Một tòa án Anh hôm qua đã chophép dẫn độ ông chủ WikiLeaks Julian Assange sang Thụy Điển để đối mặt với cáccáo buộc lạm dụng và quấy rối tình dục.
Tại tòa Belmarsh ở phía nam London, thẩm phán Howard Riddle đãủng hộ việc dẫn độ và nói rằng việc này không vi phạm các quyền con người củaAssange.
Các luật sư của Assange, một công dân Australia, ngay sau đótuyên bố họ sẽ kháng án lại quyết định của phẩm phán Riddle. Assange có 7 ngàyđể đưa đơn kháng án. Nếu thua cuộc, ông chủ WikiLeaks sẽ bị dẫn độ sang ThụyĐiển trong vòng 10 ngày.
![]() |
Ông chủ WikiLeaks Julian Assange. |
Assange, 39 tuổi, tuyên bố ông ta đã sẵn sàng để chiến đấu trongmột cuộc chiến pháp lý kéo dài sau phán quyết của thẩm phán Anh.
Phát biểu sau khi nghe phán quyết của thẩm phán, Assange đã chỉtrích hệ thống luật pháp châu Âu trong đó ông bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái vìcác cáo buộc lạm dụng tình dục 2 phụ nữ ở Thụy Điển.
“Đó là do hệ thống Lệnh bắt giữ trên toàn Châu Âu rơi vào rốiloạn. Trong toàn bộ tiến trình này, không hề có sự suy xét tới những hệ quả củacác cáo buộc chống lại tôi, cũng không có sự xem xét và kiểm tra về những cáobuộc đưa ra tại Thụy Điển”, Assange nói trước báo giới.
Ông chủ WikiLeaks đã bác bỏ các cáo buộc tấn công tình dục vàhiếp dâm hồi các phụ nữ tại Thụy Điển hồi tháng 8/2010. Assange tin rằng các cáobuộc chống lại ông mang động cơ chính trị vì WikiLeaks đã công khai các tài liệunhạy cảm, trong đó có các tài liệu ngoại giao mật của Mỹ.
Ông Assange bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, sau khi tự nguyệntrình diện cảnh sát Anh. Assange đã bị tạm giữ một tuần trong tù nhưng sau đóđược tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh.
Trang WikiLeaks đã tiết lộ hàng trăm nghìn tài liệu mật kể từ khiđược thành lập năm 2006.
Theo An Bình
Dân trí