từ xa với phạm
vi khách hàng rộng lớn mà không kể nắng mưa gió bụi.
Ngập
tràn trên net số điện thoại, hình ảnh, thậm chí cả những bài ký sự chi
tiết của các dân chơi trên các diễn đàn sau những lần đi check (mua
dâm), điều này đã làm cho tầng lớp gái gọi có một môi trường hoạt động
an toàn và rộng lớn.
Chỉ
cần việc trao đổi giữa khách chơi và gái gọi thành công thì bãi đáp là
các nhà nghỉ tiện lợi sẽ là điểm đến lý tưởng an toàn như một đôi tình
nhân đang có nhu cầu tâm sự. Cách thức này call girl sẽ tránh được phần
lớn nguy hiểm từ các cơ quan chức năng và đám ma cô chăn dắt, đồng thời
cũng tự do hơn trong việc hưởng thụ thành quả lao động mà không phải cắt
xén cho ai.
Call Girl thời khủng hoảng
Chuyện
trò với một call girl thì được trút bầu tâm sự: “ kinh tế khó khăn nên
bọn em cũng ế ẩm anh ạ, trước thì mỗi ngày được 2 - 3 khách nhưng thời
nay có khi ế cả tuần”. Thực tế cho thấy lực lượng gái bán dâm tham gia
vào hình thức gái gọi online ngày càng nhiều, trong khi lực lượng khách
chơi ngày càng thưa thớt do đời sống kinh tế khó khăn.
Một
dân chơi chia sẻ: “ Y ngày trước yết kiêu lắm anh ạ, gọi 4 - 5 lần nó
mới chịu nghe. Thế nhưng bây giờ chỉ cần em nhắn tin là nó conect ngay
lập tức, thái độ cũng khác hẳn. Đúng là kinh tế khó khăn mình cũng được
hưởng chút lộc...”. Không chấp nhận cảnh làm ăn ế ẩm, một số gái gọi
tham gia vào nhiều dạng công việc khác nhau như: bán Mỹ phẩm, tiếp thị
Bia, tiếp thị Thuốc lá, tiếp viên Karaoke, Chat sex...nhưng khi có khách
là sẵn sàng lên đường.
Thành
phần tham gia vào giới gái gọi tương đối đa dạng: từ những cave chuyên
nghiệp, đến sinh viên hư hỏng làm thêm, thậm chí có cả những tiểu thư
con nhà khuê các vì muốn trải nghiệm và đua đòi cũng mạnh dạn gia nhập.
Một người quen cho biết: Hôm gặp một call girl anh không khỏi ngạc nhiên
vì đó là một cô gái đang làm việc trong ngành ngân hàng, thậm chí do
vội vàng mà em còn chưa kịp tháo phù hiệu bảng tên trên ngực áo.
Ẩn họa rình rập
Đã
không ít những khách chơi phải ngậm đắng nuốt cay không dám trình báo
với công an về những mất mát gặp phải khi đi mua vui vì xấu hổ. Tình
huống thường gặp đó là, khách chơi bị gái gọi cho uống thuốc ngủ, hoặc
lợi dụng lúc ngủ say rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Một vụ bán dâm bị xử lý
Nặng
hơn thì gái gọi và đồng bọn sẽ cướp tài sản trực tiếp của khách chơi
trong lúc tắm hay lúc mua vui với những lý do đánh ghen hoặc trả thù cá
nhân...chưa kể những hiểm họa về bệnh tật nếu như khách chơi gặp phải
vận “đen”.
H
một dân chơi có tiếng trên diễn đàn LX đã cay đắng thổ lộ mình bị "nổ
pô" và...đề nghị anh em treo...vĩnh viễn”. Kèm theo đó là số điện thoại,
pass, khu vực hoạt động và vài tấm ảnh kỷ niệm cho cuộc truy hoan đầy
thương tích được H post lên.
Cũng
trên diễn đàn CĐV một member có nick Phongtran chia sẻ: "Em ôm họa các
bác ạ, không ngờ "nó" bệnh tật đầy mình. Nhìn tay nó có mấy vết kim đâm
em đã nghi ngờ rồi, tưởng không sao thế mà em vẫn dính đòn, thật là nhục
...”
Khảo
sát sơ bộ của ngành y tế cho thấy một bộ phận không nhỏ gái bán dâm đều
là tín đồ của ma túy. Những cuộc ăn chơi trác táng đã làm không ít
những cô gái gọi nói trên mang bệnh trong người và từ đó trở thành vật
truyền bệnh lúc nào không hay.
“Tỉ
lệ gái bán dâm bị nhiễm HIV tại An Giang là 7,5%, còn ở Hà Nội 16,6%
phụ nữ bán dâm bị đưa vào các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã
hội bị nhiễm HIV. Ước tính tới năm 2012 sẽ có hơn 9% gái bán dâm bị
nhiễm HIV” - đó là những thông tin được Cục Phòng chống tệ nạn xã hội,
Bộ Lao động - thương binh và xã hội công bố tại hội thảo Xây dựng mô
hình giảm tổn thương và phòng chống lây nhiễm HIV, hỗ trợ tái hòa nhập
cộng đồng cho người bán dâm tại TP.HCM ngày 27-4.
Theo PLVN