- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Báo động tình trạng đồ trẻ em in nội dung thô tục
Cư dân mạng “dậy sóng” vì áo phông, mũ lưỡi trai in chữ nhạy cảm tràn lan trên thị trường.
Cư dân mạng “dậy sóng” vì áo phông, mũ lưỡi trai in chữ nhạy cảm tràn lan trên thị trường.
Hôm qua, ngày 28.7, trang tin Shanghaiist của Thượng Hải, Trung Quốc đã đăng tải một bài viết, nêu lên hiện tượng đáng báo động trong thị trường thời trang nước này. Đó là việc xuất hiện tràn lan những trang phục, phụ kiện in chữ với nội dung kém lành mạnh.
Để mở đầu, tác giả khẳng định bất cứ ai từng du lịch Trung Quốc đều dễ dàng nhận thấy những chữ tiếng Anh in trên vải đã trở thành một yếu tố vô cùng quen thuộc trong trang phục đường phố của giới trẻ nước này. Sẽ không có vấn đề gì nếu như những ngôn ngữ trên đó được sử dụng một cách trong sáng, văn minh.
Tuy nhiên, điều đáng nói là rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã vô cùng phẫn nộ khi chính mắt nhìn thấy một đứa trẻ 8 tuổi bước đi trên phố, với chiếc áo phông in nội dung vô cùng phản cảm: Say đến nỗi không thể “qua đêm” (tạm dịch)!
Cũng trong thời gian vừa qua, những chiếc áo phông, mũ lưỡi trai… in nội dung thiếu trong sáng tương tự cũng khuấy động cộng đồng mạng nước này sau khi được một cư dân mạng chụp lại tại trung tâm thương mại ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khi được hỏi, rất nhiều chủ cửa hàng khẳng định bản thân họ không ý thức được trọn vẹn ý nghĩa của những từ in trên các sản phẩm này.
Trước tình trạng đáng cân nhắc này, phóng viên trang tin Shanghaiist cũng đã phỏng vấn một số người dân nơi đây. Một ông bố tên Guo sống tại Thượng Hải cho hay anh từng đi mua sắm với con trai trong trung tâm thương mại và bắt gặp một chiếc mũ bóng chày với hình thức bắt mắt.
Tuy nhiên, chính con trai anh đã yêu cầu bố đừng mua chiếc mũ này và giải thích cho bố về ý nghĩa của dòng chữ in trên đó, với đại ý: “Tôi ‘bóc bánh’, bạn trả tiền”. Cũng giống như ở nhiều nơi khác, nhân viên bán hàng thề thốt rằng cô hoàn toàn chẳng hiểu chiếc mũ viết gì.
Những vụ việc thiếu trách nhiệm tương tự ngày càng tràn lan ở Trung Quốc đã dẫn đến “cơn bão” phẫn nộ của người dân nước này. Rất nhiều cư dân mạng đã chụp lại các trang phục có nội dung tương tự trên khắp đất nước để cảnh báo người dân. Tất cả đều cho rằng các bộ váy, áo, nhất là cho trẻ em in chữ thô tục như vậy cần phải bị cấm ở mọi quốc gia nói tiếng Anh.
Để kết bài, phóng viên Shanghaiist đã trích dẫn một điều luật bảo vệ người tiêu dùng ở Trung Quốc. Theo đó, khi người tiêu dùng mua sản phẩm hay dịch vụ, họ cần phải được tôn trọng. Bên cạnh đó, truyền thống dân tộc, phong tục tập quán cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Cũng theo quy định, những người tiêu dùng hoàn toàn có quyền trả lại sản phẩm có in những dòng chữ mang ý nghĩa xúc phạm như vậy.
Đây không phải lần đầu, hiện tượng sản phẩm thời trang có nội dung dung tục bị sản xuất và bán tràn lan trên thị trường. Trước Trung Quốc, chính quyền Indonesia cũng từng lên chiến dịch truy lùng một nhà máy sản xuất trang phục khi hình ảnh một chiếc áo len trẻ em in hình gấu trúc với các tư thế phản cảm bị “lên án” trên mạng.
Ở Việt Nam, vào tháng 9.2014 vừa qua, phóng viên cũng đã bắt gặp một loạt áo phông dành cho trẻ em in dòng chữ có nội dung khá nhạy cảm: “Sexuality is not a crime” (Bản năng tình dục không phải là tội ác).
Những vụ việc tương tự xảy ra tại nhiều quốc gia châu Á đã dấy lên nỗi lo lắng không nhỏ đối với người dân nói chung và các bậc phụ huynh cho con nhỏ nói riêng. Hầu hết đều mong muốn tìm hiểu và loại bỏ những trang phục thiếu văn minh, mờ ám về nguồn gốc, xuất xứ tương tự, để làm trong sạch thị trường dành cho trẻ em, vốn cần được quan tâm đặc biệt.
Theo Dân Việt
-
Thế giới08/02/2020Vụ xả súng xảy ra tại một trung tâm thương mại ở phía đông bắc Thái Lan. Thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 17 người chết, 14 người bị thương.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuAn ninh thế giới29/01/2020Ngay tại Trung Quốc, người dân Vũ Hán trở thành đối tượng bị kỳ thị trong bối cảnh virus corona gây ra chứng viêm phổi đang lan rộng với gần 6.000 ca lây nhiễm.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuAn ninh thế giới24/01/2020Giới chức trách Trung Quốc ngày 24/1 xác nhận thêm một trường hợp tử vong do virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 ở ngoài vùng dịch, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 26 người.
-
An ninh thế giới19/01/2020Phát hiện này khiến cảnh sát đặt ra nghi vấn có nhiều hơn 2 nạn nhân bị thủ tiêu.
-
Cưỡng hiếp rồi giết chết bé gái 6 tuổi, nghi phạm độc ác bị dân làng tức giận đánh đập và thiêu sốngAn ninh thế giới17/01/2020Không giao cho cảnh sát, dân làng của bé gái đã tự ra tay đòi lại công bằng cho nạn nhân nhỏ tuổi.
-
An ninh thế giới16/01/2020Vụ tai nạn xảy ra trong tích tắc khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi hốt hoảng. Nhiều người cho biết trên xe còn có cả trẻ em.