Ở giải vô địch thế giới, Ánh Viên đứng thứ 10 tại vòng loại 400 m hỗn hợp. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng của Liên đoàn thể thao dưới nước quốc tế (FINA), cô chỉ đứng thứ 18.
Lý do là FINA tính chỉ số tốt nhất của các VĐV ở nhiều giải đấu quan trọng từ ngày 1/1 đến nay, trong đó nhiều VĐV có thành tích kém Viên ở giải thế giới nhưng đạt thành tích tốt ở các giải khác. Ví dụ tiêu biểu là kỷ lục gia thế giới Ye Shiwen chỉ về đích thứ 15 tại vòng loại giải thế giới, kém Ánh Viên hơn 4 giây, nhưng vẫn đứng thứ 9 thế giới nhờ thành tích 4 phút 36 giây 58 ở giải vô địch Trung Quốc.
![]() |
Ánh Viên đặt mục tiêu vào chung kết Olympic Rio de Janeiro 2016 ở các nội dung sở trường như 400 m và 200 m hỗn hợp. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nếu chỉ tính các VĐV U20 thế giới ở nội dung này, Ánh Viên nằm trong top 4, chỉ đứng sau Emily Overholt (Canada, 4 phút 32 giây 52), Ye Shiwen (Trung Quốc, 4 phút 36 giây 58) và Sydney Pickrem (Canada, 4 phút 38 giây 03).
Dù giành HCB tại Cúp thế giới ở Moscow (Nga) nhưng khoảng cách của Ánh Viên với nhóm đầu thế giới vẫn còn khá xa. So với chỉ số HCV giải vô địch thế giới của Katinka Hosszu (Hungary), thành tích tốt nhất của cô gái Việt Nam còn kém 8,39 giây. Còn so với VĐV giành HCĐ Emily Overholt (Canada), Ánh Viên cũng kém 6,26 giây.