
Tổng thống Obama có kỳ nghỉ hai tuần tại Hawaii, nơi ông sinh ra. Ảnh: AP
An ninh trên bộ
Hàng rào phong tỏa và chốt kiểm soát an ninh được dựng lên quanh lối vào khu phố mà Tổng thống Obama cùng gia đình ở trong kỳ nghỉ lễ. Biển báo "cấm đỗ xe" được đặt ở khắp nơi, nhằm đảm bảo các khu phố luôn thông thoáng. Căn nhà nơi tổng thống ở cũng được nâng cấp để phù hợp với các tiêu chuẩn an ninh, như lắp lại toàn bộ hệ thống kính chống đạn và cài đặt đường dây điện thoại an toàn.
Việc tổng thống tạm trú và các biện pháp an ninh đi kèm không khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương, nhưng họ vẫn tìm ra cách để giảm thiểu hết mức sự bất tiện này. Anh Doug Miller sống ngay cạnh chốt an ninh, lắp một biển báo hiệu hình Obama, để thông báo cho mọi người xung quanh về hành trình của tổng thống.
"Nếu phần mặt của biển báo quay ra ngoài phố có nghĩa là ông ấy và đoàn hộ tống không có ở trong nhà. Nhưng nếu tổng thống trở về và ở nhà thì chúng tôi chỉ cần quay biển báo về phía ông ấy ở", Miller chia sẻ với tờ Hawaii News Now.
Đoàn xe của tổng thống thường có 20-30 xe hộ tống, càng khiến cho tình trạng giao thông vốn rất ùn tắc của Hawaii càng thêm căng thẳng. Bà Maya Soetoro-Ng, chị gái của ông Obama, người sống tại đây, phải lên tiếng xin lỗi và mong người dân thông cảm cho những điều bất tiện khi kỳ nghỉ diễn ra.
"Xin
hay thông cảm cho bất kỳ tình trạng ùn tắc giao thông mà kỳ nghỉ của
chú ấy đem lại. Mọi người hãy hiều rẳng chú ấy và gia đình cảm thấy rất
biết ơn", bà Maya nói.
An ninh trên biển

Một nhân viên thuộc Cơ quan mật vụ cảnh báo người dân tại một chốt an ninh gần nơi tổng thống và gia đình ở. Ảnh: AP
Bất kỳ một ai tiến vào vùng an ninh tạm thời mà không có lệnh cho phép của chỉ huy lực lượng tuần duyên cảng, sẽ bị phạt 40.000 USD hoặc án tù dân sự lên đến 10 năm. Nhưng, các biện pháp an ninh của Cơ quan mật vụ vẫn còn nhiều hạn chế khi đối phó với cá mập và sứa.
Thông báo này không chỉ ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại, mà còn tác động đến việc vận hành của ngành công nghiệp du lịch địa phương. Oahu là một điểm du lịch đông khách, với các chuyến tham quan bằng trực thăng, trò chơi tàu lượn và nhảy dù. Tất cả các hoạt động trên đều nằm trong phạm vi hạn chế của FAA.
"Chúng tôi cảm thấy biết ơn khi được bay trong khi ông ấy ở trong thị trấn, nhưng chúng tôi sẽ phải đóng của khi ông ấy ở các khu vực lân cận vùng biển bắc", anh Frank Hinshaw, chủ công ty nhảy dù Hawaii, cho biết.