Khoảnh khắc kẻ sát nhân giết hại bé gái 5 tuổi, đặt xác vào trong túi ung dung đi trên phố khiến nhiều người phẫn nộ

Bé gái 5 tuổi bị kẻ sát nhân người Úc sát hại, sau đó hắn đặt thi thể em vào chiếc túi thể thao, ung dung bước ra xe ô tô và mang đi phi tang. Đoạn camera an ninh được phơi bày ra trước ánh sáng đã khiến nhiều người hết sức phẫn nộ.

Bé gái 5 tuổi bị kẻ sát nhân người Úc sát hại, sau đó hắn đặt thi thể em vào chiếc túi thể thao, ung dung bước ra xe ô tô và mang đi phi tang. Đoạn camera an ninh được phơi bày ra trước ánh sáng đã khiến nhiều người hết sức phẫn nộ.

Theo tờ The Sun đưa tin, kẻ sát nhân Tim Kosowicz đã sát hại bé gái 5 tuổi Chloe Hoson sau khi cô bé đến gần căn nhà di động của hắn tại Sydney, Úc để chơi với con mèo. Vụ việc xảy ra từ hồi năm 2003 nhưng mãi đến gần đây, những đoạn video ghi lại cảnh hắn ta đem xác cô bé đi phi tang mới được phơi bày trước công luận.

Vụ án từng gây rúng động và phẫn nộ trên toàn nước Úc cách đây 15 năm. Mẹ của Chloe nhớ lại rằng lúc đó, bà đang lau chùi căn nhà di động của mình thì cô bé Chloe bước vào. Bà mới nhắc con gái ra ngoài chơi để mình làm việc. Sau đấy, Chloe có tới gần nơi Tim ở và chơi với con mèo. Tuy nhiên, vì lỡ làm đổ bát đựng cần sa của hắn, Tim đã xuống tay bóp cổ cô bé. 

"Con bé làm đổ bát cần sa của tôi xuống đất và tôi vô cùng giận dữ", Tim từng khai nhận.

"Sau đó, tôi không nhớ gì hết và điều duy nhất tôi nhận ra là mình đang bóp cổ con bé trong phòng ngủ".

Được biết, sau khi bóp cổ nhưng Chloe vẫn chưa chết, kẻ giết người đã chùm túi bóng quanh đầu em nhằm xiết ngạt thở. Sau đó, hắn đã đem thi thể cô bé ném xuống một mương nước. 

Ban đầu, khi bị bắt, Tim một mức chối bỏ mọi cáo buộc. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát nói rằng sẽ cho hắn xem lại camera ghi hình vào thời điểm hắn mang xác cô bé đi, kẻ thủ ác mới cúi đầu nhận tội.

Khoảnh khắc kẻ sát nhân giết hại bé gái 5 tuổi, đặt xác vào trong túi ung dung đi trên phố khiến nhiều người phẫn nộ-1

Chân dung kẻ sát nhân, giết hại cô bé 5 tuổi hàng xóm.

 Đến năm 2005, tòa án tối cao bang New South Wales đã đưa ra phán quyết rằng Tim có vấn đề về thần kinh nên không kết án tội danh giết người. Hắn sau đó được chuyển vào bệnh viện nhà tù Long Bay.

Cái chết của cô bé Chloe và bản án dành cho Tim đã khiến nhiều người hết sức bất bình, trong đó có cha của cô bé. Ông cho biết: "Họ nên thay đổi hệ thống xử án dành cho tội phạm giết người, dù họ có vấn đề tâm lý hay bất cứ lý do gì".

Theo nguồn tin từ Úc, Tim đã sắp mãn hạn tù và sẽ được trở về với gia đình sớm. Chính thông tin này đã khiến nhiều người hết sức phẫn nộ và cũng cảm thấy lo lắng. 

Khoảnh khắc kẻ sát nhân giết hại bé gái 5 tuổi, đặt xác vào trong túi ung dung đi trên phố khiến nhiều người phẫn nộ-2

Hình ảnh gần đây của Tim Kosowicz chứng tỏ, hắn đã sắp mãn hạn tù và trở lại cuộc sống bình thường sau 15 năm. Tuy nhiên, điều này đã khiến không ít người dân vô cùng phẫn nộ.

 

 

Theo Thời Đại


vụ án giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.